Vụ nhiều người trong nhà bị bỏng "bom xăng": Do mâu thuẫn hàng xóm, cả hai nhà từng ném đá vào nhau

Tứ Quý, Theo Tổ Quốc 10:30 06/05/2019

Xảy ra mâu thuẫn từ trước nhưng không chịu giải quyết nhẹ nhàng dù là hàng xóm, cả hai nhà đã ném đá vào nhau khiến nhiều tài sản bị hỏng. Sau đó, một nhà đã bị đối thủ ném bom xăng khiến nhiều người trong gia đình bị bỏng.

Ngày 5/5, Công an huyện Lộc Ninh, Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Ngọc Hiếu (SN 1983, ngụ xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó ngày 21/4, giữa vợ của Hiếu và chị Yến (35 tuổi, là hàng xóm) đã cãi nhau qua lại, cả hai cùng ném đá vào nhà nhau khiến nhiều tài sản bị hư hỏng, kính bị vỡ tung. Đến tối cùng ngày, Hiếu về nhà thì phát hiện sự việc nên tức giận. Hiếu không chịu giải quyết mâu thuẫn nhẹ nhàng, cầm bảng hiệu bị hư hỏng ném sang nhà chị Yến.

Lúc này thấy vậy, Nguyễn Chí Duy (cháu chị Yến) liền ra nhặt lại bảng hiệu ném về lại phía nhà Hiếu. Hiếu tiếp tục vào nhà lấy 4 chai thủy tinh chứa xăng bên trong rồi đốt lửa, ném thẳng vào trong hiên nhà đối thủ.

Vụ nhiều người trong nhà bị bỏng bom xăng: Do mâu thuẫn hàng xóm, cả hai nhà từng ném đá vào nhau - Ảnh 1.

Nạn nhân bị bỏng do bị ném bom xăng

Thời điểm bị Hiếu ném bom xăng nhà chị Yến có đông người, nhiều người trong đó có trẻ em đã bị bỏng do lửa từ "bom xăng" bùng cháy dữ dội.

Cụ thể, vụ việc khiến anh Nguyễn Văn Định (38 tuổi, chồng chị Yến), Nguyễn Chí Duy (16 tuổi, cháu chị Yến), anh Võ Tấn Lộc (33 tuổi, bạn anh Định), chị Trần Thị Thúy Quỳnh (31 tuổi, vợ anh Lộc) bị bỏng và thương tích, phải nhập viện cấp cứu.

Sau sự việc, Hiếu rời khỏi nhà rồi đến cơ quan công an đầu thú.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày