Vụ nhận tiền hỗ trợ Covid-19, hộ nghèo phải trích lại để thôn "uống nước": Chúng tôi định chia cho các hộ nghèo khác

Thanh Tú, Theo Tổ quốc 12:45 12/06/2020

Trong biên bản họp có ghi "48/50 hộ nghèo đồng tình và tự nguyện hỗ trợ cho ban quản lý thôn uống nước và một số hộ không được hưởng lợi bởi Covid". Thế nhưng, trưởng thôn Sa Trầm lại phủ nhận "tiền đó để uống nước".

Vụ nhận tiền hỗ trợ Covid-19, hộ nghèo phải trích lại để thôn uống nước: Chúng tôi định chia cho các hộ nghèo khác - Ảnh 1.

Bữa ăn của gia đình anh Hồ Văn Lập. Ảnh: Dân Việt

Trước phản ánh nhiều hộ nghèo tại một số thôn của xã Ba Nang (Đakrông, Quảng Trị) khi nhận tiền hỗ trợ dịch Covid-19, mỗi khẩu phải trích lại cho thôn 50.000 đồng gọi là "tiền uống nước", ông Hồ Văn Mắt (Bí thư Chi bộ thôn Sa Trầm, xã Ba Nang) nói trên Người lao động: Ngày 25/5/2020, thôn Sa Trầm họp dân và vận động hộ nghèo hỗ trợ 50.000 đồng/nhân khẩu để ủng hộ các hộ không được nhận hỗ trợ dịch Covid-19.

Biên bản họp thôn hôm đó có nội dung: "48/50 hộ nghèo đồng tình và tự nguyện hỗ trợ cho ban quản lý thôn uống nước và một số hộ không được hưởng lợi bởi Covid".

Trong hình ảnh chụp biên bản cuộc họp này, với danh sách 48 hộ "tự nguyện ủng hộ" và 2 hộ không tự nguyện mà báo Dân Việt đăng tải, có ghi rõ nội dung trên, kèm thông tin: "Tổng số hộ nghèo 48/50 hộ đã nhất trí và không có ý kiến gì thêm và 48/50 hộ nghèo đã hứa là nếu hộ nào có ý kiến ngoài thì hộ đó tự chịu trách nhiệm trước thôn và các cấp chính quyền cấp trên".

Dù biên bản họp ghi có nội dung tiền cho cán bộ thôn uống nước, nhưng trao đổi với báo Đất Việt hôm qua (11/6), ông Hồ Văn Bảy (trưởng thôn Sa Trầm, xã Ba Nang) lại phủ nhận. Ông Bảy nói, số tiền đó là để dành cho những hộ nghèo khác không được tiền hỗ trợ dịch bệnh Covid-19.

"Số tiền đó là do những hộ nghèo được nhận tiền hỗ trợ tự nguyện góp lại chứ cán bộ thôn cũng không yêu cầu. Hoàn toàn không có chuyện cán bộ thôn nhận tiền đó để uống nước. Tổng số tiền những hộ nghèo trích 50.000 đồng/khẩu là được 13,7 triệu đồng. Chúng tôi biết việc trích lại tiền này là sai nhưng vì nghĩ đến hộ nghèo khác mà chúng tôi mới làm như vậy", báo Đất Việt dẫn lời ông Bảy.

Trưởng thôn Sa Trầm nói có 48 hộ nghèo/324 nhân khẩu trong thôn đã được nhận tiền hỗ trợ. Hiện ông đang giữ số tiền 13,7 triệu đồng thu lại của người dân. "Chúng tôi định chia cho các hộ nghèo khác số tiền đó nhưng dư luận phản ánh thế này, có lẽ chúng tôi sẽ trả lại những hộ nghèo đã trích tiền", ông Bảy nói.

Vụ nhận tiền hỗ trợ Covid-19, hộ nghèo phải trích lại để thôn uống nước: Chúng tôi định chia cho các hộ nghèo khác - Ảnh 2.

Hộ anh Hồ Văn Hiếu (ngụ thôn Ra Lây) đã "trích lại" cho thôn 400.000 sau khi nhận được tiền hỗ trợ dịch Covid-19. Ảnh: Người lao động

Trong chia sẻ với VnExpress, ông Hồ Văn Mắt, Bí thư thôn Sa Trầm nói rằng, cuộc sống người dân ở dây tương đồng nhau, hộ nghèo và hộ không nghèo không cách biệt lớn và một số hộ phải rút khỏi hộ nghèo nhằm đạt chỉ tiêu cấp trên giao. Ông Mắt cam kết số tiền 13,7 triệu hiện do Trưởng thôn cầm tiền, thôn chưa ai tiêu đồng nào. Thôn dự định thu thêm tiền từ các hộ cận nghèo, hộ bảo trợ xã hội nhận đợt 2 mới tính toán việc sử dụng.

Về sự việc trên, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ với báo Giao thông, việc người nghèo phải trích 50 nghìn đồng một người/hộ khi nhận tiền hỗ trợ bị ảnh hưởng dịch Covid-19 là rất phi lý. Việc làm của thôn là không phù hợp và cần phải chấm dứt ngay.

Theo ông, đã có sự gợi ý trích lại tiền để “uống nước” chứ không có chuyện người dân tự nguyện.

"Vấn đề này phải được chính quyền các cấp ở Quảng Trị vào cuộc thanh kiểm tra và xử lý nghiêm nếu có sai phạm. Những người này rất khó khăn trong dịch Covid-19 mới được Chính phủ hỗ trợ, bây giờ cán bộ thôn lại thu tiền như thế thì không thể chấp nhận được.

Cho dù người dân có “tự nguyện” trích lại cũng không nên nhận", đại biểu Hòa nói với nguồn trên, đồng thời bày tỏ, gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ thể hiện Chính phủ ta quan tâm đến mọi mặt đời sống của nhân dân, vì vậy các cấp thực hành chi trả nguồn tiền này cần phải nghiêm túc.

Như phản ánh của báo giới trước đó, nhiều hộ nghèo tại xã Ba Nang phải trích lại cho thôn một khoản khi nhận tiền hỗ trợ Covid-19 . Hộ anh Hồ Văn Lập (48 tuổi, ngụ thôn Sa Trầm, xã Ba Nang) nộp lại 450.000 đồng, tương ứng 50.000 đồng/nhân khẩu; Hộ anh Hồ Văn Hiếu (46 tuổi, ngụ thôn Ra Lây, xã Ba Nang) bị cán bộ thôn thu lại 400.000 đồng; Hộ chị Hồ Thị Hào (thôn Ra Lây) nộp lại 300.000 đồng...

(Tổng hợp)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày