Vụ một phụ nữ vướng dây cáp điện thoại bị giật chết đang được giải quyết

Công lý, Theo 09:08 05/08/2016

Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cho biết, dây cáp điện thoại bị đứt rơi xuống cánh đồng lúa làm người phụ nữ bị điện giật tử vong, đang được đơn vị sở hữu tích cực giải quyết.

Như đã đưa tin, một vụ điện giật thương tâm xảy ra vào chiều 3/8, trên cánh đồng thuộc Vỹ Cầu, xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam khiến một người phụ nữ tử vong.

Vụ một phụ nữ vướng dây cáp điện thoại bị giật chết đang được giải quyết - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Năm (SN 1969, người địa phương). Sự việc chỉ được phát hiện khi một cán bộ truyền thanh của xã Liêm Túc trong lúc đi kiểm tra đường dây truyền thanh của xã gặp sự cố thì tá hỏa phát hiện chị Năm nằm chết trong tình trạng người co quắp, trên tay nạn nhân vẫn nắm một cuộn dây cáp điện thoại.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Thanh Liêm đã nhanh chóng xuống hiện trường, lập biên bản, phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân sự việc.

Sau đó, thi thể nạn nhân được bàn giao về cho gia đình. Đến khoảng 21h cùng ngày, sau khi có sự thống nhất của đại diện gia đình nạn nhân, Cơ quan chức năng huyện Thanh Liêm đã tiến hành khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với phóng viên Báo Công lý, Thiếu tá Nguyễn Duy Ninh, Phó Công an huyện Thanh Liêm cho biết, hiện trường nơi phát hiện xác chị Năm là cánh đồng thuộc thôn Vỹ Cầu. Nạn nhân chết ở trạng thái người nằm trên bờ, chân dưới ruộng. Trên tay có cầm cuộn dây cáp điện thoại, và một phần cánh tay bị cháy đen.

Giải thích về việc dây cáp điện thoại rò rỉ điện, Thiếu tá Ninh cho biết, dây cáp điện thoại có một dây gia cường, dây này tiếp xúc với đường dây điện sau công tơ cấp cho trạm viễn thông của một đơn vị thông tin.

Cũng theo Phó Công an huyện Thanh Liêm, sau khi sự việc xảy ra, đại diện Chi nhánh của đơn vị sở hữu dây cáp điện thoại trên đã có mặt tại hiện trường và tích cực phối hợp giải quyết. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Trong một diễn biến khác, trao đổi với phóng viên, một người thân gia đình nạn nhân cho biết, khi xảy ra sự việc, đại diện Công ty này đã về gia đình và bước đầu hỗ trợ 5 triệu đồng để tổ chức ma chay.

Anh Đỗ Văn Phong, (chồng nạn nhân) buồn bã kể lại, chiều 3/8, chị Năm ra đồng căng nilon quanh bờ ruộng của gia đình nhằm chống chuột phá hoại. Khi căng được một đoạn, chị Năm phát hiện một đoạn dây cáp điện bị đứt rơi xuống cánh ruộng lúa nên đã dùng tay cuộn đoạn dây điện bị đứt thì bất ngờ bị điện giật chết. Đến gần cuối giờ chiều, một người dân phát hiện mới thông báo cho gia đình biết.

“Gia đình chúng tôi mong muốn cơ quan pháp luật giải quyết một cách công tâm để đảm bảo công bằng cho người đã khuất”, anh Phong đề nghị.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày