Vụ không khởi tố thầy lang chữa hiếm muộn bằng cách quan hệ: Gia đình bệnh nhân "bức xúc"

Hoàng An, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 21:35 04/11/2021

Trước thông báo của công an không khởi tố vụ án hình sự với thầy lang Vũ Trọng Hải, gia đình bệnh nhân đã lên tiếng.

Vụ không khởi tố thầy lang chữa hiếm muộn bằng cách quan hệ: Gia đình bệnh nhân bức xúc - Ảnh 1.

Thầy lang Vũ Trọng Hải (Ảnh: CA)

Chiều 4/11, trao đổi với PV, đại diện người thân của anh X., chị Y. (ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) cho biết, họ không đồng tình với thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn.

Cụ thể, đơn vị này đã không khởi tố vụ án hình sự đối với tin báo tố giác thầy lang Vũ Trọng Hải (SN 1975, ở thôn Kép 2A, xã Hồng Giang) chữa hiếm muộn, vô sinh bằng hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục làm chị Y. có thai sinh con.

"Chúng tôi rất bức xúc, không đồng tình với thông báo này", đại diện người thân của anh X., chị Y, nói và cho hay, gia đình sẽ tiếp tục khiếu nại để cơ quan công an điều tra lại. Đồng thời, yêu cầu pháp luật buộc ông Hải phải có trách nhiệm với hai đứa trẻ đã sinh ra.

Ngoài ra, người thân anh X. bày tỏ quan điểm cho rằng, phía cơ quan chức năng ở huyện Lục Ngạn cũng có trách nhiệm khi để cơ sở chữa bệnh của ông Hải tồn tại đến 7 - 8 năm mà không có phương án xử lý và không có bằng chứng xử phạt, dù cơ sở nằm ngay sát trụ sở UBND xã, ông Hải không bằng cấp chuyên môn gì.

Theo diễn biến vụ việc, vợ chồng anh X. và chị Y. bị hiếm muộn, cưới nhau đã nhiều năm nhưng không sinh được con.

Cuối năm 2017, nghe tin ông Vũ Trọng Hải có khả năng chữa được bệnh hiếm muộn, anh X. liền đưa vợ đến khám. Mỗi lần đến khám, ông Hải đều bảo vợ chồng anh lần lượt vào căn phòng nhỏ. Sau khi cửa đóng then cài, thầy lang Hải yêu cầu vợ anh X. cởi bỏ quần áo rồi nằm lên giường để kiểm tra, đốt ngải… trong khoảng 15 phút.

Kết quả từ cuối năm 2017 đến tháng 5/2021, chị Y. sinh hai đứa con. Tuy nhiên, thấy con càng lớn càng có nhiều nét giống ông Hải mà không giống mình, anh X. lấy tóc đi giám định, kết quả xét nghiệm ADN của cả hai bé không cùng ADN với bố.

Anh X. căn vặn thì chị Y. kể lại chuyện ông Hải nhiều lần "thông tắc kinh mạch" cho mình. Theo chị Y, ông Hải nói chị bị "tắc kinh mạch", phải để ông ấy thông cho về vợ chồng mới có con (thông bằng cách cho thầy quan hệ - PV). Chị Y. sau đó giải thích, vì nghĩ đó là một cách chữa bệnh nên chị Y. miễn cưỡng nghe theo ông Hải.

Đến cuối tháng 9/2021, Công an huyện Lục Ngạn tiến hành trưng cầu giám định, bản kết luận giám định ADN của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho thấy, ông Hải chính là cha đẻ của hai đứa con chị Y.

Quá trình điều tra, Công an huyện Lục Ngạn quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Họ đã lấy ý kiến của các ngành chuyên môn và các cơ quan đều cho rằng hành vi của ông Hải chưa cấu thành tội phạm. Tới đây, đơn vị sẽ có công văn gửi UBND xã Hồng Giang và cơ quan chuyên môn của huyện đề nghị xử lý vi phạm hành chính ông Hải về hành vi "vi phạm quy định hôn nhân và gia đình" và "hành nghề chữa bệnh trái quy định pháp luật".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày