Vũ Hán (Trung Quốc) sắp nối lại nhiều đường bay đến Đông Nam Á

Bích Thuận, Theo VOV 11:40 14/09/2020

Trong các chuyến bay quốc tế được nối lại xuất phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) có những chuyến hướng đến Đông Nam Á.

Các chuyến bay nội địa của Trung Quốc đến Vũ Hán đang dần trở lại trạng thái bình thường như trước khi bùng phát dịch Covid-19, trong khi các chuyến bay quốc tế đang gấp rút được nối lại, trong đó có nhiều đường bay đến các quốc gia Đông Nam Á.

Theo thông tin từ Tập đoàn Sân bay Hồ Bắc, trong ngày 11/9, các chuyến bay nội địa chở khách đến sân bay Thiên Hà của thành phố Vũ Hán đã tăng lên 505 chuyến với tổng lượng hành khách khoảng 64.700 lượt, đạt mức cao nhất kể từ khi Vũ Hán dỡ bỏ phong tỏa ngày 8/4 đến nay, tương đương với cùng kỳ năm 2019.

Kể từ khi nối lại dịch vụ hàng không đến nay, Tập đoàn này đã cùng các cơ quan hữu quan mở làn xanh nhằm nhanh chóng khôi phục lại các đường bay tới Vũ Hán, khiến số lượng các chuyến bay không ngừng tăng cao.

Nếu như ngày 12/6, mỗi ngày sân bay Thiên Hà của Vũ Hán chỉ đón hơn 200 lượt chuyến bay, thì đến ngày 24/7 con số này đã lên tới hơn 400 lượt, có lúc cao điểm hôm 21/8 sân bay này đón tới 40 lượt máy bay cất và hạ cánh chỉ trong 1 giờ.

Căn cứ theo yêu cầu công tác của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, cũng như kế hoạch công tác của chính quyền tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán, sân bay Thiên Hà đang tích cực chuẩn bị nối lại hàng loạt đường bay quốc tế định kỳ từ Vũ Hán đi Seoul, Singapore, Cảng Sihanouk, Kuala Lumpur, Jakarta...

Ngày 16/9, Vũ Hán sẽ chính thức đón chuyến bay chở khách quốc tế đầu tiên được nối lại sau đại dịch Covid-19, điểm đến là thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, sân bay Thiên Hà cũng sẽ tăng tốc trong việc nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, mở rộng khai thác các chuyến bay chở hàng, nối lại và mở mới 9 chuyến bay chở hàng quốc tế định kỳ, nhằm đáp ứng nhu cầu nhập khẩu vật tư của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hồ Bắc./.