Vũ Hán chính thức chuyển từ chống dịch khẩn cấp sang thường xuyên

Bích Thuận, Theo VOV 19:30 27/04/2020

Thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) ngày 27/4 chính thức tuyên bố chuyển từ giai đoạn phòng chống dịch khẩn cấp sang trạng thái thường xuyên.

Với việc Tổ chỉ đạo Trung ương phòng chống dịch Covid-19 do Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan dẫn đầu rời khỏi Hồ Bắc quay về Bắc Kinh hôm nay (27/4), tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán chính thức tuyên bố chuyển từ giai đoạn phòng chống dịch "khẩn cấp phi thông thường" sang trạng thái phòng chống dịch "thường xuyên".

Vũ Hán chính thức chuyển từ chống dịch khẩn cấp sang thường xuyên - Ảnh 1.

Bà Tôn Xuân Lan, Phó Thủ tướng Trung Quốc trong một cuộc họp của Tổ chỉ đạo. Ảnh: Tân Hoa Xã

Được biết, Tổ chỉ đạo này được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập hôm 25/1, tức 2 ngày sau khi Vũ Hán bị phong tỏa do dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng.

Nhiệm vụ chính của cơ quan này là giám sát, chỉ đạo Hồ Bắc và Vũ Hán trong việc thực hiện các Chỉ thị của Trung ương trong phòng chống dịch; đưa ra những quyết sách, chỉ đạo khẩn cấp về những vấn đề lớn, quan trọng liên quan đến công tác phối hợp phòng chống dịch; kịp thời chỉnh đốn, điều tra, xử lý những hành vi vi phạm, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch tại vùng tâm dịch Vũ Hán và Hồ Bắc.

Trước đó, hôm 26/4, Vũ Hán vừa tuyên bố tất cả các bệnh nhân Covid-19 điều trị tại đây đã được ra viện, đánh dấu việc thành phố này chính thức bước sang một giai đoạn mới trong phòng chống dịch Covid-19./.