Vụ giết người gây rúng động Thái Lan: 4 nghi phạm đối mặt với mức án tử hình

Trang Đỗ, Theo Thời Đại 16:24 08/06/2017

4 nghi phạm liên quan đến vụ án cô gái 22 tuổi người Khon Kaen bị sát hại, phi tang xác dã man đang phải đối mặt với mức án tử hình, sau khi bị cáo buộc tội giết người có chủ ý vào ngày hôm qua (7/6).

Mặc dù đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người dã man thế nhưng Preeyanuch Nonwangchai - nghi phạm chính của vụ án cô gái 22 tuổi bị sát hại dã man - vẫn khẳng định hành động của mình là không hề cố ý, và rằng bản thân chỉ muốn dạy dỗ cho nạn nhân một bài học.

Vụ giết người gây rúng động Thái Lan: 4 nghi phạm đối mặt với mức án tử hình - Ảnh 1.

Preeyanuch Nonwangchai, nghi phạm chính trong vụ giết người gây rúng động Thái Lan.

Ngoài Preeyanuch, 3 nghi phạm khác gồm Kawita Rachada, 26 tuổi, Apiwan Satayabundit, 28 tuổi, và Wasin Namprom, 22 tuổi cũng bị cáo buộc tội danh giết người có chủ đích. Nghi phạm thứ 5, Jidarat Promkun, 21 tuổi, có thể sẽ chịu mức án nhẹ hơn bởi vào thời điểm xảy ra vụ việc, Jidarat không có mặt trên chiếc ô tô nơi xảy ra án mạng.

Vụ giết người gây rúng động Thái Lan: 4 nghi phạm đối mặt với mức án tử hình - Ảnh 2.

Nghi phạm Preeyanuch Nonwangchai (trái) và nghi phạm Wasin Namprom (phải). Wasin cho biết chỉ lái xe chứ không tham gia vào việc giết người, phi tang xác nạn nhân.

Theo luật pháp Thái Lan, hình phạt dành cho tội giết người có chủ ý là tử hình. Tuy nhiên, từ năm 2009 đến nay, quốc gia này chưa thi hành án tử hình với tội phạm nào.

Dự kiến, cảnh sát sẽ hoàn tất hồ sơ điều tra trong vòng 3 tháng. "Có những bằng chứng rõ ràng cho thấy các nghi phạm đã chuẩn bị cho vụ giết người", ông Tanasak Rittidejpaiboon, cảnh sát trưởng khu vực cho biết.

Hiện, mọi diễn biến vụ việc vẫn thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận Thái Lan.

Vụ giết người gây rúng động Thái Lan: 4 nghi phạm đối mặt với mức án tử hình - Ảnh 3.

Các nghi phạm quỳ gối xin lỗi người nhà nạn nhân.