"Vũ đạo virus" - tuyệt chiêu của các idol thế hệ 2 mà "gen 3" chưa nhóm nào làm được

Điệp Phan, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 04/01/2019

Đối với những fan Kpop từ thời thế hệ 2, khái niệm về "vũ đạo virus" đã quá quen thuộc. Tuy nhiên, dàn idol thế hệ 3 chưa nhóm nào tạo được dấu ấn vũ đạo có thể gây sốt toàn cầu.

"Vũ đạo virus" là gì mà lại có vai trò quan trọng đến vậy?

"Vũ đạo virus" là một trong những át chủ bài góp phần đẩy làn sóng Kpop rộng khắp thế giới, bên cạnh âm nhạc. Nó không chỉ giúp cho âm nhạc của các idol được nhận diện, mà còn tạo nên một xu hướng dance cover rộng khắp thế giới. Điều đặc biệt của "vũ đạo virus" là tất cả mọi người, ở mọi giới tính, mọi độ tuổi, bất kể có phải fan Kpop hay không, đều biết và nhảy theo được vũ đạo chủ đạo của bài hát.

"Vũ đạo virus" được biên đạo rất đơn giản, dường như nhìn một lần là có thể nhớ ngay những động tác chủ đạo. Quan trọng hơn hết, động tác và nhạc phải kết nối với nhau một cách hoàn hảo, góp phần tạo nên hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ và "kích thích" được sự hứng thú của người nghe khi nghe đến đoạn chủ đạo của bài hát. 

Ngoài ra, "vũ đạo virus" còn có vai trò rất lớn trong việc giúp bài hát đi sâu vào trí nhớ của khán giả cho dù họ mới chỉ xem bài hát một lần duy nhất. Để khi tình cờ nghe được bài hát ở đâu đó, họ sẽ bất giác nghĩ ngay đến vũ đạo của bài hát hoặc thậm chí có thể nhảy theo được ngay lập tức mà không hề tập trước. Đây chính là điều mà chỉ có "vũ đạo virus" mới làm được.

Vũ đạo virus - tuyệt chiêu của các idol thế hệ 2 mà gen 3 chưa nhóm nào làm được - Ảnh 1.

Nhìn lại những vũ đạo gây sốt toàn cầu của dàn idol thế hệ 2:

"Gee", "Hoot" – SNSD

Nhắc đến "vũ đạo virus", cái tên đầu tiên phải đề cập đến chắc chắn là "vũ đạo càng cua" của SNSD trong bài "Gee". Điệu nhảy này đã góp một phần không nhỏ đưa Gee trở thành một "cú nổ lớn" trên thị trường Kpop lúc bấy giờ và một bước đưa cái tên SNSD từ một tân binh trở thành "girl group quốc dân". Không những trở nên phổ biến ở Hàn Quốc, "vũ đạo càng cua" còn nhận được hàng ngàn sự yêu thích đông đảo của các fan thế giới.

MV "Gee" – SNSD

Sau khi gây sốt toàn Châu Á với "vũ đạo càng cua", 6 tháng sau các cô nàng SNSD tiếp tục gây bão với "vũ đạo bắn cung" độc đáo, thể hiện đúng như lời bài hát và đã "bắn trúng tim" của hàng ngàn người hâm mộ.

MV "Hoot" Dance Ver – SNSD

"Mister" – KARA

Nếu không nhắc đến "vũ đạo lắc mông" của KARA sẽ là một thiếu xót vô cùng lớn, tương tự như "Gee" của SNSD, "Mister" cũng chính là ca khúc đưa tên tuổi của KARA lên hàng top, thu về hàng loạt thành tích khủng. "Điệu nhảy lắc mông" này đã trở thành thương hiệu của KARA tới tận thời điểm hiện tại.

MV "Mister" Dance Short Ver – KARA

"Sorry, Sorry" – Super Junior

Idol nam hiếm hoi sở hữu "vũ đạo virus" không ai khác chính là 13 chàng trai Super Junior với "vũ đạo xin lỗi" nổi tiếng toàn cầu. "Sorry, Sorry" đã mang về cho "ông hoàng Kpop" thế hệ 2 vô số kỷ lục mà chưa nhóm nào có thể đạt được ở thời điểm đó.

MV "Sorry, Sorry" Dance Ver – Super Junior

Abracadabra - Brown Eyed Girls

Cuối cùng không thể không kể đến "vũ đạo lắc hông" nổi tiếng một thời của Brown Eyed Girls, giai điệu gây nghiện của "Abracadabra" cộng với động tác lắc nhẹ hông theo beat đã tạo nên một làn sóng cover mạnh mẽ trong cộng đồng fan Kpop, góp phần không hề nhỏ trong sự thành công của Brown Eyed Girls lúc bấy giờ.

MV “Abracadabra” (Performance Version) – Brown Eyed Girls

Những ví dụ trên chỉ là một phần trong vô vàn những vũ đạo của các hit mà các nhóm nhạc Kpop thế hệ 2 mang lại. Đây như một công thức tất yếu để mỗi màn comeback được "hình tượng hóa" một cách thú vị hơn.

Tại sao chưa có vũ đạo của idol thế hệ 3 nào tạo được cơn sốt toàn cầu?

Nhìn qua dàn idol chủ lực của gen 3 hiện nay như EXO, BTS, WANNA ONE, SEVENTEEN, BlackPink, TWICE, Red Velvet có thể thấy rằng tất cả họ đều có một điểm chung là vũ đạo rất "sắc bén" và sáng tạo trong từng động tác. Điểm khác biệt rõ rệt nhất giữa vũ đạo của idol gen 2 và gen 3 chính là đội hình. Nếu các idol gen 2 phần lớn tập trung vào động tác và di chuyển đội hình khá ít, thì các idol gen 3 lại coi đội hình phức tạp là một trong những điểm ấn tượng nhất của màn trình diễn.

Vũ đạo chủ đạo trong bài hát của idol gen 2 đa số là những động tác mang tính "lan truyền" nên đều rất dễ thực hiện và được lặp đi lặp lại trong bài hát. Ngược lại, ở bài hát của các idol gen 3 các đoạn vũ đạo đặc trưng đều là những phần phô diễn kỹ thuật nhiều nhất của cả bài nên thường rất khó để có thể thực hiện theo ngay được, và đó cũng chính là lý do vì sao vũ đạo của các idol gen 3 khó trở thành "vũ đạo virus" gây sốt toàn cầu, phổ biến ở mọi lứa tuổi.

Vũ đạo virus - tuyệt chiêu của các idol thế hệ 2 mà gen 3 chưa nhóm nào làm được - Ảnh 7.

Không phải các idol thế hệ thứ 3 không có những vũ đạo gây sốt, có thể điểm lại những vũ đạo độc đáo của các idol dạo gần đây như: "vũ đạo packback kid" của BTS trong bài "Go Go", "vũ đạo bật tôm" trong Shine của Pentagon. Nhưng những động tác này chỉ tạo được hiệu ứng trong cộng đồng fan Kpop là chính vì đây đều là những vũ đạo đã rất nổi tiếng và được biết đến trước đó ở quốc tế.

Video "Go Go" Dance practice (Halloween Ver) – BTS

Video "Shine" Choreography practice - Pentagon

Kpop hiện vẫn đang thay đổi theo từng ngày, thị hiếu khán giả cũng thay đổi, xu hướng vũ đạo cũng theo đó mà thay đổi. Ở thị trường âm nhạc Hàn Quốc hiện nay, nếu các nhóm idol không liên tục thay đổi concept, chất nhạc và vũ đạo thì sẽ bị cho là nhàm chán và không có sự đột phá. Chính vì lý do này nên các nhóm nhạc idol gen 3 liên tục phải sáng tạo và tập trung phô diễn kỹ thuật của mình, bởi càng ngày số lượng idol tài năng "mọc lên" càng nhiều, nếu họ không nhanh chóng chứng minh được kĩ năng thì sẽ rất nhanh chóng bị khán giả lãng quên.