Vụ cô gái 20 tuổi cởi áo nhảy múa trên nóc xe ô tô: Chính quyền địa phương lên tiếng

Long Quyền, Theo Trí Thức Trẻ 21:39 03/10/2019

Liên quan đến vụ việc cô gái nghi ngáo đá cởi áo nhảy múa trên nóc xe ô tô gây ùn tắc cả một tuyến phố Trần Cung (phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), chính quyền địa phương xác nhận người này không phải bị ngáo đá mà bị mắc bệnh thần kinh.

Trao đổi với chúng tôi liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, (Hà Nội) đã xác nhận và cho biết, cô gái 20 tuổi trèo lên đỉnh nóc chiếc ô tô nhảy múa tưng bừng không phải bị ngáo đá mà bị mắc bệnh thần kinh.

Vụ cô gái 20 tuổi cởi áo nhảy múa trên nóc xe ô tô: Chính quyền địa phương lên tiếng - Ảnh 1.

Cô gái cởi áo nhảy múa, la hét trên nóc xe ô tô khiến cả tuyến phố ùn tắc nghiêm trọng.

Theo vị lãnh đạo này, sau khi cơ quan công an đưa cô gái về trụ sở thì người thân đã đến đón về. Cô gái quê ở Nghệ An và có hồ sơ, bệnh án là mắc bệnh thần kinh. Cô gái được người thân đưa về quê sau đó.

Như đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h sáng ngày 3/10 tại phố Trần Cung, đoạn gần cây xăng hướng đi từ đường Hoàng Quốc Việt đến đường Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Tại thời điểm trên, người dân bất ngờ phát hiện một cô gái khoảng hơn 20 tuổi đã cởi áo trèo lên đỉnh nóc một chiếc xe ô tô 7 chỗ màu đen hiệu Ford mang BKS: 30E.XXX nhảy múa la hét.

Sự việc khiến chiếc xe ô tô phải dừng đỗ giữa đường nhỏ hẹp không thể di chuyển. Nhiều người dân cũng tò mò dừng lại theo dõi vụ việc khiến tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng cả 2 chiều.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày