Vụ bé gái ở Hà Nội bị hãm hiếp trong vườn chuối: Hai cháu bé chạy lại cổng trang trại la hét

Hoàng Đan, Theo Pháp luật và Bạn đọc 21:07 27/08/2020

Khu vực xảy ra vụ bé gái ở Gia Lâm (Hà Nội) bị nam thanh niên hiếp dâm nằm cạnh một con đường tắt, vắng người qua lại, không đèn, camera.

Hiện trường là cánh đồng trồng chuối, vắng người

Ngày 27/8, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đang khẩn trương điều tra vụ việc có dấu hiệu " Hiếp dâm trẻ em", xảy ra tại xã Kim Sơn. Nạn nhân là cháu L.T. L. (SN 2008).

Hiện, công an đã thông báo truy tìm đối tượng có liên quan đến vụ việc. Nghi phạm khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1m65, dáng gầy, mặc áo phông, quần tối màu, đi dép lê.

Ghi nhận của PV trong sáng 27/8, khu vực xảy ra sự việc là cánh đồng trồng chuối và cây ăn quả. Khu đất này cạnh con đường tắt, đi từ thôn Bình Trù (Dương Quang), sang thôn Linh Quy (xã Kim Sơn, Gia Lâm).

Theo một số người dân, tuyến đường này chạy qua cánh đồng, quanh đó có một hai trang trại, không nhà dân. Buổi tối ở đây không đèn đường, ít người qua lại.

Vụ bé gái ở Hà Nội bị hãm hiếp trong vườn chuối: Hai cháu bé chạy lại cổng trang trại la hét - Ảnh 1.

Khu vực đường nơi xảy ra vụ việc

Ông T. (người trông coi thuê một trang trại) kể, vụ việc xảy ra tối chủ nhật (23/8). Người này kể, khoảng 19h, khi ông đang cho chó ăn, có hai cháu bé chạy lại gần cổng trang trại "la hét, kêu".

"Tôi chạy ra xem thì công an xã, nhiều người dân đã có mặt, sự việc đã xảy ra rồi. Công an sau đó đề nghị tôi ra trao đổi thêm thông tin việc các cháu báo", ông T. kể.

Nhân chứng này kể, trước sự chứng kiến của công an xã, cháu bé đã kể tường tận về đối tượng gây ra vụ việc - một nam thanh niên đi xe Dream. Anh này dựng xe ở giáp đường, sau đó chặn xe đạp của hai cháu, ghì cổ một cháu.

Đối tượng bắt cháu này dắt xe đạp đi theo một đoạn rồi bế vào sâu trong vườn chuối, thực hiện hành vi đồi bại - ông T. kể lại.

Vụ bé gái ở Hà Nội bị hãm hiếp trong vườn chuối: Hai cháu bé chạy lại cổng trang trại la hét - Ảnh 2.

Ông T. đang chỉ lại nơi xảy ra vụ việc

Người này nói thêm, ngay trong tối 23/8, công an đã có mặt xác định hiện trường theo lời chỉ dẫn của cháu bé.

Ngày hôm sau, lực lượng này tiếp tục khám nghiệm nơi đây theo lời kể của nạn nhân.

"Giờ tôi chỉ mong cơ quan công an sớm tìm được kẻ gây ra sự việc và xử lý nghiêm", ông T. bày tỏ.

Bé gái rất sợ nên phải làm theo lời "yêu râu xanh"

Một người thân của hai cháu bé chia sẻ, sự việc xảy ra khi trời tối, lại vào cuối tuần, ít người qua lại nên không ai biết để kịp thời cứu giúp. Nơi đây không có đèn đường, các trang trại không có camera nên khó lòng ghi lại được hình ảnh về đối tượng, ngoài lời kể của hai bé gái.

Trong khi đó, hai bé gái còn nhỏ, bị đối tượng cao to chặn xe, doạ nạt nên rất sợ. Cháu ngồi sau chạy được nhưng vì sợ hãi, mãi mới tìm được nhà dân gần làng gọi giúp.

"Cháu L. lớn hơn nhưng vì quá sợ và bị đối tượng doạ, ghì cổ nên buộc phải đi theo, bị kẻ đó làm trò đồi bại trong khu vườn chuối. Khi người lớn ra đến nơi, đối tượng đã bỏ đi mất.

Gia đình mong sớm truy bắt được đối tượng và xử lý nghiêm", người thân của bé gái nói.

Trước đó, theo thông tin từ cơ quan Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, khoảng 18h50 ngày 23/8, cháu L. (SN 2008, trú tại xã Kim Sơn) cùng cháu A. (SN 2009, trú tại quận Long Biên) đèo nhau bằng xe đạp đi chơi (cháu L. đèo cháu A.).

19h10, khi hai cháu về đến đoạn đường tắt - cách cầu Bình Trù khoảng 300m, bị một nam thanh niên đi xe máy vượt qua theo hướng từ hướng Dương Quang sang Linh Quy. Khi đi qua hai cháu bé khoảng 50m, đối tượng bất ngờ đỗ xe lại lề đường, chặn xe đạp, dùng tay kẹp cổ bé L. vén áo lên. Thấy vậy A. sợ hãi bỏ chạy.

Chưa dừng lại đó, đối tượng này bắt L. dắt xe đạp đi theo khoảng 50m, bế nạn nhân vào vườn chuối ven đường, thực hiện hành vi hiếp dâm . Sau đó, nghi phạm lên xe đi về hướng xã Dương Quang.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng đi xe máy nhãn hiệu Honda Dream, yếm trắng, không có giỏ xe, gương bên phải bị gãy (chỉ còn tay gương, không có mặt gương và vỏ).

Cơ quan công an đề nghị, nếu người dân phát hiện đối tượng và phương tiện có đặc điểm như trên xin báo về Công an huyện Gia Lâm để phối hợp giải quyết; số điện thoại: 02438769664, hoặc cán bộ Tùng, ĐT: 0984583555.