Vụ 3 người văng từ trên cầu cao 30m xuống bãi sông: Cháu bé 3 tuổi đã tử vong

Văn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 11:23 02/02/2017

Mặc dù được người dân địa phương đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé 3 tuổi đã tử vong sau đó. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu, tài xế ô tô có nồng độ cồn khi đang điều khiển xe.

Ngày 2/2, thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, mặc dù các bác sỹ đã cố gắng cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên cháu Võ Hùng Huy (3 tuổi), nạn nhân của vụ tại nạn chiều ngày 1/2 đã tử vong.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Xuân (trú xóm 4, xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương) và con dâu Vi Thị Huệ (mẹ cháu Huy) cũng đã tử vong khi rơi từ trên cầu cao khoảng 30m xuống bãi sông.

Trao đổi với báo chí, Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương cho biết, tiến hành đo nồng độ cồn, lực lượng công an xác định tài xế có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép là 0,37 miligam/lít khí thở.

Được biết, sau vụ tai nạn, UBND huyện Thanh Chương và các cơ quan chức năng đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng cho các nạn nhân.

Vụ 3 người văng từ trên cầu cao 30m xuống bãi sông: Cháu bé 3 tuổi đã tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Như tin đã đưa, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 13h ngày 1/2, trên cầu Rộ, đoạn bắc qua sông Lam thuộc địa phận 2 xã Võ Liệt và Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Vào thời điểm trên, một chiếc xe ô tô mang BKS 37C - 062.. do anh Phạm Văn Lai (41 tuổi, trú tại xóm 4, Xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) điều khiển, đang lưu thông trên cầu Rộ thì va chạm với 2 chiếc xe máy mang biển kiểm soát 29U6 - 2956 và 37H6 - 46...

Cú tông mạnh đã làm 3 người bay qua lan can cầu Rộ rơi xuống bãi sông từ độ cao khoảng 30m. Hậu quả khiến bà Nguyễn Thị Xuân và con dâu Vi Thị Huệ tử vong; người cháu nhỏ 3 tuổi bị chấn thương nặng.

Riêng anh Võ Văn Tĩnh (bố của cháu Huy) văng vào lan can cầu, chân bị đứt lìa, bất tỉnh tại chỗ.