Vụ 3 người tử vong trong phòng trọ bị cháy ở Sài Gòn: Nạn nhân là 3 cô cháu, thuê nhà để bán trái cây mưu sinh

Tứ Quý, Theo Tổ Quốc 11:17 12/06/2020

Theo chính quyền địa phương, 3 nạn nhân tử vong trong nhà trọ là người thân trong gia đình gồm cô và 2 cháu. Tất cả quê ở An Giang và lên Sài Gòn thuê nhà trọ để mưu sinh bằng nghề bán trái cây.

Sáng ngày 12/6, cơ quan chức năng vẫn đang phong toả hiện trường vụ cháy tại căn nhà trọ trên đường 21E (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP. HCM) khiến 3 người tử vong. 

Xác định đây là vụ cháy có tính chất nghiêm trọng nên ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt điều tra. 

Vụ 3 người tử vong trong phòng trọ bị cháy ở Sài Gòn: Nạn nhân là 3 cô cháu, thuê nhà để bán trái cây mưu sinh - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường để điều tra.

Về các nạn nhân trong vụ cháy, trao đổi với chúng tôi ông Nguyễn Gia Thái Bình - Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân cho biết sau đang chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. 

Theo ông Bình, đây là vụ việc rất thương tâm nên chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ cho gia đình các nạn nhận trong vụ cháy.

"Trước mắt chính quyền quận đã hỗ trợ hơn 100 triệu cho gia đình để đưa nạn nhân về quê an táng. Thông tin tôi nắm được 3 nạn nhân tử vong trong nhà trọ là người thân trong gia đình gồm cô và 2 cháu. Tất cả quê ở An Giang và lên Sài Gòn thuê nhà trọ để mưu sinh bằng nghề bán trái cây", ông Bình cho hay.

Vụ 3 người tử vong trong phòng trọ bị cháy ở Sài Gòn: Nạn nhân là 3 cô cháu, thuê nhà để bán trái cây mưu sinh - Ảnh 2.

Căn nhà trọ nằm phía con đường nhỏ, 3 nạn nhân tử vong là cô cháu.

Trước đó rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy phát ra từ căn nhà trọ trên. Lúc này người dân nhanh chóng đến dập lửa nhưng bất thành vì phòng trọ khoá trái cửa. 

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận Bình Tân đến phá cửa để chữa cháy. Sau khi dập được lửa thì lực lượng chức năng phát hiện 3 người tử vong. 

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra.