Vpop tháng 5: Cuộc chạy đua vị trí nhộn nhịp, thiết lập loạt kỷ lục đáng tự hào

Hạnh Moon, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 01/06/2018

Trong tháng 5, Vpop được chứng kiến sự trở lại đường đua của các tên tuổi đình đám như Sơn Tùng M-TP, Bích Phương, Isaac, Tiên Tiên, Hoà Minzy... Với rất nhiều sản phẩm mang màu sắc mới lạ, đây có lẽ là một cuộc đại chiến âm nhạc gay cấn nửa đầu năm 2018 với hàng loạt kỉ lục mới được thiết lập.

Nếu Vpop trong 4 tháng đầu năm còn thiếu đi sự sôi động bởi sự vắng bóng của những tên tuổi lớn hay sản phẩm gây được tiếng vang. Nhìn vào các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước đều là những tên tuổi mới, bước ra từ cộng đồng Underground hay Indie như Xesi (Tuý âm), Masew (Buồn của anh), Tùng Viu (Cô gái m52), Osad (Người âm phủ), Ngọc Dolil (Cùng anh)...Tuy mỗi sản phẩm đều có sự sáng tạo bởi ca từ phong phú, gần gũi với người trẻ nhưng chưa thể bùng nổ và mang lại những giá trị lớn cho nền âm nhạc nước nhà. 

Tới tháng 5, làng nhạc Việt đã thực sự bùng nổ với sự trở lại của rất nhiều nghệ sĩ đình đám cùng các màu sắc âm nhạc mới lạ. Liên tiếp thiết lập nên những kỉ lục mới về lượng người xem trên kênh Youtube khi mỗi sản phẩm âm nhạc đều được thực hiện chỉn chu, đầu tư tiền tỉ không kém gì sao quốc tế, Vpop tháng 5 đã trở thành một cuộc đại chiến âm nhạc gay cấn trong nửa đầu năm 2018. Bên cạnh đó, làng nhạc Việt vẫn chưa ngớt những sự kiện gây tranh cãi trong cộng đồng mạng như ồn ào đạo nhái ca khúc "Đừng như thói quen" của bộ đôi Dương Khắc Linh - Jaykii với sáng tác cũ của Trịnh Thăng Bình; hay phát ngôn khiến dư luận dậy sóng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

Các sản phẩm âm nhạc được đầu tư "khủng", bắt kịp xu hướng của thế giới

Không còn là loạt sản phẩm Ballad liên tục chiếm giữ các bảng xếp hạng âm nhạc, đường đua Vpop tháng 5 trở nên phong phú và nhiều sắc màu hơn với những sản phẩm mới lạ từ giai điệu đến hình ảnh và cả chiến lược truyền thông độc đáo, gây tò mò cho khán giả. Dù các sản phẩm được ra mắt khá dày đặc nhưng mỗi một MV, một ca khúc đều để lại ấn tượng riêng trong lòng công chúng. 

Sau hơn 1 năm vắng bóng, Sơn Tùng M-TP chính thức trở lại với MV "Chạy ngay đi" vào lúc 0h ngày 12/5. Ca khúc thuộc thể loại Hiphop pha RnB, một trong những xu hướng âm nhạc đang rất thịnh hành trên thế giới. Nam ca sĩ còn khiến khán giả bất ngờ khi bắt tay với Mai Davika - nữ diễn viên hàng đầu của Thái Lan cùng ê-kíp sản xuất MV toàn những tên tuổi đình đám đến từ Hàn Quốc. 

MV "Chạy ngay đi" - Sơn Tùng M-TP

Bích Phương trở thành "đối thủ" của Sơn Tùng M-TP khi cũng ra mắt MV "Bùa yêu" vào đúng 0h ngày 12/5. Thuộc thể loại Pop, "Bùa Yêu" gây ấn tượng với ca từ mới mẻ cùng cách luyến láy đặc biệt, kĩ thuật nhả chữ hợp với xu hướng âm nhạc quốc tế. Việc xây dựng hình ảnh và thực hiện một MV mang đậm bản sắc dân tộc nhưng vẫn giữ được nét hiện đại, trẻ trung cũng là những điểm đặc biệt ấn tượng trong sản phẩm mới của Bích Phương. 

MV "Bùa yêu" - Bích Phương

Sau cuộc "đối đầu" giữa Sơn Tùng M-TP và Bích Phương, Chi Pu cũng trở lại đường đua Vpop với 2 MV phiên bản Dance và Story mang tên "Đoá hoa hồng" lần lượt vào ngày 15/5 và 21/5. Đặc biệt, MV Dance của ca khúc này gây sốt bởi phần vũ đạo kì quái, lạ mắt, nhanh chóng tạo ra lượng tương tác lớn trên các trang mạng xã hội. 

Nhìn chung, cả 3 màn trở lại Vpop trong tháng 5 của Sơn Tùng, Bích Phương và Chi Pu đều nhận được sự chú ý mạnh mẽ của công chúng bởi chiến lược ra bài hiệu quả. Trong khi Sơn Tùng tận dụng sự im ắng trong âm nhạc hơn 1 năm vừa qua để thực sự tạo ra một "cú nổ" lớn thì Bích Phương đã thu hút dư luận ngay từ khi để "Bùa yêu" đối đầu trực diện với "Chạy ngay đi". Chi Pu và ê-kíp của mình lại chọn một concept rất độc đáo mà vẫn bắt kịp các trào lưu được quan tâm trên mạng xã hội trong thời gian qua để lồng ghép vào MV "Đoá hoa hồng". 

MV "Đoá hoa hồng" (Dance Version) - Chi Pu

Min, Isaac, Tiên Tiên và nhóm SpaceSpeakers là những nghệ sĩ tiếp theo đem đến làn gió mới cho khán giả yêu nhạc. Nếu như "Em mới là người yêu anh" của Min gây ấn tượng bởi chất nhạc Pop đậm chất US-UK bắt tai và còn đầu tư hoành tráng khi quay hình tại Paris (Pháp) thì Isaac cũng rộn ràng trở lại với MV "Tôi đã quên thật rồi" được nam ca sĩ thực hiện ở Đài Loan. SpaceSpeakers với MV "Everyday" và Over you" của Tiên Tiên cũng để lại dấu ấn riêng trong lòng công chúng với sản phẩm có ca từ sâu sắc, đậm chất tự sự nhưng được phối nhạc rất hiện đại. 

MV "Em mới là người yêu anh" - Min

MV "Over you" - Tiên Tiên

Trên đường đua tháng 5, rất nhiều nghệ sĩ Vpop cũng lựa chọn thoát ra khỏi hướng đi Pop-ballad an toàn để ra mắt những sản phẩm mang màu sắc EDM sôi động, thời thượng như  Hồ Quỳnh Hương với MV "Take It Easy", "Sống thật lâu vào để mà thấy" (Đinh Hương), "Có khi ta lại say" (Song Luân), "Muốn đi đâu xa gặp ai đó lạ" (Đại Nhân), "Thành phố đơn phương" ( JUUN Đăng Dũng ft R.Tee). 

MV "Có khi ta lại say" - Song Luân

MV Lyrics "Thành phố đơn phương" - JUUN Đăng Dũng ft R.Tee

Không chịu "lép vế", loạt sản phẩm Ballad vẫn tìm được chỗ đứng riêng

Ngay cả khi Vpop tháng 5 trở thành bữa tiệc âm nhạc với đầy đủ các món ăn tinh thần đa màu sắc, hương vị thì những ca khúc Ballad êm dịu, ngọt ngào vẫn luôn giữ được vị trí riêng trong lòng công chúng. Sáng tác mới của nhạc sĩ Dương Khắc Linh mang tên "Đừng như thói quen" được bộ đôi Jaykii - Ngọc Duyên thể hiện trên sân khấu "Giai điệu chung đôi" đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. 

Ngay sau đó, những giọng ca chuyên trị nhạc lụi của Vpop cũng trở lại đường đua như Bảo Anh với sáng tác mới của Đức Trí mang tên "Ai khóc nỗi đau này"; Hiền Hồ tung MV đậm chất ngôn tình "Rồi người thương cũng hoá người dưng"; hay Hoà Minzy với hit "Rời bỏ" cán mốc hơn 20 triệu lượt xem sau 3 tuần phát hành. Bản OST trong phim điện ảnh "100 ngày bên em", ca khúc "Một ngày hay trăm năm" do Văn Mai Hương thể hiện cũng được nhiều khán giả yêu thích bởi ca từ đẹp đẽ, đậm chất thơ. 

MV "Rời bỏ" - Hoà Minzy

Lyrics Video "Một Ngày Hay Trăm Năm" - Văn Mai Hương

Trong tháng 5, bộ đôi Tim - Trương Quỳnh Anh cũng lần lượt trở lại với âm nhạc trong hai dự án mới cùng mang màu sắc Ballad. Nếu như ngày 11/5, Tim ra mắt MV "Cả một đời người tôi chỉ xin mượn một đoạn đường" thì tới ngày 25/5, Trương Quỳnh Anh tiếp tục phát hành ca khúc "Giấc mơ của kẻ khờ". Vẫn cùng chung giai điệu Ballad đầy chất tự sự về tình yêu, ngày 26/5, Nam Em gây bất ngờ cho khán giả khi tung sản phẩm hát bằng tiếng Thái Lan mang tên "Xa anh là tốt nhất". 

Được biết đến như mùa chia tay mái trường, không ít nghệ sĩ Vpop đã tranh thủ dịp tháng 5 để ra mắt những sản phẩm kỉ niệm thời thanh xuân. Cùng thể hiện OST cho bộ phim "Em gái mưa", Đức Phúc và Hương Tràm trở lại với hai ca khúc "Nam sinh nữ sinh", "Nhắn gửi thanh xuân". Thùy Chi lại bắt tay với nhạc sĩ Tiên Cookie phát hành MV "Mình cùng nhau đóng băng" hiện đang gây sốt cộng đồng mạng. 

MV "Mình cùng nhau đóng băng" - Thuỳ Chi

MV "Xa anh là tốt nhất" | ห่างจากเธอเป็นสิ่งที่ดีที่สุด - Nam Em [Thai.version]

Sau "đại chiến" tháng 5, loạt kỉ lục mới của Vpop đã được thiết lập

Vpop tháng 5 không chỉ để lại dấu ấn mạnh mẽ bởi các sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉn chu, hoành tráng mà còn ghi nhận một loạt kỉ lục mới cho làng nhạc Việt. Ra mắt vào đúng 0h ngày 12/5, "Chạy ngay đi" (Sơn Tùng M-TP) và "Bùa yêu" (Bích Phương) đều đạt được những thành tích "khủng" và tạo nên một cuộc "chạy đua" đầy gay cấn khi 2 sản phẩm này liên tục thay nhau chiếm giữ vị trí #1 trên Tab thịnh hành của Youtube với số lượng người xem MV thay đổi chóng mặt theo từng phút. 

Vpop tháng 5: Cuộc chạy đua vị trí nhộn nhịp, thiết lập loạt kỷ lục đáng tự hào - Ảnh 12.

Sơn Tùng và Bích Phương đã thực sự tạo nên một "cú nổ" lớn trong mặt trận âm nhạc tháng 5

Với Sơn Tùng M-TP, MV "Chạy ngay đi" đã cán mốc 1 triệu view và liên tiếp thiết lập thêm những con số ấn tượng như đạt 22 triệu view sau 1 ngày ra mắt, cán mốc 50 triệu view chỉ sau 6 ngày và từng là video có lượt người xem cao nhất trên toàn thế giới trong vòng 24 giờ. Đồng thời, MV này cũng giữ vị trí cao trên Tab thịnh hành của Youtube tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và Đài Loan. Bên cạnh đó, truyền thông quốc tế như báo chí Hàn Quốc, Thái Lan cũng đồng loạt đưa tin về MV "Chạy ngay đi" và ưu ái dành cho Sơn Tùng danh xưng "nghệ sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam".

Lựa chọn "đối đầu" trực diện với Sơn Tùng M-TP trong tháng 5, Bích Phương cùng MV "Bùa yêu" cũng cán mốc 5 triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày ra mắt, 30 triệu sau 10 ngày, từng giữ #1 Trending Youtube Việt Nam và vị trí #9 Top Video được xem nhiều nhất Thế giới trong vòng 24 giờ. Không chỉ là những con số kỉ lục trong sự nghiệp âm nhạc của riêng Bích Phương mà những gì "Bùa yêu" đã làm được còn là thành tích đáng nể đối với bất kì sản phẩm Vpop nào.

Hiện tại, sau 20 ngày phát hành, MV "Chạy ngay đi" đã sở hữu hơn 71 triệu lượt xem, còn "Bùa yêu" nhận được tới 46 triệu lượt xem trên kênh Youtube. 

Vpop tháng 5: Cuộc chạy đua vị trí nhộn nhịp, thiết lập loạt kỷ lục đáng tự hào - Ảnh 13.

Isaac - Chi Pu và Min cũng là những nghệ sĩ đạt được nhiều thành tích đáng chú ý trong tháng 5

Bên cạnh đó, các sản phẩm âm nhạc khác được ra mắt trong tháng 5 cũng liên tục lọt vào Top thịnh hành của Youtube Việt Nam và đạt triệu view chỉ sau 1 ngày phát hành. Trong ngày đầu tiên, khi Min sở hữu tới 2 triệu view cho MV "Em mới là người yêu anh" và đạt #3 Trending; thì Chi Pu cùng phiên bản dance "Đoá hoa hồng" nhận được 2,3 triệu view; giữ vững vị trí #5 Trending hay MV "Tôi đã quên thật rồi" của Isaac cán mốc hơn 2,4 triệu view, giữ vị trí #16 Trending.

Ồn ào đạo nhái và những phát ngôn gây tranh cãi trong cộng đồng mạng

Không chỉ là khoảng thời gian sôi động khi có nhiều sản phẩm âm nhạc mới được ra mắt, Vpop tháng 5 tiếp tục ồn ào bởi những tranh cãi xoay quanh vấn đề đạo nhái. Cụ thể, ca khúc "Đừng như thói quen" do Dương Khắc Linh sáng tác và được Jaykii – Ngọc Duyên thể hiện khiến nhiều người nhớ tới 2 bản hit của Trịnh Thăng Bình đã ra mắt cách đây 8 năm là "Lời chưa nói" và "Đã biết sẽ có ngày hôm qua". 

Chưa dừng lại ở đó, cư dân mạng tiếp tục đưa ra nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh những phát ngôn bất nhất của nhạc sĩ Dương Khắc Linh về vấn đề đạo nhạc như "Giai điệu giống nhưng lời khác, người hát và cách hát khác thì đó là một bài mới" hay việc vị nhạc sĩ này cho biết Jaykii mới là người sáng tác đoạn điệp khúc gây tranh cãi và liên tục khẳng định anh chưa từng nghe ca khúc của Trịnh Thăng Bình.

Sự giống nhau giữa "Đừng như thói quen" và 2 ca khúc của Trịnh Thăng Bình

Vpop tháng 5: Cuộc chạy đua vị trí nhộn nhịp, thiết lập loạt kỷ lục đáng tự hào - Ảnh 15.

Trịnh Thăng Bình - Dương Khắc Linh và Jaykii trong "tâm bão" nghi án đạo nhái

Bên cạnh ồn ào đạo nhái, phát ngôn của nhạc sĩ Lê Minh Sơn trong một bài phỏng vấn gần đây cũng khiến nhiều khán giả và cả những nhạc sĩ khác đưa ra những ý kiến trái chiều. Cụ thể, Lê Sơn đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Anh yêu em", "ngất ngây đắm say", "con tim hao gầy", những từ ngữ tầm thường như thế phải được viết ra từ những con người tầm thường". 

Ngay sau đó, trên trang facebook cá nhân, hai nhạc sĩ Khắc Hưng và Khắc Việt đã đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự không đồng tình trước quan điểm của đàn anh, đồng thời cho đây là phát ngôn nhạy cảm, đánh đồng và mang tính quy chụp. Bởi theo hai nhạc sĩ trẻ, "Anh yêu em" là ba từ thiêng liêng, ngọt ngào nhất để thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương, được mọi người sử dụng rộng rãi và không hề tầm thường. 

Vpop tháng 5: Cuộc chạy đua vị trí nhộn nhịp, thiết lập loạt kỷ lục đáng tự hào - Ảnh 16.

Nhạc sĩ Khắc Hưng, Khắc Việt và Lê Minh Sơn

Tạm kết

Không chỉ là một trận "đại chiến" đầy cam go khiến người theo dõi phải nín thở trong từng phút mà Vpop tháng 5 còn trở thành một cú hích đầy mạnh mẽ cho sự phát triển của âm nhạc Việt Nam trong năm 2018. Loạt thành tích đáng nể mà các nghệ sĩ Vpop đạt được đã chứng tỏ rằng những giá trị sáng tạo và tư duy mới mẻ trong mọi sản phẩm được đầu tư chỉn chu, tâm huyết đều sẽ được khán giả đón nhận hết mình.

Khép lại tháng 5 rực rỡ, nhiều nghệ sĩ Vpop khác cũng rục rịch tung sản phẩm âm nhạc trong tháng 6 và hứa hẹn tiếp tục mang tới một bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu. Nếu Noo Phước Thịnh trở lại với một MV Dance mang tên "Đến với nhau là sai" thì Trung Quân Idol sẽ nối tiếp loạt tình ca ngày mưa của mình với MV "Nhìn vào mưa". Vắng bóng đã lâu, Phạm Quỳnh Anh cũng quay lại với bản ballad "Tất cả sẽ thay em", còn Minh Hằng lại chuẩn bị tung MV "Em xin anh".

Vpop tháng 5: Cuộc chạy đua vị trí nhộn nhịp, thiết lập loạt kỷ lục đáng tự hào - Ảnh 17.

Trung Quân Idol - Phạm Quỳnh Anh - Minh Hằng - Noo Phước Thịnh sẽ là những nghệ sĩ trở lại đường đua Vpop trong tháng 6