U23 Việt Nam thắng đậm 6-0, màn ra quân hoàn hảo trước đại chiến với U23 Indonesia và U23 Thái Lan

Sport5 Team, Theo Trí Thức Trẻ 19:14 22/03/2019

Trước đối thủ quá yếu như U23 Brunei, U23 Việt Nam dễ dàng giành chiến thắng đậm 6-0 nhờ các pha lập công của Đức Chinh, Thành Chung, Thanh Bình, Việt Hưng, Tấn Sinh và Quang Hải để có màn ra quân thành công tại vòng loại U23 châu Á.

Không có bất ngờ nào xảy ra ở trận ra quân của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo tỏ ra quá mạnh so với một U23 Brunei luôn bị đánh giá ở vị thế "lót đường" ở các giải đấu tầm khu vực.

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 6-0 trước U23 Brunei.

Trước đối thủ quá yếu, HLV Park Hang-seo tự tin cất những học trò cưng như Quang Hải hay Đình Trọng lên băng ghế dự bị. Điều đó cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới cục diện trên sân khi U23 Việt Nam dễ dàng tạo ra thế trận một chiều trong suốt 90 phút bóng lăn.

U23 Việt Nam thắng đậm 6-0, màn ra quân hoàn hảo trước đại chiến với U23 Indonesia và U23 Thái Lan - Ảnh 2.

U23 Việt Nam dễ dàng giành chiến thắng bằng tỷ số của một set tennis trắng trước U23 Brunei ở trận ra quân. Ảnh: Giang Nguyễn.

Các pha lập công của Đức Chinh, Thành Chung, Thanh Bình, Việt Hưng, Tấn Sinh và Quang Hải đến như điều tất yếu sau hàng tá cơ hội được trao cho các chân sút chủ nhà. Có lẽ thử thách chỉ thật sự đến với U23 Việt Nam ở hai trận đấu kế tiếp với U23 Indonesia và U23 Thái Lan.

Chiến thắng đậm 6-0 chưa thể nói lên nhiều điều bởi "liều thuốc thử" mang tên U23 Brunei chẳng khác nào một đối thủ "quân xanh" để U23 Việt Nam tập dượt. Dẫu vậy, đây vẫn là màn khởi đầu hoàn hảo, giúp đoàn quân của HLV Park Hang-seo có được sự chuẩn bị tâm lý tốt trước 2 trận đấu hứa hẹn nhiều cam go phía trước.

Sau lượt trận đầu tiên tại bảng K, U23 Việt Nam tạm dẫn đầu với 3 điểm cùng hiệu số +6. Xếp thứ 2 là U23 Thái Lan với 3 điểm và hiệu số +4. Nếu tiếp tục vượt qua U23 Indonesia ở lượt trận thứ 2 (20h ngày 24/3), Quang Hải và các đồng đội sẽ đứng trước cơ hội lớn giành vé dự VCK U23 châu Á.

Đội hình xuất phát:

+U23 Việt Nam: Bùi Tiến Dũng, Tấn Sinh, Thành Chung, Thanh Thịnh, Tấn Tài, Văn Hậu, Việt Hưng, Thái Quý, Hoàng Đức, Thanh Bình, Đức Chinh.

+U23 Brunei: Ishyra Asmin, Syakir Basri, Nur Aiman, Wafi, Haziq, Martin Haddy, Hanif Hamir, Hariz, Rahimin, Ridhwan, Azreen.

U23 Việt Nam thắng đậm 6-0, màn ra quân hoàn hảo trước đại chiến với U23 Indonesia và U23 Thái Lan - Ảnh 3.

Theo điều lệ, chỉ có đội đầu bảng mới chắc chắn giành vé dự VCK U23 châu Á, vì thế cuộc cạnh tranh giữa các đội sẽ trở nên vô cùng khốc liệt, từng bàn thắng đều có thể mang ý nghĩa quyết định đến số phận của các đội bóng.

Ngoài 11 đội dẫn đầu ở các bảng đấu, 4 đội bóng đứng nhì bảng có thành tích tốt nhất cũng sẽ giành quyền đi tiếp. Do U23 Pakistan rút lui nên bảng F chỉ còn có 3 đội tuyển tranh tài. Điều này khiến cách xét xếp hạng các đội nhì bảng xuất sắc nhất thêm phần rắc rối. Cụ thể, khi xét 4 "suất vớt" này, thành tích đối đầu với đội xếp bét bảng sẽ bị loại bỏ.

U23 Việt Nam thắng đậm 6-0, màn ra quân hoàn hảo trước đại chiến với U23 Indonesia và U23 Thái Lan - Ảnh 5.
U23 Việt Nam thắng đậm 6-0, màn ra quân hoàn hảo trước đại chiến với U23 Indonesia và U23 Thái Lan - Ảnh 6.
    • -
    SVĐ

    Trọng tài

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người