Vội đến phòng họp, người phụ nữ sẩy chân ngã xuống bể cá mập trong trung tâm thương mại

Đ.L, Theo Helino 10:52 18/10/2018

Nôn nóng muốn hoàn thành công việc, người phụ nữ Trung Quốc đã đi ngay đến... "shark tank" - nhưng không phải chương trình gọi vốn đâu mà là 1 bể nước theo nghĩa đen với 2 con cá mập!

Hôm 15/10 một tai nạn hy hữu đã xảy ra tại trung tâm thương mại Wuyue, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Nữ nhân viên cửa hàng đã vô tình vấp phải thành bể cá và rơi xuống nước, trong lúc đó 2 con cá mập con chuẩn bị được cho ăn.

Ngay lập tức, 2 nhân viên bảo vệ đã xuất hiện ứng cứu cùng đông đảo nhân viên khác đến theo dõi, hỗ trợ.

Nhân viên hốt hoảng khi người phụ nữ lao thẳng xuống bể cá mập

May mắn là người phụ nữ chỉ "ngụp lặn" trong bể cá mập đến 1 phút, sau đó được cứu thoát và không gặp chấn thương gì. Trung tâm thương mại Wuyue cũng cho biết 2 con cá mập còn nhỏ và không nguy hiểm!

Được biết, bể cá mập cũng chính là... cây cầu nối liền hai khu vực trên tầng 3 của trung tâm thương mại. Toàn bộ lớp kính đều trong suốt để khi khách tham quan bước qua cầu, họ sẽ được thấy 2 "em" cá mập đùa giỡn ngay dưới chân mình! Quả là 1 ý tưởng không đụng hàng!

Vội đến phòng họp, người phụ nữ sẩy chân ngã xuống bể cá mập trong trung tâm thương mại - Ảnh 2.

Bể cá mập cũng chính là cây cầu bắc ngang trong trung tâm thương mại

Vào lúc sự cố xảy ra, trung tâm thương mại vẫn chưa mở cửa. Nhân viên chuẩn bị cho cá ăn nên nắp bể mới mở ra.

Ai ngờ nữ nhân viên cửa hàng kia đột ngột xông đến rồi rơi tõm xuống nước. Sau đó, cô cho biết mình đang vội đến phòng họp và băng qua "cây cầu cá mập" chính là con đường ngắn nhất để đến đó.

Vội đến phòng họp, người phụ nữ sẩy chân ngã xuống bể cá mập trong trung tâm thương mại - Ảnh 3.

Đây là 1 con cá mập chanh trưởng thành, có thể dài đến 3m

Hai con cá mập trong bể thuộc loài "cá mập chanh" (lemon shark) chỉ mới dài gần 1m. Nếu trưởng thành chúng có thể dài đến 3m, "chén sạch" các loài cá lớn bé và giáp xác, cũng như có thể gây nguy hiểm cho con người nếu chúng bị khiêu khích.

Bên cạnh đó, cá mập chanh được xếp vào loài "sắp bị đe dọa" do bị săn lùng để lấy thịt, da và vi cá.

(Theo Daily Mail)