Võ sĩ bị đánh đến mất mạng trên võ đài, xem đoạn video fan thốt lên cay đắng: Trọng tài đã giết cậu ấy rồi

VT, Theo Trí Thức Trẻ 07:26 05/11/2021

Tay đấm Taurai Zimunya đã qua đời sau trận thua trước đối thủ Tinashe Majoni.

 

Sự việc đáng tiếc diễn ra trong trận đấu tại hạng trung của Zimbabwe giữa Taurai Zimunya và đối thủ Tinashe Majoni vào hôm 31/10 vừa qua. Ở hiệp 3, Majoni tung hàng loạt cú đòn trúng vào phần đầu và Zimunya không thể phản kháng, gần như bất tỉnh ở tư thế đứng.

Dù vậy, trọng tài chính vẫn không can thiệp và để cuộc đấu tiếp tục. Zimunya dính thêm loạt đòn khác trước khi ngã gục xuống võ đài. Dù Zimunya thở dốc, trọng tài vẫn quyết định đếm và chỉ tuyên bố dừng ít lâu sau đó.

Võ sĩ bị đánh đến mất mạng trên võ đài, xem đoạn video fan thốt lên cay đắng: Trọng tài đã giết cậu ấy rồi - Ảnh 2.

Zimunya dính nhiều cú đòn trước khi đổ gục xuống sàn đấu

Võ sĩ bị đánh đến mất mạng trên võ đài, xem đoạn video fan thốt lên cay đắng: Trọng tài đã giết cậu ấy rồi - Ảnh 3.

Zimunya rơi vào trạng thái hôn mê ngay trên sàn đấu. Đội ngũ y tế nhanh chóng có mặt và lập tức sơ cứu cho tay đấm 24 tuổi. Zimunya được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi. Tay đấm trẻ trút hơi thở cuối cùng vào hôm 1/11 vừa qua. Theo truyền thông địa phương, Zimunya qua đời bởi gặp chấn thương não.

Sự ra đi của Zimunya để lại mất mát to lớn cho làng quyền Anh Zimbabwe cũng như toàn thế giới. Trên MXH, các fan đã gửi lời chia buồn tới gia đình tay đấm xấu số. Bên cạnh đó, nhiều người cũng lên tiếng chỉ trích trọng tài chính vì đã dừng quá muộn.

"Hy vọng cậu ấy yên nghỉ nhưng tôi nghĩ trọng tài cần dừng cuộc đấu sớm hơn", một người bình luận.

"Tôi không biết vì sao trọng tài lại làm như vậy. Ông ấy cần can thiệp khi Zimunya không thể tự phòng thủ".

"Trọng tài đã giết cậu ấy mất rồi".

Võ sĩ bị đánh đến mất mạng trên võ đài, xem đoạn video fan thốt lên cay đắng: Trọng tài đã giết cậu ấy rồi - Ảnh 4.

Tay đấm xấu số Taurai Zimunya

Lawrence Zimbudzana, Tổng thư ký của Ban kiểm soát quyền Anh và vật quốc gia của Zimbabwe (ZNBWCB) cho hay sẽ điều tra vụ việc nhưng chỉ sau khi đám tang của Zimunya kết thúc. "Lúc này, chúng tôi dành thời gian cho lễ tang của cậu ấy. Sau đó, chúng tôi sẽ ngồi lại để xem xét sự việc".

Trong một thông báo của mình, ZNBWCB cũng khẳng định "các quy trình về y tế đã được tuân theo và nhân viên y tế đã hỗ trợ trước khi cậu ấy được đưa tới viện".