Vỡ mộng World Cup, Thái Lan còn vô đối về... đánh người và chơi xấu

Song Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 07:51 12/10/2016

Không chỉ thua thiệt về chuyên môn, Thái Lan còn để lại hình ảnh xấu xí với lối chơi bạo lực ở vòng loại cuối cùng tranh vé dự World Cup 2018 khu vực châu Á.

Vỡ mộng World Cup, Thái Lan còn vô đối về... đánh người và chơi xấu - Ảnh 1.

Trận thua Iraq 0-4 là thất bại thứ 4 liên tiếp của Thái Lan ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á.

Sau khi xuất sắc vào đến vòng loại cuối cùng khu vực châu Á, người Thái đưa khẩu hiệu "World Cup không còn là giấc mơ" theo chân thầy trò HLV Kiatisak.

Trở thành đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt ở vòng đấu loại cuối cùng, đó thực sự là một vinh dự lớn của bóng đá xứ chùa vàng. Nhưng người Thái có lẽ cần phải nhìn thẳng vào thực tế, trình độ của họ vẫn chưa tiệm cận nổi với khu vực châu Á chứ đừng mơ đến đẳng cấp thế giới.

Sau ngày ra quân thất bại trước Saudi Arabia, thầy trò Kiatisak thua liên tiếp trước Nhật Bản, UAE và mới nhất là Iraq trong trận đấu diễn ra ngày 11/10. Trong trận đấu ấy, tiền đạo Mohannad Abdulraheem đã trở thành nỗi ác mộng khi ghi cả 4 bàn vào lưới Thái Lan.

4 trận thua liên tiếp, có thể khẳng định giấc mơ giành vé dự World Cup 2018 trên đất Nga 2 năm sau đã tan thành mây khói với bóng đá Thái Lan. Nhưng chưa hết, các học trò của HLV Kiatisak còn để lại hình ảnh xấu xí với lối chơi lấy bạo lực để khỏa lấp sự thua thiệt về trình độ.

Tính ra sau 4 trận, Thái Lan đã phải nhận tới 3 chiếc thẻ đỏ. Đầu tiên là lỗi phản ứng trọng tài khiến Sarach Yooyen nhận 2 thẻ vàng ở trận ra quân gặp Saudi Arabia. Tiếp đó, Prakit Deeprom cũng nhận 2 thẻ vàng chỉ trong có 4 phút ở trận thua Nhật Bản. Còn ở trận thua Iraq 0-4, Koravit Namwiset thậm chí còn phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì đánh vào mặt hậu vệ Ahmed Ibrahim của Iraq.

Vỡ mộng World Cup, Thái Lan còn vô đối về... đánh người và chơi xấu - Ảnh 3.

Koravit Namwiset là 1 trong 3 cầu thủ Thái Lan phải nhận thẻ đỏ ở vòng loại World Cup 2018.

Theo thống kê của FIFA, Thái Lan đang dẫn đầu về số thẻ đỏ ở các lượt trận vòng loại cuối cùng tranh vé dự World Cup 2018 tính ở tất cả các khu vực. Chỉ Malta (châu Âu) và Chile (Nam Mỹ) là đứng sau Thái Lan về chơi xấu với cùng 2 thẻ đỏ.

Người Thái từ lâu đã không còn xem trọng khu vực vùng trũng Đông Nam Á, mà hướng đến mục tiêu vươn tầm châu Á và thế giới. Nhưng mục tiêu này xem ra vẫn còn một chặng đường rất, rất dài ở phía trước.