Vỡ đập thủy điện tại Lào: Người dân Campuchia sơ tán hàng loạt

P.Võ, Theo Người Lao Động 11:30 26/07/2018

Hàng ngàn người dân ở miền Đông Bắc Campuchia đã được sơ tán do ảnh hưởng của vụ vỡ đập thủy điện ở Lào.

Vụ vỡ đập phụ của dự án thủy điện Xepian-Xe Nam Noy tối 23-7 (giờ địa phương) đã gây ngập lụt một số bản ở huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu - Lào.

Hôm 24-7, Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia ban bố cảnh báo đối với tỉnh Stung Treng ở dọc sông Sekong, một nhánh lớn của sông Mekong.

Đến tối cùng ngày, gần 1.300 hộ gia đình (5.619 người) bắt đầu được sơ tán khỏi 4 cộng đồng ở huyện Siempang, theo người phát ngôn tỉnh Stung Treng. Theo quan chức này, dòng nước đã ảnh hưởng đến vùng thượng nguồn sông Sekong và sẽ tiếp tục tác động đến vùng hạ nguồn.

Vỡ đập thủy điện tại Lào: Người dân Campuchia sơ tán hàng loạt - Ảnh 1.

Một chốt cảnh sát ở tỉnh Stung Treng, gần biên giới Lào, bị ngập trong nước lũ. Ảnh: Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia

Tính đến ngày 25-7, đã có 17 ngôi làng ở huyện Siempang trên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Mực nước sông Sekong tại huyện này tăng lên mức báo động 11,5 mét tối 25-7, so với mức 11,3 mét vào buổi sáng.

Ông Kry Solany, thành viên tổ chức phi chính phủ My Village chuyên về quản lý tài nguyên thiên nhiên, cho biết Siempang hiện là vùng ngập lụt khi mực nước sông Sekong vượt qua mức 11,5 mét.

Theo ông, nước lũ dự kiến đến thị trấn Stung Treng, cách biên giới với Lào khoảng 100 km về phía Nam trong ngày 26-7. Người dân tại thị trấn này sống chủ yếu dọc con sông nên mực nước dâng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Ông Keo Vy, người phát ngôn Ủy ban quốc gia về quản lý thiên tai Campuchia, cho biết hiện chưa có thông tin về thương vong của nước này liên quan đến vụ vỡ đập do nhà chức trách địa phương nhanh chóng tiến hành sơ tán người dân.

Người phát ngôn Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia nói thêm khoảng 200 binh sĩ, cảnh sát đã được triển khai hỗ trợ hoạt động sơ tán người dân.

(Theo Tân Hoa Xã, Al Jazeera)