Vợ chồng trẻ đưa con gái 10 tháng tuổi "chuyển nhà" tới quán net sinh sống

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 10:36 28/06/2016

Bởi không đủ tiền thuê nhà, một cặp vợ chồng trẻ người Hà Nam, Trung Quốc đã đưa cô con gái mới 10 tháng tuổi của mình "chuyển nhà" đến quán net sinh sống.

Một cặp vợ chồng trẻ hiện đang thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận Trung Quốc khi đem theo đứa con gái mới 10 tháng tuổi của mình "chuyển nhà" tới quán net sinh sống.

Vợ chồng trẻ đưa con gái 10 tháng tuổi chuyển nhà tới quán net sinh sống - Ảnh 1.

Được biết, gia đình 3 người ấy đã chiếm dụng một góc quán net để làm "tổ ấm" trong vài tuần qua. Theo ông chủ quán, ban ngày cặp vợ chồng trẻ thay nhau lên mạng, đứa con bé bỏng được đặt nằm trong chiếc xe đẩy ngay bên cạnh, họ thường gọi ship đồ ăn tới và đến tối thì đưa con ra ngoài đi dạo. Cảnh tượng 2 người lớn nằm vạ vật trên ghế sofa chật hẹp, còn đứa trẻ nheo nhóc nằm ngủ ngay đằng sau khiến cho nhiều người khá "nhức mắt". Tuy nhiên, vì bọn họ đều là người trưởng thành và cũng không gây tổn hại gì cho cửa hàng nên ông chủ cũng không tiện từ chối.

Một khách hàng trung thành của hàng net này khẳng định gia đình kỳ lạ kia đã sống ở đây ít nhất là 2 tuần. Chứng kiến cảnh đứa trẻ phải "đóng đô" ở một nơi xô bồ, chàng trai trẻ tỏ ra khá bức xúc: "Chưa từng thấy bố mẹ nào mà lại vô trách nhiệm như thế!"

Vợ chồng trẻ đưa con gái 10 tháng tuổi chuyển nhà tới quán net sinh sống - Ảnh 2.

Theo tìm hiểu, cặp vợ chồng trẻ ấy đều là người Trương Viên, Tân Hương, Hà Nam. Người chồng họ Tống, sinh năm 1986, còn người vợ họ Trương, thuộc thế hệ 9X. Cách đây vài tháng, 2 vợ chồng họ rời quê đến Trịnh Châu làm thuê, mỗi tháng kiếm được khoảng 5-6.000 tệ (tương đương 17-20 triệu đồng).

Ban đầu, họ sống trong một phòng trọ với giá 1.200 tệ (tương đương 4,1 triệu đồng)/tháng. Nhưng gần đây, chủ nhà bỗng nhiên tăng giá lên 1.400 tệ (tương đương 4,8 triệu đồng)/tháng và bắt đặt cọc 4 tháng tiền nhà. Với số tiền lương ít ỏi, chật vật mãi mới có tiền mua sữa cho con nên họ không đủ tiền thuê nhà và đành phải chuyển đi. Cả 2 vợ chồng đều không muốn cho gia đình biết chuyện vì quá xấu hổ, thế nên đã lặng lẽ ôm đứa con mới 10 tháng tuổi đến quán net sống tạm bợ qua ngày.

Vợ chồng trẻ đưa con gái 10 tháng tuổi chuyển nhà tới quán net sinh sống - Ảnh 3.

Hiện tại, người chồng không đi làm mà chủ yếu dành thời gian chuyên tâm chăm con, còn người vợ trước đó làm việc online nhưng giờ cũng tạm xin nghỉ phép một thời gian. Họ cũng biết việc sống ở quán net vô cùng bất cập và sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt tới đứa con bé bỏng, nhưng vì đường cùng nên cũng không biết làm cách nào khác.

Người chồng cho biết, vì ở trong quán net chật chội cả ngày nên đến buổi tối anh thường phải đưa con gái ra ngoài đi dạo, hít thở không khí trong lành. Anh tiết lộ, vợ chồng họ định gửi con về quê nhờ ông bà trông giúp, tuy nhiên chưa mua được vé tàu nên đành phải hoãn lại một vài ngày.