Vợ chồng lý giải việc thuê nhà 8 triệu/ tháng, xa trung tâm dù có con nhỏ

Tô Diệp, Theo Trí Thức Trẻ 11:18 30/10/2022

Với nhiều người tài chính chưa đủ nhiều như vợ chồng mình, chọn đầu tư hoặc kinh doanh để gia tăng thêm thu nhập sẽ là lựa chọn ưu tiên hơn việc đi mua nhà, Quỳnh Phương chia sẻ.

Căn nhà là một trong những nơi mà phần lớn các cặp vợ chồng dành nhiều sự quan tâm và tính toán cân nhắc. Không gian như thế nào để phù hợp với gia đình nhỏ của mình, tài chính dành cho nhà cửa là bao nhiêu, đây ắt hẳn là một bài toán khó với nhiều người.

Gia đình Quỳnh Phương (30 tuổi) hiện nay đang thuê nhà ở Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Diện tích căn nhà là 62m2, với giá thuê là 8 triệu đồng/ tháng bao gồm dịch vụ điện nước. Khi được hỏi tại sao không thuê nhà ở gần trung tâm để tiện đi lại hơn Quỳnh Phương thẳng thắn rằng điều này không cần thiết với gia đình cô.

Vợ chồng lý giải việc thuê nhà 8 triệu/ tháng, xa trung tâm dù có con nhỏ - Ảnh 1.

Quỳnh Phương

"Vợ chồng mình đều làm việc tại nhà, do vậy không cần phải gần trung tâm để di chuyển trong công việc thuận tiện hơn. Trước đây, mình cũng từng ở căn hộ ngay gần trung tâm nhưng diện tích khá nhỏ. Bên cạnh đó, không có không gian vui chơi cho trẻ con nhiều nên mình chọn ở xa trung tâm một chút đổi lại khu này thoáng mát và có nhiều khu vui chơi cho em bé hơn. Giá thuê nhà cũng dễ chịu hơn nữa".

Được biết, khi nhận từ chủ nhà, căn hộ đã có nội thất khá cơ bản. Gia đình Quỳnh Phương mới gần đây có sửa sang lại thêm một chút để có không gian sống phù hợp với nhu cầu cũng như cảm giác thuộc về nơi đây hơn. Căn hộ đã được ốp lại sàn gỗ, dán tủ bếp, ốp gạch bếp, lắp đèn trần,... "Thay đổi một chút giúp ngôi nhà xinh xắn hơn, để đi đâu cũng chỉ thích về nhà. Lưu ý khi sửa nhà, hãy xin phép chủ nhà trước. May mắn, chủ nhà mình khá dễ nên thoải mái trong việc cải tạo và cũng không đi nghiệm thu sau khi xây dựng".

Cũng như chia sẻ ở trên, do đã có con, vì vậy khi đi chọn nhà thuê, Quỳnh Phương rất quan tâm đến không gian mới và thoáng, có ánh mặt trời của căn hộ. Đặc biệt, có khu vui chơi cho trẻ em ở dưới sảnh. Những gia đình có con nhỏ có thể nên lưu ý đến tiêu chí này khi đi chọn nhà.

Trong câu chuyện lập ngân sách, vợ chồng Quỳnh Phương cân nhắc khá nhiều về chi phí thuê sao cho chọn được căn phù hợp nhất với thu nhập cả 2. Nguyên tắc quan trọng là tiền thuê nhà chỉ nên chiếm nhiều nhất là chưa đến 10% thu nhập gia đình.

"Mình nghĩ nên cân đối tiền bạc sao cho phù hợp với tài chính của gia đình. Ví dụ thu nhập 20 triệu/ tháng mà thuê nhà hết 8 triệu tức 40% thì cũng không ổn. Nên để chi phí thuê nhà chiếm khoảng 10% thu nhập của mình trong 1 tháng là an toàn nhất. Mình sẽ không bị gánh nặng tài chính vì thuê nhà, bên cạnh đó vẫn có thể tiết kiệm nhiều hơn cho tương lai".

Bên cạnh đó, khi được hỏi về chuyện "nhà là tiêu sản, nhiều người cho rằng dành tiền đầu tư thay vì mua nhà", Quỳnh Phương cho rằng điều này còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố. "Quan điểm của mình nếu nhà mà không sinh ra dòng tiền cho mình thì là tiêu sản. Với nhiều người tài chính chưa đủ nhiều như vợ chồng mình, chọn đầu tư hoặc kinh doanh để gia tăng thêm thu nhập sẽ là lựa chọn ưu tiên hơn là việc đi mua nhà".

Vợ chồng lý giải việc thuê nhà 8 triệu/ tháng, xa trung tâm dù có con nhỏ - Ảnh 4.

"Thuê chỗ nào mình cảm thấy thoải mái nhất với nhu cầu sống của mình. Nếu chưa có gia đình thì nên rủ bạn ở cùng có thể chia tiền thuê nhà, cũng như tiết kiệm được nhiều chi phí" , lời khuyên của Quỳnh Phương trong câu chuyện đi thuê nhà.

Vợ chồng lý giải việc thuê nhà 8 triệu/ tháng, xa trung tâm dù có con nhỏ - Ảnh 5.

Ảnh: NVCC