Vĩnh Phúc xuất hiện trường hợp nghi nhiễm Covid-19: Cụ ông 71 tuổi, từng điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

Minh Nhân, Theo Nhịp Sống Việt 21:46 03/04/2020

Cụ ông 71 tuổi, xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, mắc ung thư gan, có tiền sử dịch tễ trở về từ Bệnh viện Bạch Mai. Hiện, trường hợp này đang được theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tối 3/4, trao đổi với chúng tôi, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Thanh Hải cho biết, trên địa bàn huyện Tam Dương, có một trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19. 

Người này được xác định là ông Đ.M.T (71 tuổi, ở xã An Hòa, huyện Tam Dương), có bệnh nền ung thư gan. Ông T. từng đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong ngày 11/3. Sau đó, ông trở về nhà. Đến ngày 18/3, ông tiếp tục quay lại Bạch Mai.

Ngày 26/3, khi nhận được thông tin ông T. có biểu hiện mệt mỏi, trung tâm y tế huyện đã cử cán bộ đến khám. Thời điểm này, bệnh nhân không ho, không tức ngực, không khó thở, nhiệt độ cơ thể là 36,7 độ C.

Vĩnh Phúc xuất hiện trường hợp nghi nhiễm Covid-19: Cụ ông 71 tuổi, từng điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 1.

Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Phương Thảo.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hiện ông T. đang được theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, chưa có kết quả xét nghiệm chính thức. 

Xác định ông T. là trường hợp trở về từ BV Bạch Mai, huyện Tam Dương đã tiến hành khoanh vùng, điều tra dịch tễ, xác định các trường hợp tiếp xúc gần. Ông Hải thông tin, đến nay 30 trường hợp tiếp xúc gần đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Tính đến 6h sáng 3/4, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục ghi nhận một trường hợp nhiễm Covid-19 là nhân viên công ty Trường Sinh. Như vậy, "ổ dịch" Bạch Mai đã có 43 ca bệnh liên quan, gồm 27 người của công ty Trường Sinh và các điều dưỡng, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

Bệnh viện có 3 chùm bệnh nhân, tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Khoa Thần Kinh và công ty Trường Sinh, đều không thể xác định được đâu là ca nhiễm đầu tiên, nguồn lây.

Bộ Y tế đề nghị tất cả người dân đã đến BV Bạch Mai từ ngày 12/3 trở lại đây phải thực hiện nghiêm túc 3 việc sau:

- Gửi tin nhắn thông báo họ tên đầy đủ và địa chỉ nơi ở của mình vào số điện thoại 8889.

- Liên lạc với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tại địa phương để được tư vấn.

- Thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI (ncovi.vn), hoặc khai trực tuyến tại tokhaiyte.vn, thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe để được tư vấn và trợ giúp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày