Vĩnh Phúc sau ngày đầu đi học lại, bao nhiêu trẻ đến trường?

Hà Linh, Theo Tiền Phong 17:26 10/03/2020

Ngày 10/3, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc thống kê sau ngày đầu học sinh quay lại trường học, cấp THPT có số học sinh đi học đạt 98,5%, trong khi bậc mầm non thấp chỉ có 41,5%.

Báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT cho thấy, sau 5 tuần nghỉ phòng tránh Covid-19, ngày đầu tiên học sinh Mầm non, Tiểu học, THCS đi học trở lại sáng 9/3. Công tác kiểm tra thân nhiệt và an toàn vệ sinh trường lớp được thực hiện tốt, có sự tham gia của các cấp ngành và nhân dân.

Theo thống kê, tổng hợp từ các nhà trường, ở bậc phổ thông, cấp THPT có số học sinh đi học đầy đủ nhất, đạt 98,5%; khối Giáo dục thường xuyên đạt tỷ lệ 97,7%; cấp THCS đạt 97,8%; cấp tiểu học đạt 94,3% học sinh đi học. Tỷ lệ học sinh phổ thông đi học đạt trung bình trên 97%.

Ở bậc Mầm non, tỷ lệ học sinh đi học đạt thấp nhất, chỉ 41,5% trẻ tới trường.

Vĩnh Phúc sau ngày đầu đi học lại, bao nhiêu trẻ đến trường? - Ảnh 1.

Trẻ được hướng dẫn phòng dịch và đeo khẩu trang đúng cách

 

Trường Mầm non Thị trấn Lập Thạch (Vĩnh Phúc ) có số lượng trẻ đi học là 80/439 em. Các trẻ đều được kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn trước khi vào lớp.

Trường mầm non Xuân Hòa có tổng số trẻ đi học là: 168/471.

Hiệu trưởng trường Mầm non Hợp Châu thông tin, nhà trường không tổ chức ăn bán trú nên nhiều gia đình gặp khó khăn trong việc đưa đón trẻ. Sĩ số trẻ tới lớp ngày đầu tiên chỉ đạt 24,6%.

Huy động toàn bộ giáo viên đo nhiệt độ học sinh

Cô giáo Phùng Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS Hội Hợp, nhà trường yêu cầu 40/40 cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt từ 6 giờ sáng phối hợp cùng nhân viên y tế chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết. Học sinh tập trung đo thân nhiệt theo lớp, hướng dẫn học sinh rửa tay mới vào lớp.

Vĩnh Phúc sau ngày đầu đi học lại, bao nhiêu trẻ đến trường? - Ảnh 2.

Các nhà trường huy động hết giáo viên, cán bộ đo nhiệt độ cho học sinh


Tại Trường Tiểu học Hội Hợp B, 35/36 cán bộ giáo viên, nhân viên có mặt từ 6 giờ chuẩn bị đầy đủ. Trường có sĩ số 819 học sinh vắng 35 có lý do (ốm, về quê chưa lên). Cô giáo Bùi Thị Hồng Nga, Hiệu trưởng cho biết thêm, nhà trường chuẩn bị 1 phòng với 3 giường đôi dự phòng cho học sinh nếu phải cách ly trong khi chờ bố mẹ đưa về. Tổ y tế túc trực và cùng các thầy cô đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh rửa tay, đeo khẩu trang đúng cách và từng cô chủ nhiệm giúp các em vào lớp trật tự.

photo-1

Trước đó, học sinh THPT của Vĩnh Phúc đã đi học trở lại từ ngày 2/3. 100% nhà trường đã thực hiện khử trùng, tổng vệ sinh, đảm bảo an toàn môi trường học tập.

Vĩnh Phúc sau ngày đầu đi học lại, bao nhiêu trẻ đến trường? - Ảnh 4.