Vĩnh Phúc: Ghen tuông vô cớ, chồng lột quần áo, kéo vợ ra đường đánh dập lá lách

Bá Cường, Theo Thời Đại 16:35 02/05/2018

Do ghen tuông vô cớ, ngày 29/4 chị H. (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đã bị chồng lột quần áo, lôi ra ngoài đường đánh tới tấp khiến nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Ngay sau đó, gia đình chị H. đã làm đơn tố cáo gửi lên công an.

Ngày 2/5, anh Tạ Quang Hải trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã làm đơn tố cáo việc em gái mình là Tạ Thị H. (40 tuổi, ở xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch) bị chồng bạo hành phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nghi phạm được cho là Nguyễn Văn Lương (41 tuổi).

Chia sẻ với chúng tôi, anh Hải cho biết vụ bạo hành diễn ra sáng 29/4, trưa cùng ngày thì chị H. được đưa đi bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cấp cứu nhưng vì tình trạng nguy kịch nên được chuyển thẳng xuống bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). 

Vĩnh Phúc: Ghen tuông vô cớ, chồng lột quần áo, kéo vợ ra đường đánh dập lá lách - Ảnh 1.

Anh Hải cho biết chị H (em gái anh) sau 3 ngày phẫu thuật sức khỏe vẫn còn rất yếu

 Anh Hải cho biết đã 3 ngày sau khi phẫu thuật nhưng chị H. vẫn trong tình trạng hôn mê. Nạn nhân bị thương ở lá lách, tiền sử viêm gan B nên sức khỏe hiện tại rất tồi tệ, người nhà vẫn chưa được tiếp xúc bệnh nhân. 

Gia đình nạn nhân cũng cho biết thêm, Lương có tính ghen tuông vô cớ nên đã nhiều lần đánh đập vợ. Nhiều người không dám can thiệp vào cuộc sống gia đình của Lương và chị H. Vì bị Lương đe dọa. Sáng 29/4, cũng do ghen tuông, Lương đã lột quần áo, kéo ra ngoài đường để đánh. 

Chiều 5/2, trao đổi với PV, ông Khổng Doãn Thọ, Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ xác nhận chính quyền địa phương có nhận được trình báo về việc chị Tạ Thị H. bị chồng hành hung nhập viện ngày 29/4. 

Vĩnh Phúc: Ghen tuông vô cớ, chồng lột quần áo, kéo vợ ra đường đánh dập lá lách - Ảnh 2.

Khu vực phòng bệnh chị H. đang nằm điều trị

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Ngọc Mỹ xuống hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. 

Ông Thọ cho biết, qua nắm thông tin người dân phản ánh, đối tượng Lương thường xuyên hành hung vợ, sáng 29/4 thì đã lột quần vợ rồi kéo ra giữa đường đánh đập. Ngoài ra đối tượng còn đe dọa những người xung quanh nếu có ý định can thiệp hay báo cáo với chính quyền.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc, công an xã đã báo cáo Công an huyện Lập Thạch để tiến hành điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

"Gia đình Lương điều kiện kinh tế bình thường, chị H. có tiền sử bệnh về gan, phổi nhưng khoảng 2 năm nay bệnh tình đã thuyên giảm và có đi làm cho công ty ở gần nhà. Lương - chồng chị H. làm nghề hàn xì, vợ chồng có hai người con trong đó một người đã đi làm, người con còn lại đang đi học", ông Thọ thông tin thêm. 

Hiện đối tượng Lương vẫn chưa đến cơ quan trình diện vì lý do phải chăm sóc vợ, vụ việc đang được công an huyện Lập Thạch thụ lý điều tra.