Vietnam Talent Cup: Tham vọng “Sparta”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 19/06/2020

Giải đua xe Mô tô Việt Nam (VMRC 2020) vừa chính thức được khai màn, chặng đấu dưới những cơn mưa tại Bình Dương đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Trong trận khai màn vừa qua, sứ mệnh "mở bát" được lĩnh xướng bởi một hạng mục hoàn toàn mới của giải đấu là Vietnam Talent Cup, hay còn gọi là hạng mục NSF100.

Vietnam Talent Cup: Tham vọng “Sparta” - Ảnh 1.

Ngay lập tức, hạng mục này đã gây ấn tượng mạnh với tất cả các khán giả cũng như giới mộ điệu. Vậy Vietnam Talent Cup là gì và tại sao Honda Việt Nam (HVN) lại lựa chọn hạng mục này để mở màn cho mùa giải 2020?

Tham vọng "Chiến binh"

HVN từ năm 2016 đã không ngừng nỗ lực đưa nền đua xe Việt Nam phát triển một cách toàn diện. Từ ngày đầu bước vào lĩnh vực đua xe, HVN đã luôn chú trọng phát triển các nền tảng vững chắc, trong đó có việc tài trợ tổ chức Giải đua xe Mô tô Việt Nam (VMRC) với quy mô ngày càng mở rộng. VMRC 2020 chính thức diễn ra với sự gia tăng hạng mục thi đấu, trong đó lần đầu mang vào thi đấu hạng mục Vietnam Talent Cup – hạng mục sử dụng xe Honda NSF100 dành cho các VĐV từ 15-18 tuổi.

Vietnam Talent Cup: Tham vọng “Sparta” - Ảnh 2.

NSF100 là dòng xe đua dung tích nhỏ, động cơ 100cc 4 thì, bên ngoài được trang bị bộ vỏ nhựa khí động học, có thiết kế gần giống với thiết kế của chiếc xe đua RC211V. Đây là dòng xe được nghiên cứu sản xuất và phân phối độc quyền bởi HRC - một cty con của tập đoàn Honda chuyên hoạt động trong các sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới. Đây là mẫu xe từng được sử dụng để luyện tập của các tay đua như Marc Marquez hay Dani Pedrosa. Marquez từng nói về mẫu xe này như sau: "Chiếc xe này tất nhiên là không mạnh như xe Môt GP, nhưng khi đi vào các góc cua rất hẹp thì cảm giác là tương tự trên 2 chiếc xe. Bạn có thể nghiêng chiếc xe hết cỡ và cạ cùi chỏ khi vào cua. Vì vậy đây là chiếc xe mà bạn có thể học hỏi rất nhiều điều ". Marc Marquez sau chấn thương năm 2018 đã sử dụng chiếc xe NSF100 để tập luyện tìm lại cảm giác của mình. Anh đã sử dụng chiếc xe NSF100 này để trở lại MotoGP.

Vietnam Talent Cup: Tham vọng “Sparta” - Ảnh 3.

Các tay đua trẻ tham dự Vietnam Talent Cup sẽ được Honda Racing Vietnam đào tạo cơ bản theo tiêu chuẩn của một vận động viên đua xe quốc tế và cũng được cấp thẻ chứng nhận là hội viên của Liên đoàn Xe đạp Mô tô thể thao Việt Nam dù tuổi đời mới 15.

Hạng mục Vietnam Talent Cup mùa giải 2020 có 7 VĐV thi đấu toàn mùa. Ở chặng mở màn, các tay đua trẻ đã có màn thể hiện đầy ấn tượng, bất chấp điều kiện thời tiết mưa giông và mặc dù là lần đầu thi đấu chuyên nghiệp. Điều bất ngờ đầu tiên là các tay đua này có kĩ thuật cơ bản rất vững vàng, các kĩ thuật khó như thoát cua, xử lý "vẫy đuôi cá", thốc lái đều được các tay đua trẻ này thực hiện thuần thục.

Tiếp đến là tâm lý thi đấu ổn định, dù tuổi trẻ và lần đầu thi đấu dưới trời mưa trước hàng nghìn khán giả nhưng cả 7 tay đua đều cho thấy tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, không sợ hãi. Nhiều tình huống bị trượt ngã nhưng tất cả đều mau chóng đứng dậy và hoàn thành cuộc đua.

Ở ngày chạy Free Practie trước đó, đã có rất nhiều các "anh lớn" là các vận động viên thi đấu tại các hạng mục khác ngồi theo dõi các tay đua của Vietnam Talent Cup, một tay đua của hạng mục UB130 nhận xét rằng: "Mấy nhóc này chạy khá thật. Tầm này 1-2 năm nữa là đi ARRC ngon lành".

Vietnam Talent Cup: Tham vọng “Sparta” - Ảnh 4.

Không chỉ là tìm kiếm "ngọc thô"

HVN luôn hi vọng giải đấu có thể tổ chức được các hạng mục có sử dụng các mẫu xe sport có phân khối lớn, chứ không chỉ là underbone như hiện tại. Tuy vậy vấn đề kỹ thuật nếu sử dụng các mẫu xe sport sẽ đồ sộ hơn nhiều nên HVN cần có những bước chuẩn bị dài hơn cho các kỹ sư của mình, Vietnam Talent Cup chính là bước khởi động. Ngoài ra, vấn đề cơ sở hạ tầng của các trường đua ở Việt Nam vẫn chưa thực sự "đạt chuẩn", nên trong khi chờ đợi những trường đua lớn hơn được xây dựng, hạng mục Vietnam Talent Cup với những mẫu xe Honda NSF 100 là phù hợp nhất.

Asian Talent Cup, Thailand Talent Cup… đều là những giải trẻ quốc tế uy tín, là cái nôi sản sinh ra những tay đua hàng đầu châu Á hiện tại. Và trong tương lai, HVN cũng sẽ muốn mở rộng đối tượng tham dự của Vietnam Talent Cup cho các tay đua nước ngoài để nâng tầm chất lượng cũng như sức hút của giải đấu.

Vietnam Talent Cup: Tham vọng “Sparta” - Ảnh 5.

Vietnam Talent Cup còn giúp nâng tầm hình ảnh của giải đấu VMRC lên cao hơn, bởi hình ảnh những tay đua trẻ, đua trên những mẫu xe sport mới là "hình mẫu trên tivi" của một cuộc đua xe trong tâm trí của rất nhiều người, trong khi đó đua các mẫu underbone thì vẫn gợi lên hình ảnh không thiện cảm đối với một số người.

Mọi thông tin về hạng mục Vietnam Talent Cup cũng như giải đấu VMRC sẽ liên tục được cập nhật tại Fanpage Vietnam Motor Racing