Việt Nam rơi vào bảng “tử thần” cùng Thái Lan, Australia ở giải Đông Nam Á

TIỂU MÃ, Theo Trí Thức Trẻ 21:16 21/06/2019

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang đối mặt với những thử thách lớn khi nằm chung bảng với Thái Lan và Australia ở giải U18 Đông Nam Á 2019.

LĐBĐ Đông Nam Á vừa tổ chức lễ bốc thăm chia bảng giải vô địch U18 của khu vực. Có tổng cộng 12 đội tuyển (11 đội đến từ khu vực ĐNÁ và Australia) được chia làm 2 bảng đấu.

U18 Việt Nam rơi vào bảng B được đánh giá là "tử thần" với sự xuất hiện của U18 Thái Lan, U18 Australia, Malaysia, Singapore và Campuchia.

Trái ngược với sự khắc nghiệt ở bảng B thì bảng A được đánh giá là dễ thở với sự góp mặt của 6 đội tuyển U18 Myanmar, Indonesia, Lào, Timor Leste, Philippines và Brunei.

Theo thể thức thi đấu tại giải này, các đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm ở vòng bảng. Hai đội tuyển đứng nhất nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào chơi bán kết.

 Việt Nam rơi vào bảng “tử thần” cùng Thái Lan, Australia ở giải Đông Nam Á - Ảnh 1.

U18 Việt Nam sẽ nằm chung bảng với Thái Lan, Australia. Ảnh: VFF

Giải U18 Đông Nam Á 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5/8 đến ngày 18/8 tại Việt Nam. Các trận đấu thuộc bảng A sẽ diễn ra trên sân Gò Đậu (Bình Dương), còn bảng B được tổ chức trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

Theo lịch thì U18 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lần lượt gặp Malaysia, Australia, Singapore, Thái Lan và Campuchia.

Nhằm chuẩn bị cho giải đấu này, HLV Hoàng Anh Tuấn đã công bố danh sách tập trung. Nổi bật nhất trong đội hình U18 Việt Nam là tài năng trẻ Phạm Xuân Tạo - người được mệnh danh là "Tiểu Công Phượng". Tại giải giao hữu U19 Quốc tế ở Nha Trang, Xuân Tạo đã thi đấu tuyệt hay và góp công lớn giúp U19 Việt Nam giành chức vô địch.

Ngoài Xuân Tạo, Đà Nẵng còn 3 cái tên khác là Lương Duy Cương, Nguyễn Ngọc Thi, Phạm Văn Hữu. Trong khi, PVF đóng góp 5 cầu thủ trẻ cho đội tuyển ở đợt tập trung lần này là Võ Nguyên Hoàng, Huỳnh Công Đến, Trần Hoàng Phúc, Trịnh Quang Trường, Nguyễn Phương Nam.

6 cầu thủ SLNA được gọi vào đội tuyển U18 Quốc gia 2019 gồm có thủ môn Nguyễn Văn Bá, Trần Quốc Thành, Trần Mạnh Quỳnh, Nguyễn Xuân Bình, Đặng Quang Tú và Hồ Khắc Lương.

U18 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 29/06 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF.