Vì sao Ca Sĩ Mặt Nạ bị loại khỏi đề cử giải Cống Hiến 2023?

Đan Thư, Theo Tổ Quốc 13:59 17/02/2023

Ca Sĩ Mặt Nạ "gây bão" sóng truyền hình trong năm qua nhưng vẫn trượt khỏi danh sách đề cử giải Cống Hiến 2023.

Vừa qua, Ban tổ chức giải Cống Hiến 2023 đã chính thức công bố danh sách đề cử. Trong số đó, 45 đề cử trên 9 hạng mục thuộc giải Cống hiến Âm nhạc được người hâm mộ quan tâm. Là chương trình âm nhạc "gây bão" MXH trong năm 2022, nhưng Ca Sĩ Mặt Nạ vẫn không có tên ở hạng mục đề cử Chương trình của năm. Quyết định của Ban tổ chức khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

Vì sao Ca Sĩ Mặt Nạ bị loại khỏi đề cử giải Cống Hiến 2023? - Ảnh 1.

Lý giải về nguyên nhân Ca Sĩ Mặt Nạ không nằm trong số các đề cử Chương trình của năm, ông Hữu Trịnh - Phó trưởng Ban tổ chức giải Cống Hiến 2023 cho biết: "Chúng tôi đã thảo luận nhiều lần và thống nhất rằng chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ không đủ sức nặng chuyên môn, chưa xứng đáng bằng 5 đề cử chính thức của hạng mục này". Ông cũng cho hay trước đó, Ca Sĩ Mặt Nạ từng được nhắc đến trong danh sách đề xuất ban đầu.

5 đề cử chính thức của hạng mục Chương trình của năm giải Cống Hiến 2023 bao gồm:

1. Hà Nội riêng tôi (Vũ Thắng Lợi)

2. Hozo Festival (Sở VH&TT TPHCM)

3. Kỷ niệm 20 năm ca hát (Tùng Dương)

4. Nghe gió kể: Symphonic jazz (Nguyễn Hải Phong)

5. Tri âm (Mỹ Tâm)

Vì sao Ca Sĩ Mặt Nạ bị loại khỏi đề cử giải Cống Hiến 2023? - Ảnh 2.

Ca Sĩ Mặt Nạ từng được nhận định không phải là một chương trình âm nhạc "thông thường". Đây là nơi mà khán giả có thể cùng nhau vừa thưởng thức những tiết mục được phối lại bắt tai, vừa đoán danh tính của những nghệ sĩ ẩn mình đằng sau lớp mascot thông qua các gợi ý của ban tổ chức. Đây cũng là show âm nhạc có khả năng làm "dậy sóng" MXH bởi luôn được cư dân mạng thảo luận, chia sẻ sau mỗi tập.

Ảnh: Ca Sĩ Mặt Nạ