Vì sao bạn nhất định không nên tin vào tất cả mọi thứ nhìn thấy trên mạng?

M.T, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 22/04/2017

Photoshop và tài năng của các nghệ sỹ chính là nguyên nhân cho điều này.

Việc hiện nay từ Photoshop được nhiều người sử dụng như một động từ cũng đủ để cho thấy sức mạnh và tầm ảnh hưởng của phần mềm này tới ngành nhiếp ảnh. Adobe Photoshop được trình làng vào ngày 19 tháng 2 năm 1990 và từ thời điểm đó phần mềm này đã giúp các nhiếp ảnh gia nâng tác phẩm của mình lên một tầm cao mới và trong nhiều trường hợp... khác một trời một vực so với hình ảnh gốc. Những hình ảnh mà bạn sắp xem dưới đây sẽ chứng minh cho điều đó.

Hậu cảnh trong hình ảnh này như được phù phép bằng Photoshop.

Vì sao bạn nhất định không nên tin vào tất cả mọi thứ nhìn thấy trên mạng? - Ảnh 1.


Bờ biển như được lột xác từ trong truyện cổ tích.

Vì sao bạn nhất định không nên tin vào tất cả mọi thứ nhìn thấy trên mạng? - Ảnh 3.


Với Photoshop, sức sáng tạo của các nghệ sỹ là không có giới hạn.

Vì sao bạn nhất định không nên tin vào tất cả mọi thứ nhìn thấy trên mạng? - Ảnh 5.


Từ người thật biến thành cô gái robot.

Vì sao bạn nhất định không nên tin vào tất cả mọi thứ nhìn thấy trên mạng? - Ảnh 7.


Từ một tấm hình bình thường, tác giả đã biến nó thành một tác phẩm "so deep" nhờ Photoshop.

Vì sao bạn nhất định không nên tin vào tất cả mọi thứ nhìn thấy trên mạng? - Ảnh 9.


Bạn đừng bao giờ quá tin vào những thứ nhìn thấy trên mạng.

Vì sao bạn nhất định không nên tin vào tất cả mọi thứ nhìn thấy trên mạng? - Ảnh 11.


Hình ảnh vi diệu này được tạo ra nhờ Photoshop và một chiếc ghế.

Vì sao bạn nhất định không nên tin vào tất cả mọi thứ nhìn thấy trên mạng? - Ảnh 13.


Giỏi Photoshop thì... thích đi du lịch đâu cũng được, tha hồ đăng hình sống ảo.

Vì sao bạn nhất định không nên tin vào tất cả mọi thứ nhìn thấy trên mạng? - Ảnh 15.

(Tổng hợp)