"Về quê ăn Tết, "Lô tô"... : Tên của loạt phim đình đám này đều có chung một rắc rối!

Phúc Du, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 20/02/2018

Có một bất cập rất lớn với một loạt tên của những bộ phim Việt Nam nổi tiếng như "Lô tô", "Về quê ăn Tết"... mà chắc chắn bạn đã từng ít nhất một lần gặp phải khi tìm kiếm trên Google.

Tên phim là một yếu tố quan trọng. Không chỉ giúp khán giả định hình được bộ phim mà nó còn là công cụ để tạo hiệu ứng quảng cáo, truyền miệng, chế cháo... giúp bộ phim nổi tiếng hơn. Thế nhưng, có một bất cập rất lớn với một loạt tên của những bộ phim Việt Nam nổi tiếng dưới đây mà chắc chắn bạn đã từng ít nhất một lần gặp phải.

Này nhé, mỗi lần muốn tìm thông tin hay hình ảnh một bộ phim trên internet, bạn sẽ làm gì? Tất nhiên là lên Google để tìm! Ví dụ muốn tìm phim Chàng trai năm ấy, bạn chỉ cần gõ "chàng trai n..." là tự động Google sẽ đề nghị ngay bên dưới tên phim đầy đủ, ấn vào là có cả thông tin lẫn link phim online từ nhà sản xuất.

Về quê ăn Tết, Lô tô... : Tên của loạt phim đình đám này đều có chung một rắc rối! - Ảnh 1.

Tuy nhiên, khi bạn gõ tên một phim Tết năm nay để xem thử hình ảnh, thông tin như Về quê ăn Tết thì kết quả hầu hết lại ra ảnh của người dân về quê ăn Tết thật chứ không phải hình phim!

Về quê ăn Tết, Lô tô... : Tên của loạt phim đình đám này đều có chung một rắc rối! - Ảnh 2.

Trong mớ hình tìm thấy trên Google thì chỉ có 2 tấm hình poster liên quan đến phim

Tương tự với phim Trúng số...

Về quê ăn Tết, Lô tô... : Tên của loạt phim đình đám này đều có chung một rắc rối! - Ảnh 3.

Hay phim Nắng...

Về quê ăn Tết, Lô tô... : Tên của loạt phim đình đám này đều có chung một rắc rối! - Ảnh 4.

Là một danh từ quá phổ biến thế nên hình ảnh mẹ con Nắng - Mưa hoàn toàn không lọt vào kết quả tìm kiếm

Phim Lô tô cũng vậy!

Về quê ăn Tết, Lô tô... : Tên của loạt phim đình đám này đều có chung một rắc rối! - Ảnh 5.

Hay loạt phim về hoa cỏ như Hoa dã quỳ, Hoa cỏ may cũng chỉ cho kết quả là hình hoa thật.

Và rất nhiều phim khác dễ gây ra ức chế khi muốn search hình ảnh như White Valentine, Scandal (bạn phải gõ thêm Bí mật thảm đỏ mới ra kết quả nhưng lại ít người nhớ 4 chữ đi kèm này), Thần tượng vì nó thường không cho ra kết quả trong phim mà ta mong muốn.

Điểm chung của những tựa phim này chính là chủ đề thường nhật, ai cũng biết, là một điểm cộng trong việc kích thích sự tò mò về bộ phim nhưng cũng vì quá phổ biến mà những hình ảnh, sự vật thật lại xuất hiện ở kết quả đầu tiên do số đông tìm nhiều hơn hoặc nó đã xuất hiện lâu hơn.

Muốn tìm đúng hình ảnh về phim thì phải thêm chữ "phim" ở trước hoặc sau tên phim thì mới hiệu quả.

Tất nhiên cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ chỉ cần gõ tên phim là ra ngay đúng ảnh phim dù tên phim đó cũng là một cái tên rất phổ biến. Ví dụ như Mẹ chồng hay Sống chung với mẹ chồng.

Về quê ăn Tết, Lô tô... : Tên của loạt phim đình đám này đều có chung một rắc rối! - Ảnh 7.

Những hình ảnh trên cùng đều là của phim "Mẹ chồng" và "Sống chung với mẹ chồng" khi tìm kiếm

Sở dĩ có sự khác biệt là vì hai bộ phim này được quá nhiều người tìm kiếm và nhắc đến. Từ đây có thể suy ra những bộ phim tìm mà khó thấy ngoài việc tên quá phổ biến với danh từ, sự kiện thật thì còn là do nó không được quan tâm nhiều.

Điều này còn đồng thời chỉ ra một vấn đề trong việc đặt tên phim. Một bộ phim có chủ đề, có cái tên quen thuộc với khán giả thì tất nhiên là lợi thế nhưng nếu tên phim được dụng công suy nghĩ nhiều hơn, để từ cái thường thức trở thành cái đặc trưng thì vẫn có lợi hơn. Vừa có được thương hiệu riêng cho phim, vừa thuận tiện trong tiến trình tối ưu hoá việc tìm kiếm hay quảng cáo. Vì thói quen của khán giả khi tìm kiếm trên Google là gõ đúng từ khoá ấy chứ ít khi nào họ gõ thêm chữ "phim".

Về quê ăn Tết, Lô tô... : Tên của loạt phim đình đám này đều có chung một rắc rối! - Ảnh 8.

Top 10 từ khoá được người Việt tìm trên Google năm 2017 chứng tỏ cách dùng từ khoá là tên phim, tên bài hát

Hy vọng bài viết này sẽ đóng góp chút công sức trong việc suy nghĩ tên phim của các nhà sản xuất, nhà phát hành để việc tìm kiếm, quảng cáo đến khán giả trở nên dễ dàng hơn.