VĐV Paralympic khiến tất cả phục sát đất bằng khả năng chơi bóng bàn bằng miệng, bộ phận dùng để tung bóng còn bất ngờ hơn

TOP, Theo Trí Thức Trẻ 08:05 26/08/2021

Ông Ibrahim Hamadtou vẫn chơi bóng bàn xuất sắc dù không có 2 tay.

Paralympic là nơi chứng kiến rất nhiều câu chuyện truyền cảm hứng của các VĐV. Dù cơ thể có những khiếm khuyết, họ vẫn không đầu hàng trước nghịch cảnh, cố gắng hết mình để theo đuổi niềm đam mê thể thao.

VĐV bóng bàn Ibrahim Hamadtou của đoàn thể thao Ấn Độ là một trong những trường hợp như vậy. Bị mất 2 tay trong một tai nạn lúc nhỏ, Hamadtou dùng miệng để cầm vợt và sử dụng chân tung bóng.

Ngày 25/6, VĐV 48 tuổi bước vào tranh tài tại vòng loại của hạng thương tật 6 với đối thủ Park Hong-kyu. Chứng kiến Hamadtou thi đấu và mang đến những đường bóng đẹp, các fan không khỏi cảm phục. Nhiều người thừa nhận bất ngờ bởi ông Hamadtou có thể hất bóng chính xác bằng chân.

VĐV Paralympic chơi bóng bàn bằng miệng và chân

"Trời ơi, ông ấy quả thật quá tài năng", một tài khoản bình luận.

"Quá tuyệt vời. Tôi đặc biệt ấn tượng với cách ông ấy dùng chân để tung bóng", tài khoản khác cho hay.

"Tôi không biết phải dùng lời nào để mô tả sự khâm phục của mình với ông ấy".

VĐV Paralympic khiến tất cả phục sát đất bằng khả năng chơi bóng bàn bằng miệng, bộ phận dùng để tung bóng còn bất ngờ hơn - Ảnh 2.

Ông Hamadtou dùng chân hất bóng

VĐV Paralympic khiến tất cả phục sát đất bằng khả năng chơi bóng bàn bằng miệng, bộ phận dùng để tung bóng còn bất ngờ hơn - Ảnh 3.
VĐV Paralympic khiến tất cả phục sát đất bằng khả năng chơi bóng bàn bằng miệng, bộ phận dùng để tung bóng còn bất ngờ hơn - Ảnh 4.
VĐV Paralympic khiến tất cả phục sát đất bằng khả năng chơi bóng bàn bằng miệng, bộ phận dùng để tung bóng còn bất ngờ hơn - Ảnh 5.

Sau đó, ông dùng miệng để đánh bóng

Ở trận đấu vừa qua, ông để thua với tỷ số 6-11, 4-11, 9-11. Tuy nhiên, cả hai tay vợt đều để lại ấn tượng đẹp trong lòng các fan.

"Tại làng của tôi, ngày xưa chỉ chơi bóng bàn hoặc bóng đá. Đó là lý do tôi chơi cả hai môn này. Về lý thuyết, bóng đá dễ dàng hơn với tôi nhưng tôi quyết định thử thách bản thân. Tôi đã phải tập luyện tích cực trong vòng 3 năm để chơi được. Nhiều người bất ngờ khi thấy tôi chơi bóng bàn", ông Hamadtou.

Trong sự nghiệp, ông Hamadtou từng 2 lần giành HCB môn bóng bàn tại giải vô địch châu Phi 2011 và 2013.