VĐV Malaysia dính chấn thương kinh hoàng sau pha xấu chơi của đối thủ, nhưng đáng trách hơn vẫn là sự chậm trễ, vô tâm đến khó hiểu của BTC SEA Games 30

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 17:31 04/12/2019

Tai nạn thứ 2 vừa xuất hiện tại giải đấu SEA Games 30 nhưng vẫn giống lần trước, BTC giải đấu vẫn không thể nhận ra vấn đề sớm để có những biện pháp sơ cứu cho các VĐV.

Muhammad Faizul, nhà vô địch hạng cân 50-55 kg môn Pencak Silat của đoàn thể thao Malaysia vừa phải nhập viện khẩn cấp ở Philippines, nghi bị gãy cổ sau khi dính "đòn thù" cực xấu xí từ một VĐV chủ nhà.

Faizul sau nỗ lực kẹp chân bất thành đã bị Dines Dumaan đạp thẳng vào mặt. Mặc dù mắc lỗi nghiêm trọng nhưng Dumaan vẫn được trọng tài tuyên bố là người thắng cuộc, còn Faizul thì nằm một chỗ, có dấu hiệu co giật. 

Muhammad Faizul bị đối phương đá thẳng vào mặt, nằm co giật trên sân.

VĐV Malaysia dính chấn thương kinh hoàng sau pha xấu chơi của đối thủ, nhưng đáng trách hơn vẫn là sự chậm trễ, vô tâm đến khó hiểu của BTC SEA Games 30 - Ảnh 2.

Nhà vô địch Pencak Silat Malaysia, Faizul nằm co giật sau khi bị đối phương đá thẳng vào mặt.

Phải một lúc lâu sau, người trong đội ngũ y tế của BTC mới vào sân kiểm tra tình hình của Faizul. Khi đó, VĐV Malaysia đã rơi vào trạng thái bất tỉnh hoàn toàn. Anh lập tức đưa vào viện cấp cứu khẩn cấp để bảo toàn tính mạng.

Faizul được đưa thẳng đến bệnh viện sau khi dính đòn thù của đối thủ.

Đến thời điểm hiện tại, Faizul đã cho là đã vượt qua tình trạng nguy kịch nhưng vẫn chưa thể hồi tỉnh. BTC SEA Games cấm người nhà, đồng đội của Faizul vào thăm anh. Ngay cả ông Megat Zulkarnain, trưởng đoàn thể thao Malaysia cũng chỉ biết được thông tin "Faizul đang được các bác sĩ tận tình cứu chữa".

Sau khi vụ việc được đăng tải tràn lan trên MXH, nhiều CĐV đang yêu cầu Dines Dumaan lên tiếng xin lỗi. Họ cũng muốn BTC giải đấu tước thành tích của VĐV này sau tình huống xấu chơi, đẩy đối thủ vào tình trạng nguy hiểm. Tuy nhiên sau hơn một ngày, phía Philippines vẫn chưa đưa ra chính thức nào về Faizul cũng như hình phạt dành cho Dumaan.