Vào hang trú mưa, hai bố con bị vỉa đá sập, đè tử vong thương tâm

Hồng Ninh, Theo Báo Tin Tức 22:46 03/03/2020

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, khoảng 13 giờ ngày 3/3 đã xảy ra một vụ tai nạn làm hai người tử vong ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, gồm anh Thào Seo Chảo, sinh năm 1982 và con gái là Thào Thị Tăng, sinh năm 2005.

Theo thông tin ban đầu, trong khi đi làm nương gặp trời mưa, hai bố con đã chui vào một hang đá để trú và đốt lửa sưởi làm tăng nhiệt dẫn đến vỉa đá sập xuống đè trúng người.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà, xã Bản Phố đã huy động các lực lượng khoảng 40 người đến hiện trường để tìm kiếm cứu nạn.

Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể của hai nạn nhân ra khỏi khu vực bị mắc kẹt và bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng. Huyện Bắc Hà cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ kinh phí mai táng theo quy định.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, từ đêm 2/3 đến ngày 3/3, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa nhỏ, mưa vừa. Lượng mưa trung bình đo được ở huyện Si Ma Cai 27,2 mm; huyện Bát Xát 21,6 mm; huyện Bảo Yên 18,2 mm; Bát Xát 5,8 mm; Bảo Thắng 4,4 mm; Bắc Hà 4 mm... Đặc biệt, vào khoảng 19 giờ ngày 2/3 đã xảy ra mưa đá với cường độ nhẹ tại các phường: Bình Minh, Thống Nhất và xã Cam Đường của thành phố Lào Cai.

Sau đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 3/3 mưa đá tại các xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, xã Y Tý - huyện Bát Xát; các xã Lùng Khấu Nhin, Thanh Bình (Mường Khương), kích thước trung bình viên đá khoảng 0,5 cm.

Trong hai ngày qua tại Lào Cai, mưa đá đã làm 504 nhà bị hư hỏng, trong đó có 343 nhà ở xã Lùng Khấu Nhin, 161 nhà ở xã Thanh Bình (Mường Khương). Mưa đá cũng gây thiệt hại 100 ha cây trồng của bà con địa phương, trong đó chủ yếu là ngô, mạ giống và chè.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày