Văn Toàn giải thích cách ăn mừng bàn thắng kỳ lạ ở trận gặp Hải Phòng

Hiếu Lương, Theo Nhịp Sống Việt 08:42 03/04/2021

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn cùng các đồng đội ở HAGL đã gây tò mò với cách ăn mừng bàn thắng trong trận thắng 2-0 trước Hải Phòng tối 2/4.

Phút 15, Washington Brandao có pha tranh bóng nỗ lực bên cánh trái trước khi chuyền vào cho Văn Toàn. Sau một nhịp xử lý, tiền đạo sinh năm 1996 dứt điểm chân trái gọn gàng ghi bàn mở tỷ số.

Chạy về cột cờ góc cuối sân, Văn Toàn cùng các đồng đội ăn mừng theo phong cách kỳ lạ. Văn Toàn và nhiều cầu thủ chụm hai cánh tay và giơ ra trước mặt. Văn Thanh thì giơ tay tạo dáng kiểu sư tử.

Văn Toàn giải thích cách ăn mừng bàn thắng kỳ lạ ở trận gặp Hải Phòng - Ảnh 1.

Văn Toàn và đồng đội ăn mừng theo nhân vật trong trò chơi "ma sói" (Ảnh: Hiếu Lương)

Sau trận đấu, Văn Toàn lý giải cách ăn mừng: "Chúng tôi tạo dáng ăn mừng giống các nhân vật trong trò chơi "ma sói". Mỗi người đều là một nhân vật riêng".

"Ma sói" là trò chơi rất thịnh hành thời gian qua, thích hợp với nhóm đông người. Trò chơi sử dụng thẻ bài để xác định nhân vật. Mỗi quân bài có một tính năng, trong đó nổi bật nhất là lá bài "dân thường" và "ma sói".

Theo lý giải của Văn Toàn, cách ăn mừng của anh đại diện cho "dân thường" còn Văn Thanh là "ma sói".

Ở một video vui trước đây, tiền đạo Công Phượng từng nói "nếu tao là sói, tao giết thằng Toàn đầu tiên" khi đang chơi "ma sói" với cả đội.

Văn Toàn và đồng đội ở HAGL đang sở hữu tâm lý thoải mái sau khi liên tiếp giành chiến thắng. Trận thắng Hải Phòng giúp HAGL tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng V.League 2021 sau 7 vòng đấu.