Văn Hậu đón chào tuổi 21: "Cậu út" đã đủ trưởng thành để đương đầu với sóng gió và những lời chê bai

GN, Theo Nhịp Sống Việt 23:59 19/04/2020

Từ khi sang Hà Lan thi đấu, Văn Hậu đã nhận không ít những lời dè bỉu, chê bai, điều anh hiếm khi phải đối mặt khi còn ở Việt Nam. Tuy nhiên, đó cũng là chất xúc tác cần thiết để chàng trai gốc Thái Bình trưởng thành và vượt ra khỏi "vùng an toàn" của mình.

Những lần Văn Hậu bị chê tơi tả

Quyết định chuyển đến Hà Lan đầu quân cho SC Heerenveen có thể coi là một bước ngoặt trong sự nghiệp của Văn Hậu. Khi đang là ngôi sao khó thay thế ở vị trí hậu vệ trái của tuyển Việt Nam và CLB Hà Nội, cầu thủ sinh năm 1999 đã ra nước ngoài để thử thách bản thân.

Ngày anh đặt bút ký vào bản hợp đồng thi đấu trong màu áo SC Heerenveen theo dạng cho mượn 1 năm, có rất nhiều kỳ vọng nhưng kèm theo đó là vô số những nghi ngờ. Thế rồi, nhiều tháng trôi qua, Văn Hậu vẫn chỉ xuất hiện trên băng ghế dự bị, không một lần được vào sân tại giải VĐQG, 4 phút thi đấu ở Cúp Quốc gia. Một điều an ủi cho những ai yêu quý Văn Hậu đó là việc anh vẫn được ra sân đều đặn hàng tuần cho đội trẻ SC Heerenveen và có phong độ khá tốt.

Văn Hậu đón chào tuổi 21: Cậu út đã đủ trưởng thành để đương đầu với sóng gió và những lời chê bai  - Ảnh 1.

Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để những chuyên gia và cổ động viên Hà Lan cảm thấy hài lòng với bản hợp đồng mang tên Văn Hậu. Trước đó, hầu hết trong số họ chắc hẳn chẳng biết đến chàng trai đến từ Việt Nam này là ai, nhưng những hiệu ứng truyền thông mà thương vụ của Văn Hậu mang lại cũng khiến nhiều người để ý và bắt đầu "soi xét".

Đầu tiên là bình luận viên Arjen de Boer nhận xét trong một chương trình cuối năm 2019: "Văn Hậu hầu như chưa thể thể hiện được bất cứ điều gì. Nếu Văn Hậu thực sự tốt, anh ấy đã có một vị trí trong đội hình. Tôi chắc rằng mùa tới, Đoàn Văn Hậu sẽ không còn chơi cho Heerenveen nữa".

Cựu HLV SC Heerenveen, ông Gertjan Verbeek thì lên tiếng chê Văn Hậu đến 2 lần. Gần đây nhất, vị chiến lược gia này nhận định cầu thủ sinh năm 1999 này thậm chí còn không đủ tài để cạnh tranh ở Australia chứ chưa nói đến Hà Lan.

Văn Hậu đón chào tuổi 21: Cậu út đã đủ trưởng thành để đương đầu với sóng gió và những lời chê bai  - Ảnh 2.

Đồ họa: Đỗ Linh

"Ở Australia, tất nhiên, chúng tôi theo dõi các trận đấu ở châu Á nhiều hơn. Có người biết đến Văn Hậu vì anh ta đã thi đấu khi mới 17, 19 tuổi cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trợ lý Carl Veart của tôi biết Văn Hậu và cũng nói cậu bé không đủ giỏi để chơi cho chúng ta (CLB Adelaide United). Tôi cũng hiểu rằng anh ta không đủ giỏi để chơi cho SC Heerenveen và ở Giải VĐQG Hà Lan. Nếu Văn Hậu thi đấu dưới quyền tôi, cậu ấy cũng không được lựa chọn".

Hồi giữa tháng 2, chủ tịch danh dự của SC Heerenveen, ông Riemer van der Velde cũng thẳng thừng nói rằng Văn Hậu chưa sẵn sàng để chơi bóng tại Hà Lan và việc chiêu mộ anh là một điều "bất thường". Với các cổ động viên, họ dường như cũng không còn mặn mà với việc được chứng kiến tài năng của Văn Hậu nữa. Trong cuộc khảo sát gần đây, có tới 80% số người được hỏi cho rằng SC Heerenveen không nên ký tiếp với hậu vệ trẻ này.

"Cậu út" cần những trách móc để trưởng thành

Tại Việt Nam, có lẽ Văn Hậu chưa bao giờ phải nghe những lời trách móc như vậy. Anh là tài năng trẻ đặc biệt. 18 tuổi thi đấu ở U20 World Cup, 19 tuổi trở thành Á quân U23 châu Á và vô địch AFF Cup. Trong màu áo CLB Hà Nội, khi các đồng đội cùng trang lứa vẫn thi đấu ở giải trẻ thì Văn Hậu đã có rất nhiều danh hiệu quốc nội. NHM chẳng thể đòi hỏi hơn thế. Nếu chẳng may anh mắc sai lầm thì người ta cũng dễ dàng cho qua theo kiểu "cậu ấy còn trẻ mà".

Khi đến Hà Lan, bản thân Văn Hậu có lẽ cũng lường trước được những khó khăn mà mình gặp phải. Dù sao, đây cũng là chất xúc tác cần thiết để "cậu út" của đội tuyển ngày nào trưởng thành hơn. Điều quan trọng là Văn Hậu đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, dám nắm lấy cơ hội dù khả năng thất bại là cao hơn thành công.

Ngày hôm nay (19/04), Văn Hậu đón chào tuổi 21. Anh vẫn vô tư chọc ghẹo Hà Đức Chinh, cười đùa cùng những người bạn tại Hà Lan bên chiếc bánh gato mừng sinh nhật. Nhìn những hình ảnh ấy, các fan có thể yên tâm rằng Văn Hậu vẫn vững vàng, vui vẻ trước những sóng gió.

Mong rằng chàng trai đáng mến này sẽ giữ cho mình tinh thần lạc quan và sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp của mình.

Văn Hậu đón chào tuổi 21: Cậu út đã đủ trưởng thành để đương đầu với sóng gió và những lời chê bai  - Ảnh 3.

Đồ họa: GN

Văn Học chọc ghẹo Đức Chinh trên MXH. Video: FBNV

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày