Uống trà sữa – Săn học bổng: Sướng nhất du học sinh Đài Loan

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 20/08/2018

Đã nhắc đến xứ Đài thì sao có thể không nhắc đến đặc sản gây nghiện cho cả thế giới: Trà sữa! Vài năm trở lại đây, Đài Loan lại tiếp tục gây bão trong cộng đồng học sinh – sinh viên Việt Nam với một xu hướng mới: Du học!

Nhờ quốc tế hóa giáo dục, Đài Loan trở thành ước mơ của không ít bạn trẻ muốn săn học bổng lên tới 100% học phí và du học với mức phí chỉ từ 0 đồng.

Vì vậy, chẳng hề khó hiểu khi Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm săn học bổng Đài Loan được tổ chức bởi VSATW- Hội SVVN tại Đài Loan và Taiwan Diary – Cộng đồng hỗ trợ du học Đài Loan lại nhận được nhiều sự quan tâm đến thế.

Uống trà sữa – Săn học bổng: Sướng nhất du học sinh Đài Loan - Ảnh 1.

Hội thảo thu hút sự tham gia của rất nhiều các bạn học sinh và phụ huynh

Diễn ra vào ngày 11/08 vừa qua tại TP. Hồ Chí Minh, hội thảo đã thu hút gần 230 bạn học sinh – sinh viên và phụ huynh tham dự, tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng du học Đài Loan. Vậy điều gì đã khiến sự kiện này có sức hút lớn đến vậy?

Uống trà sữa – Săn học bổng: Sướng nhất du học sinh Đài Loan - Ảnh 2.

Rất nhiều sinh viên tới xếp hàng để tham dự hội thảo

Sức hút từ chính Du học Đài Loan – với vô vàn lý do để bạn lựa chọn!

Xứ Đài có thể khá khiêm tốn về mặt diện tích hay dân số, nhưng nền giáo dục của quốc gia này chẳng hề khiêm tốn chút nào, nếu so sánh với các cường quốc giáo dục khác trên thế giới. Những lý do liệt kê dưới đây liệu có đủ sức thuyết phục bạn về du học Đài Loan?

Nền giáo dục tiên tiến với gần 20 trường được xếp hạng trong 500 trường đại học hàng đầu thế giới, giáo dục Đài Loan ảnh hưởng khá nhiều bởi Mỹ, rất nhiều giáo sư cũng đều từ Mỹ về giảng dạy, về cơ sở vật chất thì chẳng hề kém cạnh các quốc gia châu Âu.

Cơ hội việc làm “nhiều vô kể”: Chính phủ Đài Loan đưa ra chính sách tân hướng nam, thương mại hóa Việt – Đài đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, chỉ tính riêng cơ hội làm việc cho doanh nghiệp Đài thôi bạn đã phải kén chọn việc làm rồi, mà nếu bạn biết tiếng Trung thì còn có thể giao thương với 1 lượng khổng lồ các công ty của… Trung Quốc nữa.

Những suất học bổng “chất phát ngất”: đa số các trường đại học ở Đài Loan đều có học bổng miễn 100% học phí mà chỉ với GPA 7.0+ và TOEIC 600+ là bạn đã có cơ hội để dành học bổng này rồi. Hơn nữa, học phí tại Đài Loan lại thấp hơn nhiều so với khu vực và trên thế giới, sinh hoạt phí cũng chỉ gấp đôi các thành phố lớn của Việt Nam thôi!

Cơ hội làm thêm có 1-0-2: du học sinh Việt Nam khi sang chỉ cần có giấy phép làm việc là có thể làm thêm với mức lương trên 100.000đ/h. Mức lương này đủ để các bạn tự trang trải học phí và sinh hoạt phí, không cần phụ thuộc quá nhiều vào gia đình. Đi du học mà không phải phụ thuộc tài chính vào bố mẹ đã là quá tuyệt rồi phải không?

Môi trường xã hội văn minh: là một quốc gia châu Á phát triển, cuộc sống về đêm vui hơn rất nhiều các nước phương tây. Hơn thế nữa, đây là một đất nước cực kỳ an toàn và văn minh, bạn có quên chìa khóa trên xe cả ngày đi nữa cũng không lo mất, nửa đêm đói bụng thì cứ việc ra ngoài mua đồ ăn nha, vì ở Đài về đêm an ninh vẫn cực kỳ tốt đó!

Uống trà sữa – Săn học bổng: Sướng nhất du học sinh Đài Loan - Ảnh 3.

Các bạn sinh viên đang xếp hàng để chờ lấy trà sữa tại buổi hội thảo

Nghe chia sẻ - Vẽ tương lai với sự đồng hành của những người có "tâm" và có "tầm"

Đến với buổi hội thảo của Taiwan Diary, các bạn học sinh – sinh viên vừa được uống trà sữa, vừa được bàn chuyện du học với những vị khách mời cực xịn, quá đủ cho một “combo Đài Loan” vô cùng hữu ích.

Đơn vị trực tiếp xây dựng nên một sự kiện vô cùng ý nghĩa như vậy chính là Taiwan Diary – Cộng đồng hỗ trợ du học Đài Loan. Taiwan Dairy là một tổ chức cộng đồng lớn mạnh, một kênh thông tin đáng tin cậy, hỗ trợ các bạn sinh viên trong việc cung cấp thông tin, tìm kiếm học bổng cũng như cuộc sống sinh hoạt khi du học tại Đài Loan.

Sự tham gia đông đảo của không chỉ các bạn học sinh mà còn phụ huynh như một sự khẳng định chắc chắc uy tín của Taiwan Diary trong việc hỗ trợ các bạn trẻ hiện thực hóa giấc mơ du học Đài Loan.

Uống trà sữa – Săn học bổng: Sướng nhất du học sinh Đài Loan - Ảnh 4.

Anh Hải Dũng chụp ảnh với các bạn tình nguyện viên và team Taiwan Diary

Chính những lời chia sẻ chân thành của anh Đỗ Hải Dũng – nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại ĐH Quốc lập Giao Thông, người sáng lập Taiwan Diary đã minh chứng cho chữ TÂM của Ban tổ chức: “hiện tại anh rất vinh dự được nhận học bổng MOST của Bộ Khoa học Công nghệ cho chương trình tiến sĩ, ban đầu anh đến Đài Loan để học chương trình thạc sĩ MBA của Đại học Giao Thông. Tại ngôi trường này, anh giành 2 học bổng khác nhau từ trường Giao Thông và công ty Chunghwa dành cho sinh viên xuất sắc. Với anh, để hỏi về bí quyết xin học bổng thì anh sẽ tóm gọn trong 8 từ “dám nghĩ, dám làm, dám thử và dám liều”. Bản thân anh trước khi sang Đài Loan cũng chỉ có tấm bằng khá đại học, tiếng anh còn kém, gia đình cũng không phải quá khá giả. Khi đó không hề biết 1 trung tâm nào uy tín hay kênh thông tin đáng tin cậy nào về du học Đài Loan, nên cứ tự lên mạng mò mẫn từng trang web của các trường, hỏi thêm kinh nghiệm từ bạn bè và cuối cùng sau hàng tháng trời chuẩn bị hồ sơ cũng như chờ đợi kết quả, anh đã trúng được học bổng toàn phần từ trường quốc lập Giao Thông. Quyết định sang Đài du học chưa từng làm anh thất vọng vì sang đây có quá nhiều cơ hội để phát triên bản thân. Và anh hi vọng với những kinh nghiệm của mình sẽ giúp đỡ nhiều bạn sang Đài Loan du học 1 cách dễ dàng hơn, không cần phải mất quá nhiều thời gian mò mẫn thông tin như anh trước đây nữa”

Ngoài ra, cái TẦM của sự kiện cũng được thể hiện rõ nét thông qua sự đồng hành cũng những trường Đại học hàng đầu tại Đài Loan như ĐH Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan, ĐH Nguyên Trí, ĐH Quốc lập Giao Thông, ĐH Nghĩa Thủ, ĐH Quốc lập Trung Hưng, ĐH Quốc lập Cao Hùng…

Những kỷ niệm không phai, những kinh nghiệm còn mãi

Buổi hội thảo thực sự đã để lại những hình ảnh rất đẹp, từ việc các bạn sinh viên đến rất đông nhưng rất tự giác xếp hàng 1 cách trật tự, những vị khách mời đầy nhiệt huyết chia sẻ những kinh nghiệm cho sinh viên, hay cả những bạn tình nguyện viên trẻ đầy nhiệt huyết muốn đóng góp cho cộng đồng. Sẽ chẳng có nhiều sự kiện mà dự kiến chỉ có 100 ghế ngồi, lại được lấp đầy bởi gần 230 người tham dự, và giữ chân mọi người tới tận phút cuối cùng.

Và sẽ hiếm có sự kiện du học Đài Loan nào tạo được vòng kết nối rộng lớn, mang tới hiệu quả thiết thực như Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm săn học bổng Đài Loan của Taiwan Diary.

Nếu bạn đang nung nấu ý định đi Đài Loan du học, Taiwan Diary sẽ là kênh thông tin hữu ích giúp đỡ bạn trên con đường thực hiện ý định đó.

Theo dõi Taiwan Diary ngay tại:

FB: www.facebook.com/TaiwanDiary2017/.

Group: www.facebook.com/groups/975678465907860/.