Uống 1 cốc soju trước khi lái xe có thể bị phạt tới 100 triệu

Vân Trang, Theo Báo Giao Thông 09:09 12/06/2019

Tại xứ sở kim chi, chỉ uống 1 cốc soju - rượu đặc sản của Hàn Quốc - trước khi điều khiển phương tiện sẽ có thể khiến người lái xe gặp rắc rối.

 Uống 1 cốc soju trước khi lái xe có thể bị phạt tới 100 triệu  - Ảnh 1.

Người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn có hành vi chống người thi hành công vụ sẽ bị phạt tới 5 năm tù

Tại xứ sở kim chi, chỉ uống 1 cốc soju - rượu đặc sản của Hàn Quốc - trước khi điều khiển phương tiện có thể khiến người lái xe gặp rắc rối về pháp lý.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết, số tài xế có nồng độ cồn trong máu từ 0,03-0,05% đã tăng mạnh thời gian qua, từ 941 (tháng 2) lên 1.296 (tháng 5).

Cơ quan chức năng Hàn Quốc sẽ siết chặt quy định xử phạt đối với hành vi uống rượu lái xe, dự kiến có hiệu lực vào ngày 25/6 tới.

Theo luật này, mức giới hạn nồng độ cồn được hạ xuống từ 0,05% xuống 0,03%, tương đương chỉ một cốc soju. Nếu người điều khiển phương tiện bị phát hiện có nồng độ cồn từ giới hạn này trở lên sẽ đối mặt với án tù 1 năm hoặc tối đa là 5 triệu won (gần 100 triệu VND).

Người có nồng độ cồn từ 0,08 đến 0,2% sẽ nhận án tù tới 2 năm hoặc mức phạt tiền 10 triệu won. Bất cứ ai say xỉn nặng hơn có khả năng bị phạt tới 5 năm tù hoặc phạt 20 triệu won.

Trường hợp người điều khiển phương tiện từ chối yêu cầu thử nồng độ cồn của cảnh sát sẽ chịu mức phạt tới 5 năm tù hoặc tối đa 20 triệu won.

Ngoài siết chặt chế tài xử phạt, cảnh sát Hàn Quốc tiếp tục thực hiện chương trình nâng cao nhận thức về hành vi uống rượu điều khiển phương tiện và cam kết trừng trị thẳng tay người vi phạm.