ỨNG PHÓ BÃO SỐ 3 (WIPHA): Quảng Ninh tạm dừng cấp phép rời cảng đối với tàu du lịch, tàu khách

PV, Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn 10:41 20/07/2025
Chia sẻ

Ngày 20/7, trước diễn biến phức tạp của bão WIPHA, Cảng vụ Đường thủy và Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa đã ban hành công văn khẩn về việc tạm dừng cấp phép rời cảng, bến đối với các phương tiện vận chuyển khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

ỨNG PHÓ BÃO SỐ 3 (WIPHA): Quảng Ninh tạm dừng cấp phép rời cảng đối với tàu du lịch, tàu khách- Ảnh 1.

Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Tạm ngừng cấp phép rời cảng toàn bộ các tàu du lịch, tàu vận chuyển hành khách

Theo nội dung công văn, kể từ ngày 20/7/2025, toàn bộ các tàu khách du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, cũng như các tàu vận chuyển khách đi các tuyến đảo, giữa các đảo tạm ngừng được cấp phép rời cảng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, thuyền viên và phương tiện.

Đối với các phương tiện về đất liền trả khách vẫn tiếp tục cấp phép.

Cảng vụ Đường thủy và Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết qua các bản tin dự báo khí tượng thủy văn chính thức; thông báo kịp thời đến các chủ tàu, bến cảng, thuyền trưởng và các bên liên quan để có biện pháp chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện; không chủ quan, lơ là trước những ảnh hưởng của bão.

Các lực lượng chức năng tiếp tục cập nhật diễn biến mới nhất của bão WIPHA và đưa ra các hướng dẫn tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế.

UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo ứng phó bão WIPHA (bão số 3)

UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó bão WIPHA.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị không chủ quan và triển khai các nhiệm vụ tại Công điện số 4498/CĐ-BNNMT ngày 17/7/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các địa phương căn cứ chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão;

Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống;

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND tỉnh đảm bảo thời gian yêu cầu.

Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các địa phương chủ động ứng phó với bão.

Trung tâm Truyền thông tỉnh tăng cường thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Cùng với các nhiệm vụ ứng phó với bão của UBND tỉnh, Văn phòng Phòng chống thiên tai tỉnh (Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh) cũng yêu cầu Cảng vụ đường thủy nội địa thông tin về bão đến khách du lịch biết, chủ động lịch trình di chuyển phù hợp tránh xảy ra ùn ứ khách du lịch tại các khu du lịch biển khi có tình huống cấm biển; đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại các khu tránh trú, du lịch ven biển.

Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án để ứng phó bão và mưa lớn do bão. Tổ chức trực ban, sẵn sàng tiếp nhận và triển khai các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong thời gian tiếp theo.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày