Úc tiếp tục nới lỏng phong tỏa: Bí mật gì đã giúp họ trở thành một trong những nơi an toàn nhất thế giới giữa đại dịch Covid-19?

J.D, Theo Trí Thức Trẻ 02:41 02/05/2020

Bỗng dưng, người Úc thấy mình ở trong một hoàn cảnh khiến cả thế giới ghen tị, điều họ chẳng dám nghĩ đến cách đây chưa đầy 1 tháng, thời điểm số ca nhiễm mới tại quốc gia này luôn ở mức 3 chữ số.

Khi nói đến đại dịch virus corona, bang Nam Úc hiện tại có thể xem là một trong những nơi an toàn bậc nhất thế giới. Đây cũng là thông điệp nhà chức trách Úc đưa ra trong tuần qua, sau khi đất nước này tiến hành nới lỏng dần các quy định phong tỏa, hạn chế trong xã hội.

Bỗng dưng, người Úc thấy mình ở trong một hoàn cảnh khiến cả thế giới ghen tị, điều họ chẳng dám nghĩ đến cách đây chưa đầy 1 tháng, thời điểm số ca nhiễm mới tại quốc gia này luôn ở mức 3 chữ số. Nhưng vào ngày 1/5, cả nước chỉ ghi nhận 16 ca nhiễm mới, một bước giảm cực mạnh so với con số 460 ghi nhận vào ngày 28/3.

Úc tiếp tục nới lỏng phong tỏa: Bí mật gì đã giúp họ trở thành một trong những nơi an toàn nhất thế giới giữa đại dịch Covid-19? - Ảnh 1.

Trong thông báo mới đây, thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết sẽ cân nhắc nới lỏng lệnh phong tỏa vào thứ 6 tuần tới, sớm hơn so với kế hoạch trước đó.

"Úc đã đạt được nhiều thành quả sớm," - Morrison cho biết. "Chúng ta cần tái khởi động nền kinh tế, cần đưa xã hội trở lại vận hành."

Tại một số tiểu bang Úc, đường cong xu hướng nhiễm bệnh đã hoàn toàn bị san phẳng. Từ đầu tuần qua, bang Queensland không ghi nhận ca nhiễm mới nào, trong khi bang Nam Úc đã có ghi nhận tương tự, nhưng là hơn 1 tuần rồi.

"Không có ca nhiễm mới tại miền Nam Úc. Đây là một cột mốc đáng nhớ với chúng tôi," - Nicola Spurrier, giám đốc y tế công cộng Nam Úc cho biết.

Nam Úc có 1,6 triệu cư dân, có một trong năm thành phố đông đúc nhất quốc gia là Adelaide. Theo số liệu chính thức, bang này có 438 ca dương tính, với 14 trường hợp đang nhiễm bệnh và 4 người tử vong.

"Tôi nghĩ rất nhiều người đang ngạc nhiên vì những gì chúng tôi đã làm được. Thực sự, khi nhìn vào tình cảnh xảy ra trên toàn lãnh thổ, đây có lẽ là một trong những nơi an toàn nhất trên thế giới lúc này, cùng với New Zealand," - Spurrier chia sẻ.

Xét trên phạm vi toàn quốc, Úc có 6762 ca nhiễm, 92 trường hợp tử vong và hơn 5700 người đã hồi phục. "Chúng tôi vẫn đang xử lý tốt đại dịch tại Úc, và thực sự đã san phẳng đường cong nhiễm mới," - người phát ngôn của Sở Y tế trả lời CNN.

Úc tiếp tục nới lỏng phong tỏa: Bí mật gì đã giúp họ trở thành một trong những nơi an toàn nhất thế giới giữa đại dịch Covid-19? - Ảnh 2.

Người lướt sóng chờ đợi bãi biển chính thức mở cửa vào ngày 28/4

Một số tiểu bang của Úc đã bắt đầu quá trình nới lỏng các quy định hạn chế và giãn cách xã hội. 2 bang Tây Úc và Nam Úc dần cho phép đám đông tụ tập, nâng giới hạn từ 2 lên 10 người. Tây Úc trong tuần qua cũng chứng kiến những ngày chẳng có ca nhiễm mới nào, và đã bắt đầu mở lại các công viên quốc gia. 60% trường học công lập cũng bắt đầu tái hoạt động trở lại.

Bí mật của họ nằm ở đâu?

Thành công của nước Úc, lại một lần nữa, đến từ việc hành động sớm, bắt đầu từ việc cấm tụ tập trong các quán bar tại những điểm có nguy cơ cao.

Ngày 1/2/2020, Úc tiến hành đóng nhập cảnh với mọi du khách từng đến Trung Quốc - nơi khởi phát dịch bệnh. Trong thời điểm Covid-19 leo thang bên ngoài phạm vi Trung Hoa đại lục, Úc tiếp tục tiến hành chặn nhập cảnh với người từ Iran, Hàn Quốc và Ý từ đầu tháng 3, trước khi chính thức đóng cửa biên giới với mọi người nước ngoài từ ngày 19/3.

Tuy nhiên, quá trình giải quyết dịch của Úc cũng có những lỗ hổng. Ngày 19/3, họ cho phép hơn 2600 hành khách trên du thuyền Ruby Princess cập bến tại Sydney, dù trước đó đã có những ổ dịch lớn tại các du thuyền trên thế giới (như Diamond Princess tại Nhật Bản). Hơn 600 ca nhiễm và 15 trường hợp tử vong tại Úc có liên quan đến du thuyền này, theo tờ ABC ghi nhận.

Úc tiếp tục nới lỏng phong tỏa: Bí mật gì đã giúp họ trở thành một trong những nơi an toàn nhất thế giới giữa đại dịch Covid-19? - Ảnh 3.

Hành khách trên du thuyền Ruby Princess cập cảng Kmbla, cách Sydney 80km

Khi số ca nhiễm mới gia tăng vào nửa cuối tháng 3, ngày 22/3 thủ tướng Morrison thông báo toàn bộ bar, club, rạp phim, phòng tập và những địa điểm tôn giáo phải đóng cửa ngay lập tức, trong khi nhà hàng và tiệm cafe bị giới hạn phục vụ cho các đơn mang đi. Tuy nhiên các siêu thị, hàng quần áo, hàng thuốc và các tiệm làm đẹp vẫn được phép mở cửa.

"Chúng ta đang đóng cửa những nơi có thể tụ tập đông như quán bar, sàn nhảy... Chúng ta không phong tỏa, cũng không yêu cầu mọi người phải ở nhà," - Morrison chia sẻ vào thời điểm đó.

Bang Victoria tiến hành đóng cửa trường học, trong khi một số tiểu bang như Tây Úc và Nam Úc thì đóng cửa biên giới, yêu cầu bất kỳ ai đi vào cũng phải cách ly trong 2 tuần.

Cuối tháng 3, chính phủ Úc siết chặt quy định giãn cách xã hội, giới hạn tụ tập nơi công cộng chỉ còn 2 người. Tất cả người dân được khuyến khích ở trong nhà, chỉ ra trong tình huống thực sự cần thiết như mua thực phẩm, tập thể dục, hoặc vì lý do y tế.

Xét nghiệm diện rộng

Việc đóng cửa trường học, hạn chế di chuyển và siết chặt giãn cách xã hội thực chất cũng được áp dụng ở nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên Úc được đánh giá cao hơn ở chỗ, họ đã kết hợp nó cùng việc xét nghiệm diện rộng.

Đến thời điểm hiện tại, Úc đã thực hiện hơn 570.000 xét nghiệm trên toàn quốc gia. Để so sánh thì tại Anh Quốc - nơi có dân số nhiều hơn gấp 2,5 lần, mới chỉ có 763.387 xét nghiệm.

Úc tiếp tục nới lỏng phong tỏa: Bí mật gì đã giúp họ trở thành một trong những nơi an toàn nhất thế giới giữa đại dịch Covid-19? - Ảnh 4.

Nhân viên y tế lập các trạm xét nghiệm lưu động

Ngày 25/3, Úc mở rộng chuẩn xét nghiệm đến toàn bộ công nhân viên y tế, điều dưỡng viên, thậm chí là cả tù nhân và những người nằm trong điểm nóng dịch bệnh, miễn là họ có dấu hiệu sốt hoặc triệu chứng hô hấp. Trước đó, chỉ có những người trở về từ nước ngoài hoặc có tiếp xúc trực tiếp với người bệnh mới được làm xét nghiệm thôi.

Cuối tuần qua, tiêu chuẩn được nới rộng hơn nữa, bao gồm cả người có triệu chứng nhẹ. "Bất kỳ ai có dấu hiệu về đường hô hấp, như ho, đau họng, chảy nước mũi... đều được xét nghiệm," - trích thông báo của Brendan Murphy, giám đốc y tế liên bang trong cuộc họp báo với ABC.

Đầu tuần qua, Murphy cho biết Úc sẽ bắt đầu tiến hành xét nghiệm cho cả những người không có triệu chứng, nhằm "đảm bảo tuyệt đối xác định mọi trường hợp có thể, không bỏ sót bất kỳ ca bệnh nào."

Nguồn: CNN