UAE thành lập Bộ Không gì là không thể

ANH PHƯƠNG, Theo VTV 20:59 01/05/2019

Bộ Không gì là không thể có nhiệm vụ giải quyết những khoảng trống trong quản lý nhà nước ngay từ khi nó chưa phát sinh.

Đây là cơ quan chính phủ cấp bộ nhưng không cần bộ trưởng và cơ cấu đến tối giản. Bộ Không gì là không thể đang được gửi gắm tham vọng sẽ đưa xã hội Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất tiến bộ hàng đầu thế giới thông qua việc xây dựng phương cách hoạt động hoàn toàn mới trong chính phủ.

Lý giải cho sự ra đời của Bộ Không gì là không thể, Thủ tướng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất Sheik Mohammed bin Rashid cho rằng, thế giới đang biến chuyển quá nhanh, đòi hỏi chính phủ phải thường xuyên được tái cơ cấu. Vậy nhưng chính phủ không thể thụ động chờ vấn đề nảy sinh rồi mới tìm cách giải quyết.

UAE thành lập Bộ Không gì là không thể - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Theo Thời báo Khaleej (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất), Bộ Không gì là không thể hướng tới lường trước những vấn đề sẽ phát sinh trong xã hội, từ đó cung cấp dịch vụ ngay từ trước khi người dân có nhu cầu.

Phát biểu trong buổi lễ thành lập Bộ Không gì là không thể, Thủ tướng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất nhấn mạnh rằng "Không thể" là cụm từ không được phép xuất hiện trong từ điển của chính phủ nước này. Sự ra đời của Bộ Không gì là không thể để khắc phục triệt để những "khoảng mù" trong quản lý nhà nước.

Để làm được điều đó, Bộ Không gì là không thể sẽ làm nhiệm vụ chủ động tìm đến người dân, nắm bắt các nhu cầu mới phát sinh của xã hội. Từ đó, phối hợp với các cơ quan chính quyền trung ương và địa phương cải tiến chất lượng dịch vụ.

Với mục tiêu hướng tới tương lai, Bộ Không gì là không thể cũng được giao nhiệm vụ phát hiện, vun đắp nhân tài. Xem đây chính là yếu tố then chốt cho sự chủ động trước các thách thức của tương lai.

Báo Arabian Business cho biết, Bộ sẽ đảm nhiệm vài trò tạo ra các phương thức để phát hiện nhân tài ở mọi lứa tuổi và mọi thành phần xã hội. Đồng thời, tạo ra các kênh sáng tạo để người dân có điều kiện phát triển kỹ năng và tài năng, phục vụ cho xã hội.

Thời báo Vùng Vịnh cho biết, sau khi thành lập, Bộ Không gì là không thể đã bắt tay ngay vào công việc. Mục tiêu đầu tiên được đặt ra là phải rút giảm thủ tục mua sắm tài sản công từ 60 ngày xuống còn 6 phút, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.