“U23 Việt Nam thắng 7-0 là siêu phàm; Trung Quốc quá khôn ngoan khi rút khỏi giải châu Á”

Tiểu Lâm Mộc, Theo Pháp luật bạn đọc 14:02 23/02/2022

Tờ báo Trung Quốc ngỡ ngàng trước việc U23 Việt Nam trút 7 bàn vào lưới đối thủ đồng thời cho rằng U23 Việt Nam sẽ là thế lực đáng gờm ở VCK giải châu Á sắp tới.

Những bài bình luận về bóng đá Việt Nam vẫn xuất hiện với tần suất dày đặc trên các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc. Trang 163.com vừa dùng từ "siêu phàm" để nói về trận thắng 7-0 của U23 Việt Nam ở giải Đông Nam Á. Tờ báo này còn cho rằng U23 Việt Nam sẽ là thế lực đáng gờm ở VCK giải U23 châu Á vào tháng 6 tới, và U23 Trung Quốc đã "quá khôn ngoan" khi chủ động rút lui khỏi vòng loại của giải đấu này.

"Là một sự kiện lớn của khu vực Đông Nam Á, giải U23 Đông Nam Á được các nước đánh giá cao. Để chuẩn bị cho đấu trường SEA Games và các giải lớn trong năm, U23 Việt Nam cũng tham dự giải đấu này. Nếu ở cấp ĐTQG, Việt Nam đã đánh bại tuyển Trung Quốc 3-1 thì với cấp U23, Việt Nam thậm chí đã đánh bại Singapore tới 7-0, cho thấy sức mạnh siêu phàm của họ".

Dù là giải U23 Đông Nam Á nhưng thực chất Việt Nam chỉ dự bằng đội hình U21. Tuy là những cầu thủ còn rất trẻ, chưa có kinh nghiệm thi đấu ở các giải lớn nhưng cầu thủ Việt Nam tỏ ra không hề khoan nhượng trước một Singapore có độ tuổi trung bình lớn hơn.

“U23 Việt Nam thắng 7-0 là siêu phàm; Trung Quốc quá khôn ngoan khi rút khỏi giải châu Á” - Ảnh 1.
“U23 Việt Nam thắng 7-0 là siêu phàm; Trung Quốc quá khôn ngoan khi rút khỏi giải châu Á” - Ảnh 2.

Truyền thông Trung Quốc ấn tượng cực mạnh với chiến thắng 7-0 của U23 Việt Nam

Sức mạnh của U23 Việt Nam (thực chất là U21) đã khiến U23 Singapore hoàn toàn mất kiểm soát. Cả trận, Việt Nam kiểm soát bóng tới 62%, thực hiện tới 23 cú dứt điểm. Đó thực sự là một chiến thắng huỷ diệt. Có thể nói, U23 Việt Nam chính là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ở giải lần này. Họ là một cường quốc bóng đá ở Đông Nam Á.

Tuy nhiên, mục tiêu của bóng đá Việt Nam không chỉ là chức vô địch ở giải Đông Nam Á. Họ còn có nhiều cơ sở để giành thành tích tốt ở VCK giải U23 châu Á tại Uzbekistan vào tháng 6 tới" – trang 163.com bình luận về U23 Việt Nam sau trận thắng 7-0 cách đây ít ngày.

Ở phần sau, tờ báo Trung Quốc cho rằng Việt Nam có môi trường thuận lợi để phát triển bóng đá, khác hẳn với Trung Quốc, và U23 Trung Quốc hoàn toàn đúng đắn khi rút lui khỏi VCK giải châu Á 2022 sau khi chứng kiến sức mạnh của U23 Việt Nam.

"Theo thống kê chưa đầy đủ, Việt Nam đang có một cơn sốt bóng đá, với khoảng 300 ngàn thanh thiếu niên chơi bóng quanh năm ở nước này. Trong khi đó, con số ở Trung Quốc chỉ là 6 ngàn. Do trường học quá tải và tâm lý phản đối của phụ huynh, bóng đá không thể được phổ biến ở Trung Quốc, do đó ngày càng ít trẻ em chơi bóng đá.

Ở Việt Nam hoàn toàn khác. Đa số các em được tự do lựa chọn nghề nghiệp. Thêm vào đó, thành tích của bóng đá Việt Nam ngày càng tốt trong thời gian gần đây.

“U23 Việt Nam thắng 7-0 là siêu phàm; Trung Quốc quá khôn ngoan khi rút khỏi giải châu Á” - Ảnh 3.

Trang 163.com cho rằng U23 Trung Quốc "rất khôn ngoan" khi rút lui khỏi vòng loại giải U23 châu Á 2022

Cách đây không lâu, LĐBĐ Trung Quốc đã đưa ra quyết định quan trọng, đó là rút lui khỏi vòng loại giải U23 châu Á 2022. Động thái này từng khiến Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Chen Xuyuan hứng chịu sự chỉ trích rất lớn. Tuy nhiên, chứng kiến màn trình diễn đáng sợ mới đây của U23 Việt Nam, chúng ta mới thấy quyết định của ông Chen Xuyuan là rất khôn ngoan.

Hãy tưởng tượng rằng U23 Việt Nam cũng có thể đánh bại đối thủ 7-0 thì U23 Trung Quốc làm sao có cơ hội để cạnh tranh ở VCK U23 châu Á, khi mà ngoài Việt Nam còn có các cường quốc như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran…".

Báo Trung Quốc sửng sốt với chiến thắng của U23 Việt Nam, lo sợ đội nhà thua cả… Lào