U23 Việt Nam sẽ nếm trái đắng trước đội bóng sinh viên bởi "căn bệnh cũ tái phát"?

Tiểu Lâm Mộc, Theo Pháp luật & Bạn đọc 10:25 19/04/2022

U20 Hàn Quốc sang Việt Nam với đội hình gồm nhiều cầu thủ sinh viên, nhưng sẽ không dễ để thầy trò HLV Park Hang-seo giành được một chiến thắng.

Đối thủ "sinh viên" và cơ hội cho U23 Việt Nam

Sắm vai "quân xanh" của U23 Việt Nam , U20 Hàn Quốc mang tới sân Việt Trì (Phú Thọ) dàn lực lượng rất trẻ. Đội hình của U20 Hàn Quốc có tới 6-7 cầu thủ là lứa sinh viên, hầu hết đều thuộc lứa 2003-2004 (18-19 tuổi).

Mặc dù có tuổi đời rất trẻ nhưng "đội bóng sinh viên" của U20 Hàn Quốc không phải là đối thủ "dễ xơi" với U23 Việt Nam. Nên nhớ, trong số đội hình mà tuyển trẻ Hàn Quốc mang sang Việt Nam, có tới tới 14 cầu thủ đang thi đấu cho các CLB của 2 giải đấu K-League 1, K-League 2.

Có thể kể tới những cái tên như thủ môn Moon Hyeon-ho (CLB Chungnam Asan), trung vệ Hwang In-taek (Suwon Samsung Bluewing), Lee Woo-yeon (Jeonbuk Hyundai Motors), Choi In-gyu (Gangwon), hậu vệ Lee Kyu-baek (Pohang Steelers), Yoo Seung-hyeon (Bucheon)...

Bên cạnh đó, đội hình trẻ của Hàn Quốc không thể không kể đến tiền vệ sinh năm 2003 Park Hyun-bin, cầu thủ trẻ xuất sắc của CLB Incheon United - đội bóng mà Xuân Trường từng đầu quân.

U23 Việt Nam sẽ nếm trái đắng trước đội bóng sinh viên bởi căn bệnh cũ tái phát? - Ảnh 1.

U23 Việt Nam có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trước U20 Hàn Quốc

Dù trẻ về tuổi đời, song U20 Hàn Quốc có lợi thế so với U23 Việt Nam về mặt thể hình, với chiều cao trung bình tới 1m84. Không những vậy, Hàn Quốc là quốc gia có phong trào bóng đá học đường phát triển hàng đầu châu Á, các cầu thủ ở lứa tuổi trung học hoặc sinh viên vẫn có trình độ tương đối tốt và nhiều tài năng bóng đá ở Hàn Quốc đã được phát hiện từ các sân chơi cấp trung học.

Do vậy ở cuộc đấu giao hữu ngày hôm nay, U20 Hàn Quốc với đội hình nhiều cầu thủ sinh viên hứa hẹn vẫn sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trong quá khứ, các ĐTQG và U23 Việt Nam từng phải rất vất vả mỗi khi đối đầu với các đội trẻ và sinh viên Hàn Quốc. Trận đấu ngày hôm nay có lẽ cũng không ngoại lệ.

So với đội bóng Hàn Quốc thì U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn ở yếu tố kinh nghiệm, đặc biệt nếu 3 cầu thủ trên 23 tuổi được thầy Park sử dụng ngày hôm nay bao gồm Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh. Trong khi đó, một số cái tên khác cũng từng trải qua nhiều môi trường để thử lửa như Nguyễn Văn Toản, Lê Văn Xuân, Lê Văn Đô, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Trọng Long.

Về cơ bản, HLV Park vẫn đang có nhiều sự lựa chọn để thi đấu với U20 Hàn Quốc. Có thể HLV Park sẽ đưa ra nhiều phương án thử nghiệm cả về chiến thuật lẫn lối chơi. Tuy nhiên, việc HLV Park sẽ lắp ghép đội hình như thế nào và đội hình đó sẽ vận hành ra sao trước một U20 Hàn Quốc trẻ trung, vẫn là một ẩn số.

Lời than phiền và mối lo của thầy Park

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Park Hang-seo đã nói rằng ông không quan tâm đến đối thủ mà chỉ tập trung xem xét màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam.

HLV Park cũng than phiền khi được hỏi về quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam trước trận giao hữu với U23 Hàn Quốc: "U23 Việt Nam mới lên đây nên tôi chưa đánh giá được nhiều về sự hỗ trợ. Mặt cỏ trên sân chính tốt nhưng sân tập còn nhiều chỗ mấp mô, dễ chấn thương cho cầu thủ. Tôi đã đề xuất cải thiện. Không khí ở khách sạn cũng tốt, nhưng các món ăn cần được cải thiện một chút".

Với HLV Park thì có vẻ U23 Việt Nam chưa được tạo điều kiện tốt nhất để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với U20 Hàn Quốc và sau đó là đấu trường lớn – SEA Games 31. Tuy nhiên, nếu so với các đối thủ cạnh tranh như U23 Thái Lan, Indonesia… rõ ràng thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn đang nắm nhiều lợi thế trong quá trình chuẩn bị.

U23 Việt Nam sẽ nếm trái đắng trước đội bóng sinh viên bởi căn bệnh cũ tái phát? - Ảnh 2.

U23 Việt Nam vừa thi đấu chưa thật sự ấn tượng ở Dubai Cup. Đó là giải đấu mà các học trò của HLV Park bộc lộ không ít hạn chế

Tại Việt Nam, việc giải V.League nghỉ sớm giúp thầy Park có quỹ thời gian dài để hội quân, HLV Park cũng không gặp khó khăn trong việc lựa chọn cầu thủ, khác hoàn toàn với những khó khăn mà U23 Thái Lan đang phải trải qua, khi HLV Polking có thể mất nhiều ngôi sao do các CLB chủ quản từ chối nhả quân.

Rõ ràng, nếu so với U20 Hàn Quốc hay các đối thủ của U23 Việt Nam tại SEA Games thì thầy trò HLV Park vẫn đang có nhiều thuận lợi trong công tác chuẩn bị. Vấn đề là liệu U23 Việt Nam có khắc phục được những điểm yếu của mình hay không.

Ở giải đấu gần nhất đó là Dubai Cup, U23 Việt Nam đối đầu những đối thủ nặng ký như Iraq, Croatia và Uzbekistan, các học trò của HLV Park tạo được dấu ấn nhất định song còn bộc lộ không ít hạn chế, đặc biệt là hiệu suất trên hàng công.

Hôm nay, Tiến Linh có lẽ sẽ là gương mặt được kỳ vọng nhất trên mặt trận tấn công của U23 Việt Nam nhưng một mình Tiến Linh sẽ khó lòng tạo đủ sức công phá cần thiết. Hơn lúc nào hết, HLV Park cần một số cái tên khác chứng tỏ được năng lực như Văn Tùng, Văn Đạt, Thanh Minh…

Kể từ khi kết thúc Dubai Cup, U23 Việt Nam bước vào tập luyện từ khá sớm. Đây là lúc mà người hâm mộ mong chờ một bộ mặt tích cực hơn của toàn đội so với những màn trình diễn ở UAE. Nếu không cải thiện được hiệu suất đặc biệt là trên hàng tấn công, U23 Việt Nam sẽ không dễ vượt qua U20 Hàn Quốc và sau đó là những đối thủ sẵn sàng "truất ngôi" của thầy trò HLV Park ở mặt trận SEA Games.

HLV Park có lý khi nói rằng ông không cần quan tâm tới U20 Hàn Quốc sẽ đá ra sao mà chỉ quan tâm xem các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ thể hiện mình như thế nào. Hy vọng, trước một đối thủ "sinh viên" không quá đáng sợ, U23 Việt Nam sẽ thi đấu hứng khởi và thể hiện được năng lực của mình trước khi bước vào những trận đấu với mật độ dày đặc, hứa hẹn rất khốc liệt ở SEA Games 31.

https://soha.vn/sau-loi-than-phien-thay-tro-hlv-park-se-nga-ngua-boi-doi-sinh-vien-truoc-tran-danh-lon-20220419080503601.htm