U23 Việt Nam mất lợi thế trước điều chỉnh mới của giải U23 Đông Nam Á 2022

ANTO, Theo Nhịp sống Việt 06:08 18/02/2022

Theo điều chỉnh mới được AFF công bố vào hôm nay 17/2, các đội tuyển tại giải U23 Đông Nam Á có thể gọi bổ sung tới 10 cầu thủ thay thế các trường hợp dính Covid-19.

Sau khi U23 Indonesia, U23 Myanmar lần lượt rút khỏi giải U23 Đông Nam Á khiến cho số đội tại mỗi bảng không được cân bằng, thể lệ, lịch thi đấu phải điều chỉnh nhiều lần.

Do đó, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã có buổi họp thảo luận với đại diện các đội tuyển để đưa ra biện pháp mới nhằm đảm bảo cho việc không có thêm đội tuyển nào rút khỏi giải. Theo đó, mỗi đội sẽ được triệu tập tối đa 10 cầu thủ để thay thế các trường hợp dương tính với Covid-19. Các trường họp vì thẻ phạt sẽ không được thay thế.

Điều này sẽ làm mất đi lợi thế về quân số của U23 Việt Nam. Nhưng là một tin vui đến với U23 Singapore, khi HLV Nazri Nasir có thể bổ sung đầy đủ lực lượng trước khi trận đấu với thầy trò HLV Đinh Thế Nam.

U23 Việt Nam mất lợi thế trước điều chỉnh mới của giải U23 Đông Nam Á 2022 - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam mất lợi thế về quân số trước Singapore với điều lệ mới này (Ảnh: Sơn Tùng)

Các cầu thủ thay thế có thể triệu tập từ danh sách sơ bộ đã đăng ký trước với AFF hoặc bất cứ đâu. Các cầu thủ này chỉ cần đảm bảo đủ tiêu chuẩn của giải và thông báo thay đổi trước 12 tiếng trận đấu chính thức diễn ra cho BTC.

Hai trận đấu của U23 Việt Nam tại bảng C U23 AFF Cup 2022 sẽ là cuộc đối đầu với U23 Singapore diễn ra vào ngày 19/2. Trận đấu được chờ đợi nhất giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 22/2.

https://sport5.vn/u23-viet-nam-mat-loi-the-truoc-dieu-chinh-moi-cua-giai-u23-dong-nam-a-2022-20220217230530955.htm