Tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc lần đầu được cải thiện trong 12 năm

Đàm Linh, Theo VTV 08:05 27/09/2024
Chia sẻ

Số trẻ sơ sinh được sinh ra tại Hàn Quốc trong tháng 7 vừa qua đã tăng mạnh nhất trong 12 năm.

Số trẻ sơ sinh được sinh ra tại Hàn Quốc đã tăng với biên độ lớn nhất trong 12 năm vào tháng 7 vừa qua, khi đất nước này đang phải vật lộn để giải quyết những thay đổi nhân khẩu học nghiêm trọng do tỷ lệ sinh thấp kỷ lục và tình trạng già hóa dân số nhanh chóng.

Tổng cộng có 20.601 trẻ sơ sinh được sinh ra vào tháng 7/2024, tăng 7,9% (1.516 trẻ sơ sinh) so với 1 năm trước đó - theo dữ liệu do Cục Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 25/9. Đây là mức tăng theo năm lớn nhất kể từ năm 2012, khi đất nước này chứng kiến thêm 1.959 trẻ sơ sinh ra đời.

Tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc lần đầu được cải thiện trong 12 năm- Ảnh 1.

Cơ quan này cho biết sự gia tăng này diễn ra khi nhiều cặp đôi tổ chức đám cưới từ nửa cuối năm 2022 đến nửa đầu năm 2023 sau khi trì hoãn hôn nhân trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong 7 tháng đầu năm 2024, số trẻ sơ sinh đã giảm 1,2% xuống còn 137.913 trẻ trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm.

Tỷ lệ sinh đẻ tổng thể, tức là số ca sinh trung bình dự kiến của 1 phụ nữ trong suốt cuộc đời, đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 0,71 vào quý II/2024. Con số này thấp hơn nhiều so với mức 2,1 ca sinh trên 1 phụ nữ cần thiết để duy trì dân số ổn định mà không có nhập cư.

Bên cạnh đó, số ca tử vong tăng 0,4% so với cùng kỳ lên 28.240 người vào tháng 7 và dân số theo đó giảm 7.639 người.

Số cặp đôi kết hôn đã tăng vọt 32,9% so với cùng kỳ lên 18.811 cặp trong tháng 7. Đây là mức tăng lớn nhất trong bất kỳ tháng 7 nào kể từ năm 1981. Tuy nhiên, số cặp đôi ly hôn lại tăng 5,9% so với cùng kỳ lên 7.939.

Hàn Quốc đang trải qua tình trạng thay đổi nhân khẩu học đáng lo ngại vì nhiều người trẻ lựa chọn trì hoãn hoặc từ bỏ việc kết hôn, sinh con theo các chuẩn mực xã hội.

Nhiều người cũng chỉ ra giá nhà cao và thị trường việc làm khó khăn là những lý do chính.

Hàn Quốc dự kiến sẽ là một xã hội dân số già vào năm 2072 khi độ tuổi trung bình sẽ tăng lên 63,4 vào thời điểm đó, từ 44,9 tuổi vào năm 2022 và dân số sẽ giảm xuống còn khoảng 36 triệu vào năm 2072, từ mức 52 triệu của năm nay.

Dân số của nước này đã đạt đỉnh vào năm 2020 và đang giảm dần.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày