TWICE, BTS, GOT7…trả hết nợ nần với công ty quản lí vào thời điểm nào sau khi debut?

Minh Trang, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 04/10/2018

Các nhóm nhạc K-pop luôn phải gánh trên vai khoản nợ lớn với công ty quản lý từ thời còn là thực tập sinh. Nhưng đối với những nghệ sĩ đã thành công như TWICE, BTS, EXID hay GOT7...việc trả nợ đã không còn là điều gì khó khăn nữa.

Ngành công nghiệp âm nhạc K-pop ở Hàn Quốc đã từ lâu được biết đến với điều kiện sống khắc nghiệt và đầy cạnh tranh. Từ những ngày còn là thực tập sinh, các nhóm nhạc K-pop đều phải gánh vác trên vai những khoản nợ lớn, từ chi phí sinh hoạt, chi phí luyện tập, đào tạo, ăn uống cho đến chi tiêu cá nhân hằng ngày. 

Do đó, áp lực phải trả hết nợ nần sau khi debut là chuyện không thể tránh khỏi. Dưới đây là danh sách những nhóm nhạc thần tượng K-pop hiếm hoi đã thành công vang dội và trả hết "món nợ idol" của mình:

TWICE

Xuất thân từ "ông lớn" JYP, fan hâm mộ cứ ngỡ TWICE là nhóm nhạc "gà cưng" không phải vất vả trong việc hoàn lại vốn. Tuy nhiên, công ty chủ quản càng "khủng", mức đầu tư cũng tang lên theo cấp số nhân. 

TWICE được JYP chi hẳn 500 triệu won cho quá trình debut. May mắn là 9 cô gái "vàng" này đã nhanh chóng thoát khỏi gánh nặng nợ nần nhờ vào độ nổi tiếng rộng rãi, mang lại doanh thu lớn chỉ trong năm đầu tiên hoạt động.

TWICE, BTS, GOT7…trả hết nợ nần với công ty quản lí vào thời điểm nào sau khi debut? - Ảnh 1.

Nhóm TWICE

BTS

Không phải ai cũng biết BTS là nhóm nhạc được Big Hit rót vốn đầu tư "nhỏ giọt" từ những ngày còn là thực tập sinh. Tuy nhiên, với những ngày debut không nổi tiếng cho lắm đã khiến cho các chàng trai này gặp nhiều khó khăn khi trả nợ cho công ty quản lí. 

Với nỗ lực từng ngày được minh chứng qua các bài hát "đốn tim" fan hâm mộ trong dự án "The Most Beautiful Moment in Life" một thời gây bão, BTS không chỉ trả hết "khoản nợ idol" cho Big Hit mà còn mang lại doanh thu cao ngất ngưởng, trở thành nhóm nhạc mang đẳng cấp quốc tế.

TWICE, BTS, GOT7…trả hết nợ nần với công ty quản lí vào thời điểm nào sau khi debut? - Ảnh 2.

Nhóm BTS

EXID

5 cô gái nhóm EXID này được biết đến với khoảng thời gian "đen tối" đầy khó khăn khi vừa debut. Xuất phát điểm từ nhà Banana Culture, một công ty giải trí nhỏ, EXID đã mang trên vai khoản nợ lớn khó mà hoàn trả nhanh chóng. Nhưng may mắn đã mỉm cười với 5 cô gái, "Up & Down" đã làm một cú lội ngược ngoạn mục vào năm 2015, làm điêu đứng bao nhiêu đối thủ nặng kí trên các bảng xếp hạng lớn nhỏ. 

Những đồng lương đầu tiên sau bao ngày tháng vất vả cuối cùng cũng trên tay 5 cô gái này và bắt đầu đem về lợi nhuận cho công ty quản lý. Loạt concert của EXID tại Hàn Quốc, Nhật Bản cũng đã nhanh chóng "tẩu tán" hết vé.

TWICE, BTS, GOT7…trả hết nợ nần với công ty quản lí vào thời điểm nào sau khi debut? - Ảnh 3.

Nhóm EXID

GOT7

Một cái tên khác từ "ông lớn" JYP, GOT7 cũng đã gặp không ít gian nan cho việc hoàn trả "khoản nợ idol" chồng chất. Nhưng nhờ vào fandom hùng hậu luôn ủng hộ hết mình cho các sản phẩm âm nhạc cũng như concert lớn nhỏ, bên cạnh đó, còn có hoạt động solo thành công của thành viên Jackson nên GOT7 đã dễ dàng "thoát nợ" chỉ sau khoảng 2 năm kể từ khi ra mắt.

Hiện nay, GOT7 đang trở thành nhóm nhạc nam gặt hái nhiều thành công với màu sắc âm nhạc cá tính, khác biệt. Đây cũng chính là nghệ sĩ đem về nguồn lợi nhuận lớn nhất cho JYP ở thời điểm này.

TWICE, BTS, GOT7…trả hết nợ nần với công ty quản lí vào thời điểm nào sau khi debut? - Ảnh 4.

Nhóm GOT7

GFRIEND

6 cô gái tài năng, xinh đẹp từ nhà Source Music đã tự hào nhận được khoản lương đầu tiên chỉ sau 2 năm debut, chính thức trả hết nợ nần cho công ty quản lí. Những giải thưởng lớn nhỏ từ "Me Gustas Tu", "Rough" hay "Love Whisper" là ví dụ cụ thể minh chứng cho tài năng và mức độ nổi tiếng phủ sóng rộng rãi của GFRIEND trong thị trường âm nhạc Hàn Quốc hiện nay. 

TWICE, BTS, GOT7…trả hết nợ nần với công ty quản lí vào thời điểm nào sau khi debut? - Ảnh 5.

Nhóm G-Friend

Nguồn tham khảo: All Kpop