Vừng ơi: "Người tình tin đồn" của Phan Thành ra về sớm vì tham quà

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 15:36 03/03/2016

Dù ở vị trí lấy quà nhưng Thúy Vi lại di chuyển khá lúng túng vì hơi tham, bị mắc kẹt ở tập 7 "Vừng ơi mở cửa".

Mở màn tập 7 "Vừng ơi mở cửa" là sự xuất hiện của cặp người chơi Nhật Hà và Thúy Vi - cô gái khá "nổi" trên mạng xã hội thời gian trước. Nhật Hà sẽ là người trả lời câu hỏi và Thúy Vi là người phụ trách lấy quà với sự "hỗ trợ" của Diệu Nhi.

Diệu Nhi ngẫu hứng theo phong cách "chênh vênh" một đoạn bài hát "Áo mới Cà Mau", cũng là quê hương của Thúy Vi để động viên tinh thần em trước khi bước vào cuộc chơi. Tuy nhiên, Thúy Vi lại nhận xét giọng hát của Diệu Nhi: "Tốt nhất là chị nên đóng phim y như cũ đi".

Vừng ơi: Người tình tin đồn của Phan Thành ra về sớm vì tham quà - Ảnh 2.

Câu hỏi số 1 bắt đầu "Điệp viên James Bond, một nhân vật được sáng tạo bởi nhà văn Fleming, có bí danh là gì?". Nhật Hà đã trả lời chính xác đáp án "007". Cửa phòng quà mở ra và Thúy Vi có 10 giây để vào phòng lấy quà. Sau vài giây lưỡng lự đắn đo, Thúy Vi cũng kịp lách mình ra khỏi phòng với 3 món quà trên tay: Một cái đồng hồ trang trí, một ví cầm tay, một chú heo bông màu hồng. Tổng trị giá 1.865.000 đồng.

Vừng ơi: Người tình tin đồn của Phan Thành ra về sớm vì tham quà - Ảnh 3.

Đến câu số 2, Nhật Hà lựa chọn bộ thời trang Thu Đông, thử thách của hai bạn là lựa giày. Nội dung câu hỏi số 2 "Ngoài bơi tự do, còn có 4 kiểu bơi giúp giảm cân hiệu quả, là bơi sải, bơi ngửa, bơi bướm và bơi gì?". Với đáp án "Bơi ếch" chính xác của Nhật Hà, Thúy Vi có thêm 20 giây vừa thực hiện thử thách vừa lấy quà. Vừa xếp xong 1 đôi giày, "Hot girl Cà Mau" nhận được sự cổ vũ và nhắc nhở nhiệt tình từ Nhật Hà. Tuy nhiên Thúy Vi "từ từ" đã bị nhốt lại trong phòng quà. Khán giả đành chia tay với cặp chơi Nhật Hà – Thúy Vi ở câu hỏi thứ 2.

Vừng ơi: Người tình tin đồn của Phan Thành ra về sớm vì tham quà - Ảnh 4.

 Cặp đôi sớm dừng chân ở câu thứ 2

Cặp đôi thứ 2 đến với tập 7 là hai vũ công Minh Thiện – Mạnh Quyền. Đại Nghĩa liền thử thách hai vũ công với các điệu nhảy theo liên khúc tự chế của anh, đem lại không khí vui vẻ cho hai người chơi, giúp họ thoải mái hơn trước khi bước vào cuộc thi. Mạnh Quyền sẽ là người trả lời câu hỏi và Minh Thiện phụ trách vào phòng lấy quà.

Ở phía khu vực phòng quà, Minh Thiện và Diệu Nhi đã trình diễn ngẫu hứng một đoạn điệu nhảy Chacha để tạo không khí.

Vừng ơi: Người tình tin đồn của Phan Thành ra về sớm vì tham quà - Ảnh 6.

 Mạnh Quyền - Minh Thiện

Vừng ơi: Người tình tin đồn của Phan Thành ra về sớm vì tham quà - Ảnh 7.

Câu 1 có nội dung "Mướp đắng là tên gọi khác của loại rau xanh/trái nào?". Với câu trả lời "Khổ qua" chính xác của Mạnh Quyền, Minh Thiện có 10 giây vào phòng quà, nhanh chóng lấy 1 món ra ngoài. Quà tặng là 1 cái nón trị giá 225.000 đồng.

Vừng ơi: Người tình tin đồn của Phan Thành ra về sớm vì tham quà - Ảnh 8.

Mạnh Quyền đã lựa chọn bộ sản phẩm phòng khách, thử thách của cặp chơi là thử thách Bánh xe hamster. Nội dung câu 2: "Màu đỏ pha với màu vàng cho ra màu gì?". Với câu trả lời "Màu Cam" chính xác, Minh Thiện có 20 giây vừa thực hiện thử thách vừa mang quà ra khỏi phòng.

Phần thưởng của cặp đôi ở câu số 2 gồm: Một bộ mỹ phẩm của nhà tài trợ, một đồng hồ đeo tay và một bộ chăn ra gối đệm. Tổng giá trị ở câu số 2 cặp chơi có được là 4.984.000 đồng.

Vừng ơi: Người tình tin đồn của Phan Thành ra về sớm vì tham quà - Ảnh 9.

Vừng ơi: Người tình tin đồn của Phan Thành ra về sớm vì tham quà - Ảnh 10.

Câu số 3 bắt đầu "Yến sào Hòn Nội, vịt lội Ninh Hòa, tôm hùm Bình Ba, nai khô Diên Khánh là những đặc sản nổi tiếng của vùng đất nào?". Sau một lúc phân vân, cuối cùng người chơi đã chọn câu trả lời "Khánh Hòa", là đáp án chính xác. Minh Thiện có thêm 30 giây vừa làm thử thách vừa lấy quà. Vì lo lắng, Thiện thoát ra khỏi cửa phòng khá sớm. Quà tặng cặp chơi nhận được là 2 con búp bê trị giá 335.000 đồng.

Tiếp tục câu số 4: "Usain Bolt là vận động viên chạy nước rút nổi tiếng người nước nào?", Mạnh Quyền gặp một chút khó khăn về lĩnh vực thể thao, nên quyết định chọn quyền trợ giúp đổi câu hỏi.

Vừng ơi: Người tình tin đồn của Phan Thành ra về sớm vì tham quà - Ảnh 11.

Nội dung câu hỏi được thay đổi: "Tượng Nữ Thần Tự Do ở New York cầm vật gì trên tay phải?". Nhanh chóng chọn câu trả lời "Ngọn đuốc", Mạnh Quyền đã giúp Minh Thiện có thêm 40 giây vào phòng quà. Rất nhanh chóng thực hiện xong thử thách lồng chuột, lấy găng tay và chìa khóa trước khi cánh cửa đóng lại, Minh Thiện kịp thời lấy thêm quà và thoát ra ngoài. Giải thưởng gồm: 1 chiếc máy nghe nhạc, 1 đôi dép lào với giá trị là 1.430.000 đồng.

Câu hỏi số 5 bắt đầu: "Theo luật giao thông đường bộ Việt Nam, khi qua đường giao nhau, xe nào đang làm nhiệm vụ được quyền ưu tiên đi trước?". Mạnh Quyền nhanh chóng chọn đáp án "Xe chữa cháy", câu trả lời chính xác giúp Minh Thiện thành công đẩy bộ sản phẩm phòng khách từ nhà tài trợ ra ngoài, với tổng giá trị là 40.000.000 đồng. Kết thúc câu hỏi số 5 cặp đôi đã tích lũy được 46.974.000 đồng. Đến đây cặp đôi quyết định dừng cuộc chơi để bảo toàn tất cả những phần quà đã lấy được.

Vừng ơi: Người tình tin đồn của Phan Thành ra về sớm vì tham quà - Ảnh 12.

Vừng ơi: Người tình tin đồn của Phan Thành ra về sớm vì tham quà - Ảnh 13.

Vừng ơi: Người tình tin đồn của Phan Thành ra về sớm vì tham quà - Ảnh 14.

 Cặp đôi nhận quà khủng

Cặp người chơi tiếp theo là Thị Loan và Xuân Hùng. Thị Loan sẽ phụ trách trả lời câu hỏi và Xuân Hùng phụ trách lấy quà.

Câu 1 bắt đầu "Dân gian thường dùng câu "Thẳng như…" cái gì để chỉ người có tính cách thẳng thắn, bộc trực, nghĩ sao nói vậy?". Thị Loan nhanh chóng chọn "Ruột ngựa" là câu trả lời chính xác. Xuân Hùng nhanh chóng vào phòng lấy quà dù thân hình rất "mỏng manh". Giải thưởng cặp đôi có được là 1 chiếc điện thoại di động, con heo nhỏ kỷ niệm, tổng giá trị là 3.060.000 đồng.

Cặp đôi thích đồ điện gia dụng, và thử thách của cặp đôi là Thú ăn Kiến. Câu số 2 bắt đầu: "Tiểu thuyết nào là câu chuyện về một thủy thủ bị đắm tàu phải trải qua 28 năm trên hoang đảo?". Thị Loan chọn đáp án "Robinson Crusoe", Xuân Hùng có 20 giây để thực hiện thử thách, vì quá say mê làm "thú ăn kiến", Xuân Hùng đã bị nhốt lại trong phòng. Khán giả chia tay cặp đôi Thị Loan và Xuân Hùng ở câu hỏi thứ 2.