SYTYCD: Thí sinh nữ đột ngột dừng cuộc chơi vì mang thai

HG; Ảnh: Huy Tân, Võ Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 24/10/2013

Ngoc Tiên - thí sinh vừa phát hiện có thai đành tiếc nuối dừng chân tại "So You Think You Can Dance 2013".

Trong đêm công bố kết quả Chủ Nhật ngày 20/10/2013, Ngọc Tiên – Thái Sơn là cặp đôi rơi vào vòng nguy hiểm và phải đương đầu Thử thách quyết định solo 30 giây. Thể hiện bài múa đương đại truyền cảm và đầy kĩ thuật khó trên nền nhạc Nhật ký của mẹ, Ngọc Tiên đã thuyết phục giám khảo giữ cô ở lại, tiếp tục tranh tài trong top 14.

SYTYCD: Thí sinh nữ đột ngột dừng cuộc chơi vì mang thai 1

SYTYCD: Thí sinh nữ đột ngột dừng cuộc chơi vì mang thai 2

SYTYCD: Thí sinh nữ đột ngột dừng cuộc chơi vì mang thai 3

SYTYCD: Thí sinh nữ đột ngột dừng cuộc chơi vì mang thai 4
Buổi tập cuối cùng của Ngọc Tiên

Ngọc Tiên bước vào một tuần luyện tập mới chuẩn bị cho đêm biểu diễn tiếp theo. Quan sát và nhận thấy Ngọc Tiên có những biểu hiện sức khỏe không tốt trong quá trình luyện tập, Ban tổ chức yêu cầu thí sinh này kiểm tra sức khỏe và phát hiện cô đã mang thai. Theo chỉ định của bác sĩ, đây là giai đoạn Ngọc Tiên cần phải tịnh dưỡng và không được phép hoạt động mạnh. Ngọc Tiên bày tỏ mong muốn hoàn thành các thử thách trong tuần này, thế nhưng Ban tổ chức đã yêu cầu Ngọc Tiên dừng cuộc chơi để đảm bảo sức khỏe của cô và thai nhi.

SYTYCD: Thí sinh nữ đột ngột dừng cuộc chơi vì mang thai 5

SYTYCD: Thí sinh nữ đột ngột dừng cuộc chơi vì mang thai 6

SYTYCD: Thí sinh nữ đột ngột dừng cuộc chơi vì mang thai 7

SYTYCD: Thí sinh nữ đột ngột dừng cuộc chơi vì mang thai 8

SYTYCD: Thí sinh nữ đột ngột dừng cuộc chơi vì mang thai 9

SYTYCD: Thí sinh nữ đột ngột dừng cuộc chơi vì mang thai 10
Ngọc Tiên - Thái Sơn

Về phía Thái Sơn – bạn nhảy của Ngọc Tiên, Ban tổ chức sắp xếp Thùy Vân hỗ trợ Thái Sơn trong đêm tranh tài top 14. Theo thể lệ của chương trình, thí sinh đã dừng cuộc chơi có thể quay trở lại chương trình với vai trò thí sinh dự bị trong trường hợp có thí sinh bị chấn thương hoặc gặp sự cố không thể tiếp tục biểu diễn. Vì vậy, Thùy Vân sẽ hỗ trợ Thái Sơn thể hiện tốt thử thách tuần này. Theo đó, khán giả chỉ bình chọn cho Thái Sơn trong đêm biểu diễn thứ 7 và trong đêm công bố kết quả vào chủ nhật, ban giám khảo chỉ loại 1 thí sinh nam thay vì 1 nam, 1 nữ như thường lệ.  

Hiện Thùy Vân đang luyện tập cật lực cùng Thái Sơn để bắt kịp các cặp thí sinh khác, nhằm mang lại một đêm biểu diễn hoàn hảo cho khán giả.  

SYTYCD: Thí sinh nữ đột ngột dừng cuộc chơi vì mang thai 11

SYTYCD: Thí sinh nữ đột ngột dừng cuộc chơi vì mang thai 12
Thùy Vân

Ngọc Tiên là một trong những thí sinh luôn tự tin với mọi thử thách. Từng lọt vào vòng bán kết mùa 1 nhưng cô không thể tham gia vì đi thi đấu cho đội tuyển aerobic quốc gia. Điều ngạc nhiên nhất là ở tuổi 23 nhưng cô đã kết hôn được 2 năm và người bạn tri kỷ của cô cũng là một vũ công thuộc vũ đoàn Bước Nhảy. Tiên chia sẻ: “Người ta thường nói, đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có một người phụ nữ tần tảo, hi sinh, nhưng đối với em thì ngược lại. Em rất may mắn vì tìm được một người chồng luôn âm thầm cổ vũ, tạo điều kiện để em theo đuổi đam mê”.

SYTYCD: Thí sinh nữ đột ngột dừng cuộc chơi vì mang thai 13

SYTYCD: Thí sinh nữ đột ngột dừng cuộc chơi vì mang thai 14

SYTYCD: Thí sinh nữ đột ngột dừng cuộc chơi vì mang thai 15

SYTYCD: Thí sinh nữ đột ngột dừng cuộc chơi vì mang thai 16

SYTYCD: Thí sinh nữ đột ngột dừng cuộc chơi vì mang thai 17

SYTYCD: Thí sinh nữ đột ngột dừng cuộc chơi vì mang thai 18
Ngọc Tiên

Đối với Ngọc Tiên, nhảy múa là một động lực giúp cô cảm thấy tự tin hơn và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Dường như, bây giờ Ngọc Tiên đã có niềm vui mới và gia đình nhỏ của cô sẽ trở nên tròn trịa và tràn đầy hạnh phúc hơn. Hi vọng Ngọc Tiên sẽ sớm trở lại và cống hiến những bước nhảy đầy sức sống như chính con người cô.