Khi các sao của “Bố ơi!” phải “đơ như cây cơ” vì thắc mắc giới tính của con

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 08/04/2015

4 ông bố Hoàng Bách, Trần Lực, Phan Anh và Minh Khang của chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” đã cùng nhau chia sẻ về các câu chuyện thú vị của con mình cũng như những thắc mắc về giới tính của các bé.

Trong tập 21 của chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”, tình huống bé Tê Giác giải thích cho Bờm nghe về việc sinh em bé vừa hài hước vừa khiến khán giả ngạc nhiên còn bố Trần Lực thì ngượng đỏ mặt. Mặc dù chỉ là một chi tiết nhỏ trong show truyền hình thực tế này nhưng lại thu hút sự quan tâm của nhiều người thời gian qua.

4 nhóc tỳ Tê Giác, Bờm, Bo, Suti siêu nhắng nhít.

Các bố cũng có sự chia sẻ xoay quanh chuyện các con của mình và những thắc mắc vấn đề giới tính.

Chào các anh! Trong tập 21 của “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”, có một tình huống rất thú vị được rất nhiều khán giả quan tâm, đó là Tê Giác nói về việc sinh em bé rất “am tường” khiến anh Trần Lực khá bối rối. Vậy thì các anh có cảm thấy bị bất ngờ với Tê Giác trong tình huống đó không?

Hoàng Bách: Bách thấy rằng đây là một chuyện vui của trẻ con thôi. Bách thấy buồn cười nhất là hình ảnh bác Trần Lực có vẻ sốc trước sự truy vấn của hai anh em Bờm và Tê Giác.

Hoàng Bách chia sẻ câu chuyện Tê Giác nói về việc sinh em bé và tỏ ra “thất vọng” về Trần Lực.

Trần Lực: Thực sự là khi nghe Tê Giác hồn nhiên nói về vấn đề sinh sản với những từ chuyên môn của ngành Y tôi bất ngờ quá, "đứng hình" luôn đấy (cười lớn).

Đạo diễn Trần Lực vô cùng bất ngờ trước sự hiểu biết của bé Tê Giác.

Phan Anh: Phan Anh không bất ngờ về cách trả lời của Tê Giác vì con rất thích đọc sách. Ở tuổi của bé, Phan Anh cũng tự biết những thông tin đó rồi. Biết một cách rất khoa học và trong sáng, chứ cũng không tò mò gì về bộ phận sinh dục của người lớn sẽ trông thế nào.

Không biết là trong chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” hay ngoài đời, các bé đã bao giờ có những câu hỏi nào khác khiến các anh phải “bối rối” chưa? Và các anh có thể chia sẻ với các bậc làm cha mẹ những "kinh nghiệm ứng xử" khi con mình có những câu hỏi “tế nhị”không ạ?

Hoàng Bách: Tê Giác thắc mắc về giới tính rất sớm vì bé cũng hay hỏi. Vì thế Hoàng Bách cũng thường chia sẻ với bé. Quan niệm của Bách là không hề tránh né bất cứ vấn đề gì mà con đưa ra. Điều quan trọng nhất là cách mình hiểu và giải thích một cách thích hợp để con có thể hiểu được các vấn đề ở độ tuổi của con.

Bé Tê Giác có những am hiểu về khoa học, giới tính và rất thích đọc sách.

Trần Lực: Việc các bé thắc mắc về giới tính là chuyện tất nhiên, nhưng hiểu biết cụ thể như Tê Giác thì ngạc nhiên thật. Trước giờ tôi luôn né tránh trả lời trực diện về vấn đề này vì giải thích cặn kẽ thì các bé cũng không thể nhập tâm để hiểu được bởi với chúng thế giới này chỉ có các nhân vật của phim hoạt hình, hoặc có thích bạn khác giới thì cũng chỉ là một tình cảm ngây thơ, mơ hồ đáng yêu. Tôi nghĩ chưa cần thiết để các bé hiểu kỹ về vấn đề sinh sản của nhân loại.

Phan Anh: Phan Anh cho rằng chuyện thắc mắc giới tính của các bé là một điều đương nhiên. Hãy lấy đó làm cơ hội để dạy các con về việc tôn trọng cơ thể của mình để tránh bị xâm phạm. Ở lớp bé Bo, nhiều bạn trai có một số hành vi trẻ con động chạm vào bạn gái. Vợ chồng mình đã liên hệ với các bậc cha mẹ khác để khuyến cáo đến các bé trai về việc này.

Phan Anh thì cho rằng chuyện thắc mắc giới tính của các bé là một điều đương nhiên và bố mẹ cần phải lắng nghe và tìm cách giải thích chứ không nên né tránh.

Không biết là trong chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” hay ngoài đời, các bé đã bao giờ có những câu hỏi nào khiến các anh phải “bối rối” chưa? Và khi đó thì phản ứng và cách xử lý của các anh đối với câu hỏi của bé như thế nào?

Hoàng Bách: Hoàng Bách thì gặp nhiều lắm vì Tê Giác thích đọc sách nên có những thông tin ở trong sách mà con chưa hiểu lắm thì con rất thích chia sẻ với bố. Nhưng đôi khi thông tin của mình và của con hơi khác nhau. Thế nên đôi lúc Bách cũng bị con “bẻ giò” (cười). Lúc đầu, cảm giác khi bị con “bẻ giò” như vậy Hoàng Bách thấy rất là “quê”. Nhưng về sau Bách thấy điều này cũng rất là bình thường và mỗi người đều có thể tìm thêm và học thêm thông tin từ người khác, kể cả là con mình.

Bé Bờm không ít lần có những câu hỏi khiến cho Trần Lực bị “xịt keo”.
 
Các sao “nhí” của “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” có chung biệt tài khiến các ông bố luôn chóng mặt với các 1001 câu hỏi bất ngờ.

Phan Anh: Thú thật, Phan Anh chưa từng một lần nào đó phải “đứng hình” vì các câu hỏi của con cái cả. Có những cái mình không rõ thì Phan Anh thường hỏi theo con thì lý do có thể là gì? Rồi sau đó thì hẹn cháu có thể là tối hoặc chờ bố kiểm tra thêm thông tin để trả lời con. Tuy nhiên quan điểm của Phan Anh là tuyệt đối không bịa đặt và phi khoa học.

Minh Khang: Suti còn bé và còn chưa hiểu hết nên cũng không có những thắc mắc nhiều về các vấn đề giới tính. Cô chị Suli ở nhà thì bắt đầu tìm hiểu qua những bộ phim dành cho trẻ con như các câu chuyện tình yêu của công chúa, hoàng tử, khi đó thì bé cũng đã hơi mắc cỡ. Khang cũng nghĩ rằng cũng bắt đầu cần dạy cho bé hiểu về vấn đề này.

Cảm ơn các anh rất nhiều về những chia sẻ vô cùng thú vị.

Để xem thêm những chia sẻ của các ông bố nổi tiếng về con của mình trong hành trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”, các bạn click vào đây nhé!