Hoàng Tôn bị "cảnh cáo", Thái Trinh ngậm ngùi ra về

Kira; Ảnh: Lê Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 11:20 07/06/2015

Sau khi chia tay Thái Trinh, top 3 "Tuyệt đỉnh tranh tài 2015" đã lộ diện bao gồm Thủy Top, Hoàng Tôn và Hải Yến.

Được cả ba giám khảo đánh giá là thí sinh xuất sắc nhất đêm thi, tuy nhiên Thái Trinh lại là người nhận được ít tin nhắn nhất trong một tuần vừa qua và đành nói lời chia tay "Tuyệt đỉnh tranh tài 2015".
 
Đêm thi Jazz và Latin đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ của Thái Trinh khi cả 3 giám khảo Phương Uyên, Hồng Nhung và Anh Quân đều bày tỏ nhận định cô là thí sinh xuất sắc nhất đêm thi. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên Phương Uyên đòi nhắn tin bình chọn cho một thí sinh tại chương trình. Thái Trinh trưởng thành hơn với Jazz qua ca khúc "Fly me to the Moon" và bùng nổ với siêu phẩm "Waka Waka - This Time for Africa".






Thái Trinh dừng lại ở top 4

Ở một diễn biến khác, Hoàng Tôn đã nhiều lần quên lời khi cover bản hit của Thu Minh, bài hát "Đường cong" phối theo phong cách Jazz. Đây không phải lần đầu tiên anh chàng này quên lời tại "Tuyệt đỉnh tranh tài" vì trước đó ở thử thách Dân gian đương đại anh cũng đã cúi đầu xin lỗi nhạc sỹ Nguyễn Cường khi quên lời ca khúc "Mái đình làng biển". Phương Uyên đã kịp lên tiếng để chấn chỉnh việc quên lời quá nhiều của Hoàng Tôn. Nữ giám khảo khó tính cho biết, "Đối với bài hát này, Phương Uyên nghe cái version phối này đã từ lâu rồi chứ không phải là một bài hát phối mới. Hôm nay Tôn hát Tôn lại quên lời. Lúc trước đây chị nói em là quên lời hay là hát phô chút xíu hổng sao nhưng chị thấy đã 3, 4 chương trình rồi, chương trình nào em cũng quên lời hết. Chị thấy là em không tập trung khi đi thi, em cần sửa đổi ngay tức khắc vì nếu như mà tiếp tục như vậy thì sẽ không có sự thông cảm từ khán giả. Cái thứ hai là mặc dù ban nhạc phối như vậy nhưng chị lại thấy em không đi chung một con đường với ban nhạc. Chị xin lỗi là phải làm thất vọng em và fan của em, ngày hôm nay chị không thích phần thi của em". Ở tiết mục còn lại theo phong cách Latin, bài hát  "Bailando", Hoàng Tôn được các giám khảo đánh giá là làm tốt hơn so với Jazz.



Ẩn số của "Tuyệt đỉnh tranh tài" năm nay được đánh giá là chọn bài quá sức với thử thách Jazz. Giám khảo Hồng Nhung cho rằng Huỳnh Minh Thủy cần thêm nhiều thời gian để tích lũy vốn sống vì việc cover một tác phẩm của huyền thoại Whitney Houston đòi hỏi một trình độ thanh nhạc và một vốn sống nhiều hơn. Tiếp tục ở thử thách Latin, Phương Uyên cho rằng Thủy Top chưa hiểu về dòng nhạc này dẫn đến một số vấn đề về tiết tấu chưa chính xác.



Nhân vật còn lại là Nguyễn Hải Yến, cả hai thử thách Jazz và Latin đều không đáng ngại đối với cô. Tất cả giám khảo đều đánh giá cao 2 tiết mục của Hải Yến trong liveshow 8.



Bên cạnh 8 tiết mục thi thì diva Hồng Nhung và MC khách mời Phạm Anh Khoa cũng gửi đến mỗi người một tiết mục riêng. Hồng Nhung nồng nàn với "Hạ trắng" của Trịnh Công Sơn được phối theo phong cách Jazz và Phạm Anh Khoa rực lửa với Latin qua ca khúc "Livin' La Vida Loca".