Điểm danh những sự kết hợp "bá đạo" của "Bố ơi! Mình đi đâu thế?"

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 06/11/2015

Trong “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 2, ngoài mối quan hệ giữa bố và con thì còn có sự kết hợp thú vị giữa các bé hay các bố với nhau. Chính những cặp đôi này đã tạo nên các tình huống “bá đạo” và đem đến tiếng cười cho người xem.

Cặp đôi “oan gia” Chip và Tốt Ti

Chip và Tốt-Ti thường được trêu là cặp đôi “oan gia” vì giữa 2 bé luôn xảy ra những tình huống “dở khóc dở cười”. Cô bé Chip vốn điệu đà lại hay kêu ca thường khiến cậu bé Tốt-Ti dũng cảm, gan dạ cảm thấy bực mình. Vì thế nhiều tình huống tranh cãi hài hước giữa 2 bé đã diễn ra. Về phía Tốt-Ti, tuy nhiều lần tức giận Chip nhưng cậu bé vẫn hay bày trò trêu chọc Chip và Chip càng khó chịu thì Tốt-Ti lại càng thích thú. Như ngay ở trong tập 2 của chương trình, các bé phải thực hiện nhiệm vụ xin thức ăn của người dân và khi đó Chip tỏ ra ngại ngùng và sợ không làm được, điều này khiến cho Tốt-Ti rất mệt mỏi. Hay ở trong tập 5, các bé cùng nhau lên núi tìm các bố bị lạc, vì Chip kêu ca quá nhiều nên Tốt-Ti đã doạ để lại Chip ở lại trên núi.

Tốt-Ti tỏ ra bực mình vì Chip hay kêu ca.

Mặc dù hay tranh cãi và chọc tức nhau như vậy nhưng Chip và Tốt-Ti lại là một đôi bạn thân thiết và rất quan tâm đến nhau. Đặc biệt Tốt-Ti thường ga lăng và giúp đỡ Chip. Trong tập 5, khi các bé phải tự đi tìm thú cưng cho mình thì mặc dù rất thích cún nhưng Tốt-Ti vẫn nhường lại cho Chip hay khi chú ngan của Chíp bị xổng, Tốt Ti cũng nhanh tay bắt lại cho bạn. Bố Đỗ Minh từng trêu Tốt-Ti rằng Chip là tình yêu của Tốt-Ti và sau này 2 bạn sẽ yêu nhau thì Tốt-Ti một mực từ chối và phủ nhận. Thế trong tập 11, các bé phải vào phòng kiểm tra bằng máy nói dối, Tốt-Ti đã nói rằng mình không thích Chip nhưng máy đã phát hiện Tốt-Ti không nói thật.

Tốt-Ti thường xuyên giúp đỡ Chip.

Máy nói dối đã phát hiện ra Tốt-Ti có thích Chip.

Cặp đôi chị em thân thiết Suti và Chip

Vì cùng là con gái nên 2 bé Suti và Chip rất gần gũi và quý mến nhau. Khi sắp xếp chỗ ở theo đôi thì 2 bé thường được ở cùng nên cả 2 lại có nhiều gian để hiểu nhau hơn. Không khó để bắt gặp hình ảnh Suti và Chip cùng nhau vui vẻ trò chuyện. Suti là chị nên bé rất hay quan tâm giúp đỡ và nhường nhịn em nhưng mặc dù vậy Suti ngây thơ cũng thỉnh thoảng bị cô em Chip “bắt nạt”. Chẳng hạn như có mỗi chuyện 2 chị em cùng ăn quýt mà Chip cũng đỏng đảnh trách cô chị Suti rằng: “Làm chị rồi mà còn không biết bóc, còn em nhé, em nhỏ hơn chị mà em còn biết bóc”.

Khoảnh khắc tình cảm của 2 chị em Suti và Chip.

Chip chê chị cả Suti không biết bóc quýt.

Cặp đôi béo và gầy: Tốt Ti - Bi béo

Cũng giống như cặp đôi chị em thân thiết Suti và Chip thì Tốt-Ti và Bi béo cũng là đôi bạn tốt. Mặc dù ngoại hình của 2 bé có phần trái ngược và đứng cạnh nhau tạo thành một số 10 tròn trĩnh nhưng Tốt-Ti và Bi rất hay ở bên cạnh nhau đùa nghịch và nghĩ ra các trò chơi. Trong tập 8, hai bé Tốt-Ti và Bi vô tư đùa vui trong vườn mận và còn cùng nhau bày trò, lên kế hoạch gọi Suti và Chip ra để trêu 2 bạn. Hai bé Tốt-Ti và Bi cũng thường xuyên cùng nhau giúp đỡ 2 bạn gái để các bạn đỡ mệt như cùng bê giỏ gà hay bê tấm ván ra làm cầu bắc qua vũng nước để mọi người đi qua… Tuy cả 2 bé cũng đã không ít lần có xích mích và tranh cãi với nhau nhưng cuối cùng cả 2 đều bỏ qua và tiếp tục là đôi bạn thân.

Bi và Tốt-Ti rất “hợp cạ” chơi đùa.

2 bé luôn làm mọi việc cùng nhau.

Cặp đôi trái ngược Xuân Bắc và Đỗ Minh

Tiếp theo là đến cặp đôi của các bố. Đầu tiên phải kể đến cặp bố Xuân Bắc và bố Đỗ Minh. Đây là cặp đôi trái ngược cực thú vị và thường xuyên tạo ra những tình huống hài hước khiến khán giả không nhịn nổi cười. Nếu như doanh nhân Đỗ Minh là người ít nói và trầm tính thì ngược lại danh hài Xuân Bắc lại là người nói nhiều và hay pha trò. Vì thấy Đỗ Minh kiệm lời nên Xuân Bắc lại càng hay chọc ghẹo và danh hài luôn tìm cách trêu Đỗ Minh mọi lúc mọi nơi.

Xuân Bắc nằm trên võng và trêu Minh Đỗ không khi ông bố doanh nhân đang tìm đồ ăn.

Trong tập 4, trong khi Minh Đỗ đang tìm đồ ăn thì Xuân Bắc nằm thảnh thơi ngoài võng và nói với Minh Đỗ rằng: “Có làm được không? Cứ thấy luẩn qua luẩn quẩn, chạy ra chạy vào rồi nói chuyện với bà chủ nhà nó khổ ra. Không làm được đừng có cố!”. Ở tập 9, các bố con đi đến Mộc Châu và Đỗ Minh đã có cơ hội tận hưởng cảm giác tắm tiên giữa rừng núi, anh vui vẻ khoe việc đó với Xuân Bắc: "Trưa tôi vừa làm một quả tắm tiên rồi đấy", nào ngờ bị danh hài đáp trả lại: "Tôi mệt chẳng tắm gì. Gớm có ai chết vì bẩn đâu, nhưng chết vì sạch thì có đấy, cứ mải tắm rồi có ngày..." Hay khi các cặp bố con thực hiện thử thách ở trên đảo hoang, Đỗ Minh đã xung phong bơi ra biển lấy quần áo cho mọi người và lúc lên thì người đã ướt nhẹp, Xuân Bắc đã tranh thủ cơ hội trêu Đỗ Minh: "Bây giờ tôi có ý kiến thế này, anh Minh cứ giữ nguyên như vậy, tí đồ ăn đến anh tiện thể ra lấy luôn".

Đỗ Minh vừa khoe chuyện tắm tiên đã bị Xuân Bắc “dội 1 gáo nước lạnh”.

Cặp đôi tình cảm Minh Khang - Mạnh Trường

Một sự kết hợp thú vị khác giữa các ông bố là cặp đôi nhạc sĩ Minh Khang và diễn viên Mạnh Trường. Tuy không quá nổi bật nhưng cặp đôi này cũng đã có một vài tình huống hài hước. Như ở trong tập 7, các bố phải làm bảo mẫu cho 1 nhà trẻ và trong tập này một màn catwalk vui vẻ đã được thực hiện. Cặp đôi Minh Khang và Mạnh Trường đã đóng vai đại gia và chân dài cùng nhau đi lại tình cảm. Trên Facebook cá nhân của mình, diễn viên Mạnh Trường cũng từng đăng hình ảnh anh và nhạc sĩ Minh Khang khoác vai tình cảm khiến mọi người rất thích thú.

Minh Khang và Mạnh Trường đóng vai đại gia - chân dài và khoác vai nhau rất tình cảm
 
Mạnh Trường đăng ảnh anh và Minh Khang thân thiết cùng dòng caption: “Anh muốn em sống sao!”.

Trên đây là những nhân vật đã quá quen mặt với khán giả truyền hình. Họ đem đến cho chúng ta những niềm vui, những tiếng cười, những suy ngẫm về giá trị của gia đình. Vậy có khi nào, bạn tò mò về gia đình ngoài đời thực của họ như thế nào không? Hãy click vào ĐÂY để tìm hiểu nhé!