AsNTM: Đại diện Philippines, 1 nhất - 1 cuối chỉ trong 1 tuần

Kira, Theo Trí Thức Trẻ 11:07 23/04/2015

Chỉ trong tập 5, 2 đại diện Philippines "chốt đầu" và "chốt đuôi" bảng xếp hạng của top 9 "Asia's Next Top Model" mùa 3.

Sau khi chia tay đại diện Việt Nam - Celine Duong và Hồng Kông - Lorretta ở tuần trước, top 9 "Asia's Next Top Model" mùa 3 trở về nhà với sự bất ngờ và áp lực.

Các cô gái đến với Dr. Cecile Infantado để học cách chụp 1 bức hình làm sao để có 1 nụ cười hoàn hảo. Ngay sau đó, top 9 đến lớp học diễn xuất của chuyên gia, ngôi sao truyền hình Indonesia - Daniel Mananta. Amanda khá khó khăn để hoàn thành vai diễn giận dữ và cuối cùng từ chối thử thách.


Ngày tiếp theo, các cô gái phải vận dụng những gì đã học được với Dr. Cecile Infantado để thực hiện thử thách selfie cùng người dân thường. Họ được đưa đến 1 trung tâm thương mại và phải tự tìm 1 anh chàng hot để chụp hình cùng. Barbara đã có chiến thắng thứ 2 và được ăn tối với Daniel Mananta.






Tuần này, top 9 phải chụp hình với chủ đề quảng cáo cho 1 nhãn hiệu kem đánh răng và nụ cười là điều tiên quyết. Gani tuy rất bối rối với thử thách này nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ở giữa buổi chụp. Monika tỏ ra vượt trội rõ rệt, trong khi đó Amanda và Franchesca tiếp tục lúng túng. Aimee, Barbara, Melissa hoàn thành buổi chụp khá trọn vẹn.


Tại phòng đánh giá, Aimee, Barbara, Gani, Melissa và Monika được khen ngợi bởi các giám khảo. Trong khi đó, Tahlia và KB nhận được nhận xét khá thờ ơ, Amanda và Franchesca không để lại ấn tượng gì cho giám khảo. Do đó, Monika và Gani đã nằm ở top đầu, đặc biệt Monika được chọn cho chiến dịch quảng cáo, có được vị trí nhất bảng lần thứ 2 liên tiếp. Amanda và Franchesca lọt bottom 2 và cái tên phải rời khỏi cuộc thi là Franchesca. Như vậy, trong tập 5, Philippines vừa có Monika đứng nhất và vừa có Franchesca phải ngậm ngùi ra về.


Thứ tự gọi tên tập 5:


1. Monika


2. Gani


3. Barbara


4. Melissa


5. Aimee


6. KB


7. Tahlia


8. Amanda


9. Franchesca