Tuyển Việt Nam san bằng kỷ lục của Thái Lan ở vòng loại cuối cùng World Cup

HIẾU LƯƠNG, Theo Nhịp sống Việt 20:26 29/03/2022

Đội tuyển Việt Nam vừa có trận hoà 1-1 trước Nhật Bản ở lượt trận 10 vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Trận hoà này giúp tuyển Việt Nam kết thúc vòng loại cuối cùng với 4 điểm sau 10 trận đấu. Tuyển Việt Nam xếp cuối bảng B nhưng vẫn tạo nên dấu ấn cho riêng mình khi san bằng thành tích tốt nhất mà một đội tuyển Đông Nam Á làm được tại vòng loại World Cup.

Trước Việt Nam, đội tuyển Thái Lan lần đầu lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2002 và giành được 4 điểm. Khác biệt là tuyển Thái Lan chỉ thi đấu 8 trận do thể thức khi ấy, còn tuyển Việt Nam được đá 10 trận.

Thành tích của tuyển Thái Lan là 4 hoà, 4 thua. Trong khi đó, tuyển Việt Nam thắng 1, hoà 1, thua 8 và trở thành đội Đông Nam Á đầu tiên giành chiến thắng tại vòng loại cuối cùng World Cup.

Tuyển Việt Nam san bằng kỷ lục của Thái Lan ở vòng loại cuối cùng World Cup - Ảnh 1.

Trung vệ Thanh Bình (số 14) đánh đầu ghi bàn trong trận tuyển Việt Nam hoà Nhật Bản 1-1 tối 29/3 tại sân Saitama

Đội tuyển Thái Lan có kỷ lục khác khi là đội Đông Nam Á đầu tiên hai lần lọt vào vòng loại cuối cùng. Ngoài năm 2002, tuyển Thái Lan lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018.

Đội tuyển Thái Lan khi ấy được dẫn dắt bởi HLV Kiatisuk chỉ có 2 trận hoà và thua 8 trận. Đội xếp cuối bảng khi phải chạm trán 5 đối thủ mạnh là Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia, UAE và Iraq.

Trở lại với trận gặp Nhật Bản tối 29/3, tuyển Việt Nam bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số nhờ công Thanh Bình ở phút 19. Đáng chú ý, đây là tình huống tấn công đầu tiên, pha dứt điểm đầu tiên của tuyển Việt Nam trong trận. Ngoài ra, tuyển Việt Nam chưa từng ghi bàn ở tình huống cố định trong 9 trận đấu trước.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam phải hứng chịu sức tấn công khủng khiếp của tuyển Nhật bản sau đó. Khung thành Nguyên Mạnh hứng chịu 24 cú dứt điểm, một trong số đó thành bàn ở phút 54. Thủ môn Nguyên Mạnh mắc sai lầm, bị ói bóng sau cú sút đầu tiên tạo điều kiện cho trung vệ Yoshida băng vào đệm bóng cận thành gỡ hoà.

Khung thành Nguyên Mạnh chao đảo thêm nhiều lần ở những phút sau nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Tuyển Việt Nam và Nhật Bản cùng có trận hoà duy nhất tại vòng này.

Ngày mai (30/3), đội tuyển Việt Nam lên đường về nước, kết thúc hành trình đáng nhớ tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

https://sport5.vn/tuyen-viet-nam-san-bang-ky-luc-cua-thai-lan-o-vong-loai-cuoi-cung-world-cup-20220329194359262.htm